Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ sinh viên Việt Nam Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ sinh viên Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từ ngày 22-24/3, Phu nhân Tổng thống, bà Kim Jung-sook đã dành cho đại diện sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc một buổi gặp tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.

 Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với sinh viên Việt Nam. Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN

Theo phóng viên tại Seoul, đây là hoạt động đầu tiên như vậy giữa một vị Đệ nhất Phu nhân và sinh viên nước ngoài trong lịch sử của Hàn Quốc.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã cử 15 đại diện ưu tú đang học tập tại các trường đại học trên toàn Hàn Quốc tới tham dự cuộc gặp đặc biệt và vô cùng có ý nghĩa này.

Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook đã bắt đầu cuộc gặp bằng câu chào “Xin chào” bằng tiếng Việt.

Giới thiệu với các sinh viên về những bước phát triển chính trong thời gian gần đây trong nhiều lĩnh vực tại Hàn Quốc như xã hội, văn hóa và kinh tế, bà Kim Jung-sook bày tỏ tự hào cũng như trách nhiệm đối với người dân và đất nước.

Hướng dẫn các sinh viên tham quan Phủ tổng thống, Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook đã giới thiệu về những nét đặc trưng trong kiến trúc của công trình, cách bài trí các văn phòng và ý nghĩa của các đồ vật, nêu bật sự tương đồng trong các lĩnh vực này giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

 Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc nói chuyện với sinh viên Việt Nam. Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN

Bà cũng đặc biệt giới thiệu với các sinh viên Việt Nam về một di sản văn hóa lớn của Hàn Quốc là chữ viết và dành cho họ một bất ngờ là cơ hội được vào tham quan căn phòng mà Tổng thống Moon Jae-in thường làm việc với các thành viên trong chính phủ.

Tại cuộc gặp, Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook bày tỏ vui mừng trước việc các sinh viên Việt Nam đã quan tâm tới đất nước và nền giáo dục của Hàn Quốc, thể hiện qua quyết định chọn đây làm nơi theo đuổi sự nghiệp học tập và nghiên cứu của mình.

Bà thông cảm với những khó khăn mà các sinh viên gặp phải khi sống xa quê hương đất nước và gia đình, chúc họ gặt hái nhiều thành công trong học tập và nghiên cứu, đồng thời tin tưởng họ sẽ trở thành những cầu nối giữa hai dân tộc và góp phần thúc đẩy quan hệ trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là chuyến đi tới Đà Nẵng vào tháng 11/2017 khi bà có cơ hội trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam như chiếc nón lá và tà áo dài.

Bà vui mừng ghi nhận “Làn sóng Hàn Quốc” đã và đang được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ, khẳng định văn hóa Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ tại Hàn Quốc.

Bà cho biết bản thân bà và con gái thường dùng các món ăn đặc trưng của Việt Nam là phở và bún chả, đồng thời gọi huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo của đội tuyển bóng đá Việt Nam là một trong những cầu nối giúp hai dân tộc trở nên ngày càng gần gũi.

Thay mặt sinh viên Việt Nam tham dự buổi gặp, chị Tạ Lệ Huyền, sinh viên Trường Đại học Kyung Hee, đã trân trọng giới thiệu với Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook về cộng đồng sinh viên Việt Nam cũng như Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chị Tạ Lệ Huyền mong muốn chính phủ và các trường đại học của Hàn Quốc dành thêm nhiều học bổng trong các lĩnh vực để sinh viên Việt Nam có thêm nhiều cơ hội sang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, đất nước có nền giáo dục và cơ sở giảng dạy được đánh giá cao trong khu vực cũng như trên thế giới và đang là điểm đến đầy hấp dẫn đối với giới trẻ Việt Nam.

 Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ với sinh viên Việt Nam. Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN

Ngay sau buổi gặp, Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook cho biết với mong muốn giúp các sinh viên Việt Nam vơi bớt nỗi nhớ quê hương, bà đã đề nghị chuẩn bị bữa trưa với nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam như phở bò và bún chả.

Chia sẻ với phóng viên tại Hàn Quốc, chị Tạ Lệ Huyền bày tỏ vinh dự được tham dự buổi gặp đặc biệt này và khẳng định đây sẽ là một dịp không thể nào quên.

Theo chị, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay không còn bị hạn chế trong phạm vi gia đình mà đã vươn ra ngoài xã hội, nếu năng lực của người phụ nữ được phát huy, ghi nhận, đánh giá đúng và tạo điều kiện để phát huy thì họ sẽ đóng vai trò rất tích cực trong sự phát triển của xã hội.

Về phần mình, chị Nguyễn Phương Dung, sinh viên trường Đại học Sejong, bày tỏ mong muốn chính phủ hai nước sẽ có thêm những chính sách để khuyến khích và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo để các trường đại học có thể tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên.

Chị cũng hy vọng rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho du học sinh trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp, còn Chính phủ Việt Nam có các chính sách thiết thực để các du học sinh có việc làm phù hợp tại Việt Nam sau khi kết thúc chương trình học tập tại Hàn Quốc./.

(Theo TTXVN)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/phu-nhan-tong-thong-han-quoc-moon-aein-gap-go-sinh-vien-viet-nam-20180320092506359.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59777171

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July