Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Hội thảo Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo các Công ước quốc tế về quyền con người Hội thảo Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo các Công ước quốc tế về quyền con người , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức Hội thảo Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

hoi thao thuc hien nghia vu bao cao theo cac cong uoc quoc te ve quyen con nguoi Hội thảo về tình hình thực hiện khuyến nghị UPR chu kỳ II
hoi thao thuc hien nghia vu bao cao theo cac cong uoc quoc te ve quyen con nguoi Việt Nam khẳng định cam kết xây dựng cơ chế UPR

Tới dự Hội thảo có Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh, Giám đốc UNDP Việt Nam Caitlin Wiesen cùng các đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, giới nghiên cứu…

Với vai trò là cơ quan điều phối chung về việc thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo này nhằm tăng cường sự kết nối, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của tất cả các bên liên quan, qua đó giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

hoi thao thuc hien nghia vu bao cao theo cac cong uoc quoc te ve quyen con nguoi
Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: N.P)

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Vũ Quang Minh cho biết, Việt Nam bắt đầu gia nhập các điều ước quốc tế quan trọng từ đầu những năm 1980 không lâu sau khi trở thành thành viên của Liên hợp quốc vào năm 1977.

“Việc sớm gia nhập các công ước quốc tế về quyền con người là một minh chứng rõ nét về cam kết và nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ, thúc đẩy và tôn trọng các quyền con người theo các chuẩn mực quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đến nay, Việt Nam đã là thành viên của 7/9 công ước quốc tế cơ bản của LHQ về quyền con người, đồng thời đang xem xét tích cực việc gia nhập các công ước còn lại.

Theo Thứ trưởng Vũ Quang Minh, là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia, trong đó có nghĩa vụ quan trọng là nội luật hóa, xây dựng cơ chế, pháp luật quốc gia phù hợp với quy định của công ước; thực thi các biện pháp lập pháp, hành pháp và tư pháp để bảo đảm quyền con người; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nội dung công ước; soạn thảo và đệ trình báo cáo quốc gia định kỳ về việc thực hiện công ước; tích cực hợp tác quốc tế trong việc thực hiện công ước; và xây dựng các chương trình quốc gia để thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người.

hoi thao thuc hien nghia vu bao cao theo cac cong uoc quoc te ve quyen con nguoi
Ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) trao đổi với bà Caitlin Wiesen - Giám đốc UNDP Việt Nam, tại Hội thảo. (Ảnh: N.P)

Thứ trưởng cho biết, việc soạn thảo và xây dựng các báo cáo quốc gia về việc thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên đều được sự tham gia đầy đủ của tất cả các Bộ, ban, ngành liên quan. Một trong những điểm nổi bật của quá trình soạn thảo, đệ trình và tham gia bảo vệ các báo cáo quốc gia trong việc thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người đó là sự tham gia, đóng góp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nhân dân tại Việt Nam. Điều này đã được Ủy ban theo dõi thực hiện công ước cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Tại Hội thảo, Giám đốc UNDP Việt Nam Caitlin Wiesen cũng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của các tổ chức dân sự, giới học giả, đồng thời cho rằng Chính phủ Việt Nam cần tăng cường hơn nữa sự tham gia của các tổ chức này trong việc thực hiện báo cáo. “Họ phải được coi là đối tác chính”, bà Wiesen phát biểu.

Đánh giá Việt Nam đã đạt nhiều thành công trong việc thực thi công ước về quyền con người, Giám đốc UNDP Việt Nam khẳng định tổ chức này luôn hỗ trợ và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc thực hiện và báo cáo công ước về quyền con người.

Có một thực tế là việc gia nhập nhiều công ước quốc tế về quyền con người đã làm gia tăng gánh nặng nghĩa vụ báo cáo khiến Việt Nam cũng giống như khá nhiều nước đang phát triển khác thường phải nộp báo cáo muộn hơn so với quy định và thường xuyên phải nộp báo cáo gộp nhiều kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do phạm vi điều chỉnh công ước nhân quyền rất rộng, việc thu thập, tổng hợp, đánh giá thông tin thường gặp khó khăn, tốn nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, nguồn thông tin có giá trị và cập nhật từ các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức nhân dân chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả như mong muốn.

Theo bà Hoàng Thị Thanh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao), các công ước quốc tế về quyền con người yêu cầu các quốc gia thành viên làm báo cáo về quá trình thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của công ước nhằm bảo đảm các quốc gia thành viên tuân thủ và thực hiện đầy đủ. Việc làm báo cáo được coi là một bộ phận của quá trình nâng cao sự tôn trọng và bảo đảm các quyền con người của mỗi quốc gia, khẳng định quyết tâm của Chính phủ đối với việc thúc đẩy các quyền con người, đồng thời là cơ hội để đánh giá toàn diện tình hình thực tế và đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại.

hoi thao thuc hien nghia vu bao cao theo cac cong uoc quoc te ve quyen con nguoi Việt Nam đóng góp tích cực vào các sáng kiến đảm bảo quyền con người

Trong hai ngày 27-28/2, Phiên họp cấp cao Khóa họp 34 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) đã diễn ra tại thành ...

hoi thao thuc hien nghia vu bao cao theo cac cong uoc quoc te ve quyen con nguoi Hội thảo tham vấn về kế hoạch thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ 2

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Hội thảo tham vấn về kế hoạch thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế rà soát định kỳ phổ ...

hoi thao thuc hien nghia vu bao cao theo cac cong uoc quoc te ve quyen con nguoi Thông báo kết quả Rà soát Định kỳ Phổ quát chu kỳ II của Việt Nam

Ngày 2/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo thông báo về kết quả rà soát định kỳ đảm bảo các quyền con người ...

 



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60414366

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July