Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản: Hà Nội: Tổ chức trưng bày 30 cây và 1.000 cành hoa anh đào Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản: Hà Nội: Tổ chức trưng bày 30 cây và 1.000 cành hoa anh đào , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Ba ngày 13/03/2018

(HNMO) - Hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND tổ chức “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản” diễn ra từ ngày 23 đến 26-3.
 
Lễ hội hoa anh đào nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Dự kiến, khoảng 30 cây và 1.000 cành hoa anh đào được trưng bày.

Theo Kế hoạch, Lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra từ 20h ngày 23-3 tại Khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Điểm nhấn của Lễ hội là hoạt động trưng bày cây, hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam. Sở Văn hóa -Thể thao Hà Nội đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động này, dự kiến trưng bày khoảng 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ từ ngày 23 đến 26-3. Sau buổi trưng bày, phía Nhật Bản sẽ trao tặng một số cây hoa anh đào tại Hà Nội.

Bên cạnh việc trưng bày hoa còn có không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản và Việt Nam với các hoạt động: Giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama... tại khu vực nhà Bát giác vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ. Vào ngày 24 và 25-3, khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra hoạt động trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Ca trù, hát xẩm, múa bồng…

Không gian giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam sẽ diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội từ ngày 23 và 25-3 với 8 đến 10 gian hàng giới thiệu những món ăn đặc trưng của nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam.

Vào ngày 24 và 25-3, không gian đường phố Đinh Tiên Hoàng (Lý Thái Tổ) sẽ có trình diễn múa Yosakoi khoảng 15 đội (mỗi đội 15 đến 100 người). Đây là nghệ thuật múa truyền thống và là nét văn hóa hấp dẫn của người Nhật.

Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, UBND TP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam còn tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản vào ngày 24-3; các hoạt động giao lưu về giáo dục, y tế…
 
Hoàng Lân
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/895414/ha-noi-to-chuc-trung-bay-30-cay-va-1000-canh-hoa-anh-dao



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60335401

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July