Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Trà Vinh: Hàng ngàn người dân đổ về Ao Bà Om dự Lễ Ok-Om-Bok Trà Vinh: Hàng ngàn người dân đổ về Ao Bà Om dự Lễ Ok-Om-Bok , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí)- Tối ngày 28/11 (nhằm Rằm tháng Mười âm lịch), hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về Ao Bà Om (TP.Trà Vinh) cùng dự lễ hội Ok-Om-Bok 2012, một lễ hội có nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ .

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dù đây là một lễ hội truyền thống của người dân tộc Khmer Nam Bộ nhưng hàng ngàn người trong đó có đông đảo người Kinh, Hoa và các dân tộc khác cũng tham dự trong không khí vui tươi phấn khởi.

Tại Trà Vinh, năm nay lễ hội Ok-Om-Bok được tổ chức quy mô lớn tại Ao Bà Om- một di tích thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Dù buổi lễ chính thức diễn ra lúc 20h tối, tuy nhiên từ đầu giờ chiều, khu vực Ao Bà Om đã đông nghẹt người.

 

Hàng ngàn người dân đổ về Ao Bà Om dự lễ hội Ok-Om-Bok vào tối 28/11 tại Trà Vinh.
Hàng ngàn người dân đổ về Ao Bà Om dự lễ hội Ok-Om-Bok vào tối 28/11 tại Trà Vinh.

 

Sân khấu của buổi lễ được dựng trên bờ ao, khung cảnh trang trí đậm nét văn hóa Khmer; trong khi đó, xung quanh Ao Bà Om, nhiều lồng đèn (hình tượng đèn gió) được treo lên làm cho ánh sáng xung quanh ao trở nên lung linh, huyền ảo dưới ánh trăng rằm.

Càng gần đến giờ khai lễ, không khí xung quanh Ao Bà Om càng nóng hơn bởi người dân liên tục kéo về khu vực này.

Đến giờ khai lễ, mở màn là tiếng nhạc và những điệu múa của các cô gái mang đặc trưng văn hóa Khmer. Tiếp đến, các diễn viên tái hiện lại tục cúng trăng. Sau đó, các chùa và phật tử cùng đi diễu hành xung quanh ao với một cỗ xe đặc trưng và thả hoa đăng trên Ao Bà Om. Với những hình ảnh thể hiện nét văn hóa riêng, lễ Cúng Trăng trở nên ấn tượng với người xem.

Lễ Ok-Om-Bok hay còn gọi là Lễ Cúng Trăng được tổ chức vào Rằm tháng Mười hàng năm, đây là một trong 3 ngày lễ lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Lễ Cúng Trăng với ý nghĩa sau mùa thu hoạch, người dân làm lễ tạ ơn thần Trăng đã cho một mùa bội thu và cầu cho mùa vụ mới được sung túc hơn.

 

Xung quanh Ao Bà Om lồng đèn sáng lung linh...
Xung quanh Ao Bà Om lồng đèn sáng lung linh...

 

 

...và ánh trăng Rằm gọi xuống mặt ao làm cho không khí đêm hội thêm mờ ảo, ấn tượng hơn.
...và ánh trăng Rằm gọi xuống mặt ao làm cho không khí đêm hội thêm mờ ảo, ấn tượng hơn.

 

 

Những hình tượng đặc trưng tại đêm hội.
Những hình tượng đặc trưng tại đêm hội.
Những hình tượng đặc trưng tại đêm hội.

 

 

Những điệu múa ấn tượng...
Những điệu múa ấn tượng...
Những điệu múa ấn tượng...

 

 

...và cận cảnh nét đẹp văn hóa Khmer.
...và cận cảnh nét đẹp văn hóa Khmer.
...và cận cảnh nét đẹp văn hóa Khmer.

 

 

Hình tượng chị Hằng qua điệu bộ của con thỏ...
Hình tượng chị Hằng qua điệu bộ của con thỏ...

 

 

...và tái hiện lại hình ảnh cúng thần trăng.
...và tái hiện lại hình ảnh cúng Thần Trăng.

 

 

Trẻ ăn no đủ, một mùa sung túc.
Trẻ ăn no đủ, một mùa sung túc.

 

 

Người lớn, trẻ nhỏ vui múa hát mừng bội thu.
Người lớn, trẻ nhỏ vui múa hát mừng bội thu.

 

 

Thả hoa đăng xuống Ao Bà Om cầu mong những điều tốt đẹp.
Thả hoa đăng xuống Ao Bà Om cầu mong những điều tốt đẹp.
Thả hoa đăng xuống Ao Bà Om cầu mong những điều tốt đẹp.


Thả hoa đăng xuống Ao Bà Om cầu mong những điều tốt đẹp.
Thả hoa đăng xuống Ao Bà Om cầu mong những điều tốt đẹp.
Thả hoa đăng xuống Ao Bà Om cầu mong những điều tốt đẹp.
Các Tăng ni, Phật tử và người dân cùng đi diễu hành xung quanh ao với những vật cúng Thần Trăng cầu cho một mùa mới sung túc. (Ảnh: Huỳnh Hải).
 

 

                                                                                                Huỳnh Hải 


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60444878

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July