Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 05/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Đua ngựa thồ - Trò chơi độc đáo, đặc sắc vùng cao Đua ngựa thồ - Trò chơi độc đáo, đặc sắc vùng cao , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Đua ngựa thồ không chỉ thể hiện nét hoang sơ, mộc mạc của một trò chơi truyền thống vùng cao mà cách chơi của nó cũng mang đậm tinh thần thượng võ.

Nằm trong chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ hai huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đua ngựa thồ là trò chơi thu hút được người xem nhiều nhất bởi sự độc đáo và đặc sắc của nó.



 Ảnh minh họa (Báo Lai Châu)


Đua ngựa thồ không chỉ thể hiện nét hoang sơ, mộc mạc của một trò chơi truyền thống vùng cao mà cách chơi của nó cũng mang đậm tinh thần thượng võ.

Có mặt tại đây mới thấy hết được bầu không khí náo nhiệt của ngày hội. Dù còn khá sớm nhưng già, trẻ, gái, trai từ khắp các bản làng gần xa đã nô nức kéo đến sân đua để chọn chỗ theo dõi trò chơi được mong chờ từ lâu.

Anh Chang A Súa, dân tộc Mông ở bản Nhiều Sang, xã Hồ Thầu cho biết: “Nghe mọi người nói ở đây có tổ chức vui chơi nên mình cũng đến. Lâu lắm rồi mới có một ngày vui như này”.

Trên đường đua, những chàng trai Mông dũng cảm, tự tin nài ngựa trong tiếng hò reo phấn khích của khán giả. Người điều khiển ngựa là những nông dân “chân đất”, ngồi trên con ngựa thồ không có yên, không bàn đạp chân, chỉ có dây cương làm từ thừng bện.

Sức hấp dẫn của cuộc đua chính là không ai có thể đoán được thắng thua bởi ngựa đua là những con ngựa thường ngày, chủ yếu đi lại trên nương, trên ruộng nên rất khó điều khiển.

Người ngồi trên ngựa, cầm dây cương nhưng điều khiển cũng không hề đơn giản. Có con trước lúc đua rất dễ bảo, nhưng vào đường đua thì chôn chân đứng im hoặc chạy ngược, chạy xuôi. Mặc dù đã kết thúc vòng đua nhưng có chú ngựa lại chạy “khuyến mãi” thêm hai vòng nữa khiến khán giả sững sờ mà cười hào sảng.

Anh Giàng A Cáng, sống ở bản Sinh Câu (Thèn Sin, Tam Đường), người giành giải nhất trong cuộc đua cho rằng, “mình thấy đua ngựa ở đây vui không kém gì ở Bắc Hà, Si Ma Cai đâu. Thắng thua không quan trọng, điều được là mọi người có niềm vui, có một sân chơi thú vị mỗi dịp đầu năm. Hy vọng rằng sẽ có những sân chơi như thế này trong những năm tiếp nữa”.

Xung quanh không gian lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Những trò chơi dân gian như múa khèn, bắn đá, đánh tù lu, giã bánh dày, thi kéo co, chơi cù, đẩy gậy... cũng thu hút rất đông bà con đến thưởng thức. Khu triển lãm ảnh, khu trưng bày hiện vật thường ngày của đồng bào Mông thu hút số lượng lớn người tham quan.

Diễn ra trong hai ngày 9-10/3, ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ hai huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tạo ra một sân chơi truyền thống thực sự.

Tham gia lễ hội không chỉ có đồng bào Mông mà còn có nhiều đồng bào dân tộc khác trên địa bàn Lai Châu. Chính điều đó đã thúc đẩy tình đoàn kết đồng bào các dân tộc, góp phần tham gia tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở thôn, bản vùng cao còn nhiều khó khăn./.

(Theo TTXVN)
 

 

  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60676056

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July