Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  40 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thăm Lào: Trở lại để gắn chặt yêu thương 40 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thăm Lào: Trở lại để gắn chặt yêu thương , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

26/12/2017 10:18

Thực hiện Đề án quốc gia Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017, nhận lời mời của Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, tổ chức đoàn đại biểu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào thăm nước Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân Lào từ ngày 22 – 29/12/2017

40 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thăm Lào: Trở lại để gắn chặt yêu thương

Đoàn đại biểu gồm 40 người, tượng trưng cho 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào do Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính uỷ quân khu III, Phó trưởng ban Thường trực Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, Uỷ viên ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, dẫn đầu. Tham gia đoàn có đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào của các tỉnh, thành phố và các cựu văn công Quân khu Tây Bắc.

Trong hành trình chuyến thăm, đoàn đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ hữu nghị Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vào ngày 22/12/2017, kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Tại Lào, đoàn hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng, thủ đô Viêng Chăn, Tỉnh Savanakhet (Lào). Từ ngày 23-24/12/2017, tại tỉnh Xiêng Khoảng đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt -  Lào, tại đồi Phu Kut, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng Việt - Lào,  gặp gỡ đội quy tập các hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào và thăm cánh đồng Chum.

Chiều ngày 24/12/2017, ông Khăm Pao, Phó tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng và đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã gặp gỡ thân mật đoàn. Tham dự buổi gặp gỡ đoàn có Thiếu tướng VanThoong, Uỷ viên Đảng uỷ Bộ Quốc Phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Lào, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, cùng ông Bunnhang Saysannamvong, Vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế các tổ chức quần chúng Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đoàn đã nghe Đồng chí Khăm Pao giới thiệu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, trong đó nêu những thành tựu nổi bật mà tỉnh đã giành được trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực xoá đói, giảm nghèo, sản xuất và xuất khẩu hàng hoá. 

Ông Khăm Pao bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ, hi sinh quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong đó có các thành viên trong đoàn đã giành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Ông Khăm Pao đã thông tin cho đoàn về các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào của tỉnh nói chung và của Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng. Với cương vị là Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng, ông Khăm Pao khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; trong đó nhấn mạnh sẽ ra sức tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ về liên minh chiến đấu Việt – Lào đồng thời tiếp tục làm hết sức mình để khảo sát và khai quật hài cốt liệt sỹ Việt Nam hi sinh tại tỉnh Xiêng Khoảng, coi đây là sứ mệnh cần làm để tri ân những người lính Việt Nam đã hi sinh vì sự nghiệp cách mạng Lào.

Thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Tiến Long cảm ơn Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, các cơ quan của Lào, tỉnh Xiêng – Khoảng đã mời và tạo điều kiện cho đoàn thăm lại chiến trường xưa tại Lào – chuyến trở về thăm quê hương thứ hai của các thành viên trong đoàn. Trung tướng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt  Việt Nam – Lào; chúc mừng những thành tựu tỉnh Xiêng – Khoảng đã đạt được trong việc khắc phục những hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, xã hội; bày tỏ sự tin tưởng vững chắc; trong tương lai, với sự nỗ lực của mình, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Lào, sự đồng thuận của Việt Nam và bạn bè quốc tế, tỉnh Xiêng – Khoảng sẽ đạt được nhiều những thành tựu to lớn hơn nữa; đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ, che chở đùm bọc của nhân dân Lào nói chung và nhân dân tỉnh Xiêng – Khoảng nói riêng đối với bộ đội và chuyên gia Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. 

Trung tướng Nguyễn Tiến Long đã thông báo về các hoạt động đáng chú ý của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước trong những năm gần đây đặc biệt là trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017; khẳng định, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào sẽ là lực lượng nòng cốt của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, tích cực triển khai các hoạt động tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và thúc đẩy sự hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Theo lịch trình hoạt động, đoàn sẽ tiếp kiến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh quân sự thủ đô Viêng Chăn; thăm một số cơ sở văn hoá tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh SaVaNaKhet. Nhóm cựu văn công Quân khu Tây Bắc tham gia đoàn sẽ biểu diễn 2 chương trình nghệ thuật cùng đoàn nghệ sĩ Lào tại thủ đô và tỉnh Savanakhet.

BAN Á-PHI

http://thoidai.com.vn/ban-nam-chau/40-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-tham-lao-tro-lai-de-gan-chat-yeu-thuong_t114c34n72604


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60324642

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July