Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Lưu giữ sắc màu văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn Lưu giữ sắc màu văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

  Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu năm 2010. Đây là dấu mốc giúp Đồng Văn được nhiều người biết đến, song bên cạnh niềm tự hào là nỗi lo làm sao để bảo tồn nguyên trạng di sản, giữ được những nét văn hóa riêng đặc sắc mà vẫn phát triển được đời sống người dân. Một số giải pháp đang được huyện Đồng Văn thực thi trong hơn hai năm qua để giải bài toán ấy.

Với thế mạnh sẵn có là cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, đời sống của người dân bản địa có nhiều nét đặc sắc, độc đáo, chính quyền huyện Đồng Văn đang cố gắng giúp bà con phát huy những nét văn hóa truyền thống để thu hút khách du lịch nhiều hơn.

 

 Sông Nho Quế và những dãy núi tai mèo nhìn từ đèo Mã Pì Lèng

 

Ở những nơi vẫn còn kiến trúc, cảnh quan đặc trưng của vùng núi đá và có đường đi tương đối thuận tiện, huyện Đồng Văn đã hỗ trợ xây dựng các khu du lịch văn hóa. Hiện có Làng Văn hóa du lịch Thôn Sủa Pả A và Trúng Pả A (xã Phố Cáo), Làng Văn hóa thôn Lũng Cẩm (xã Sủng Là), làng văn hóa du lịch thôn Phố Trồ (thị trấn Phó Bảng).

Các làng này được hỗ trợ kinh phí để cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường để phù hợp với việc làm du lịch. Như thôn Phố Trồ có một hồ nước đẹp và rất quý bởi trên cao nguyên đá một năm trung bình có từ hơn 4 tháng thiếu nước. Hồ nước này được xây bờ kè, làm đường đi xung quanh để cảnh quan đẹp hơn. Còn các hộ sống trong khu vực này được hỗ trợ xây bể chứa nước mưa, làm chuồng trâu bò hợp vệ sinh.
 
Chị Giàng Thị Hờ, người Mông, làm nghề thợ may cho biết từ khi được xây dựng làm làng văn hóa du lịch, du khách đến tham quan nhiều hơn. Thấy họ chụp ảnh làng xóm, chị cũng thấy vui. Nhiều người còn mua những váy áo của phụ nữ Mông mà chị  vẫn may như một món quà lưu niệm quý giá nên chị Hờ rất mong du lịch ở đây phát triển hơn nữa.

Ở phố cổ Đồng Văn mỗi đêm rằm, mùng một lại có đêm văn nghệ do các xã phối hợp với các cơ quan của huyện tổ chức với những tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa của bà con các dân tộc. Xem văn nghệ tới khuya, du khách còn được thưởng thức món thắng cố đặc trưng của vùng cao ngay bên chợ.

Bà Lý Trung Kiên, phó chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết, có những điểm thuộc vùng lõi của di sản địa chất cao nguyên đá Đồng Văn hiện nay người dân đang sinh sống, canh tác. Việc sinh sống canh tác trên đó sẽ phải dừng lại để khoanh vùng và bảo vệ sự đặc trưng của những dãy núi tai mèo. Khi người dân không còn canh tác trên đó nữa sẽ rất khó khăn cho cuộc sống, nên huyện đã định hướng ra một số làng nghề truyền thống để đưa vào phục vụ du lịch là nghề làm khèn Mông, nghề đan lát và rèn đúc công cụ. Trong khi chờ đợi những làng nghề thành hình, huyện đã vận động những người dân làm nghề tự làm, sau đó giới thiệu các địa chỉ để người dân mang tới giao.

Bây giờ tới Đồng Văn, trên đường đi, du khách thường bắt gặp những em bé người Mông má đỏ hây hây giơ tay chào và mỉm cười thân thiện. Cách ứng xử ấy với khách du lịch đã được đưa vào dạy trong các trường học ở Đồng Văn. Ấn tượng về cao nguyên đá giờ đây không chỉ là vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà còn là tấm lòng hiếu khách, chân thật của người dân nơi đây./.

Việt Hòa/VOVonline


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60446983

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July