Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 17/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Hà Nội: Sẵn sàng cho lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản Hà Nội: Sẵn sàng cho lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Tư ngày 14/03/2018

(HNMO) - Sáng nay (14-3), UBND TP Hà Nội họp với các sở ngành về công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao (VH-TT) Hà Nội báo cáo tiến độ công tác tổ chức lễ hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản. Theo đó, hoạt động giao lưu văn hoá Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26-3. Ngày 1-3, Sở đã có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan, đại diện phía Nhật Bản để triển khai nội dung phối hợp kế hoạch. Đến nay, Sở đã xây dựng xong maket sân khấu lễ khai mạc, maket sân khấu triển lãm hoa anh đào.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra trong 90 phút (từ 20h đến 21h30) với sự tham gia của 400 đại biểu. Chương trình dự kiến có 4 tiết mục nghệ thuật của Nhật Bản và 4 tiết mục của Việt Nam do các nghệ sĩ nhà hát Chèo Hà Nội đảm nhiệm. Dự kiến, phía Nhật mang đến tiết mục múa trống, múa dân gian và màn võ thuật cổ truyền. Phía Việt Nam trình diễn tiết mục: “Hà Nội một trái tim hồng”, liên khúc hoa anh đào với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ và người mẫu trình diễn trang phục truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản, ca khúc “Hoa đất nước”...

Về công tác chuẩn bị việc trưng bày hoa anh đào tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, từ ngày 17-3, 50 cây hoa loại to, 10.000 cành hoa anh đào bắt đầu về Việt Nam. Công tác bảo vệ, bảo quản hoa cũng đã sẵn sàng. Các điểm trông giữ xe, vệ sinh môi trường trong ngày diễn ra khai mạc và trong suốt quá trình diễn ra lễ hội cũng được các cơ quan liên quan chuẩn bị phương án.
 
Lễ hội hoa anh đào sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26-3.

Báo cáo của Sở VH-TT Hà Nội cũng nêu rõ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội đảm nhiệm việc tổ chức giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam diễn ra trong 3 ngày (từ 23 đến 25-3) tại Cung văn hoá Thiếu nhi Hà Nội, dự kiến có 21 gian hàng giới thiệu ẩm thực Nhật Bản, Việt Nam; tổ chức toạ đàm trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản vào ngày 23-3 tại khách sạn Melia Hà Nội; tổ chức các hoạt động giao lưu về giáo dục, y tế.

Ủy ban tổ chức phía Nhật Bản hiện đã xây dựng maket gian giới thiệu văn hoá Nhật Bản, dự kiến có 23 gian gồm giới thiệu: trà đạo, cờ vây, gấp giấy, bán hàng hoá Nhật, trò chơi điều khiển mô hình ô tô, trò câu bóng... Hiện đơn vị này cũng đã lên danh sách 20 đội múa Yosakoi trình diễn tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, việc tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản là vô cùng ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nhật Bản với người dân thành phố Hà Nội, nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước, đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, kinh tế giữa hai quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở VH-TT Hà Nội sớm hoàn thiện kịch bản chi tiết các chương trình, làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản để thống nhất các nội dung, đặc biệt là kịch bản lễ khai mạc. Các đơn vị phối hợp liên quan phải khẩn trương hoàn thành các công việc được giao, sẵn sàng các phương án, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… để lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản diễn ra thành công tốt đẹp.
Hoàng Lân
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/895546/ha-noi-san-sang-cho-le-hoi-giao-luu-van-hoa-viet-nam---nhat-ban



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60163308

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July