Cô giáo Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng bên phải) cùng bạn bè và thị trưởng thành phố Cơ Long Ông Lâm Hữu Xương.
|
Chương trình được diễn ra thừ ngày 03/11 – 05/11 tại Trung tâm văn hóa thành phố Cơ Long thu hút đông đảo nhiều khách tham quan và các cơ quan báo giới đến đưa tin.
Một trong những nét đặc trưng nổi bật trong năm nay là ngoài những nét văn hóa truyền thống bản đại Cơ Long, khách tham quan có dịp được nhìn thấy những hình ảnh triển lãm, giới thiệu về Việt Nam thông qua những bức tranh sống động, dễ thương và ấn tượng của học sinh tiểu học vẽ lại sau các tiết học giới thiệu về hình ảnh và văn hóa Việt Nam.
Đây là một trong những hạng mục trưng bày của gian hàng khu vực Guo Gang, những tác phẩm “độc quyền” của các em sẽ được sưu tập và in thành những ấn phẩm tranh chuyên đề đặc biệt với chủ đề “Văn hóa Tân di dân”, thể hiện tinh thần tôn trọng nền văn hóa đa nguyên trong một xã hội đa văn hóa như lãnh thổ Đài Loan.
Trong ngày hội giao lưu văn hóa các khu vực lần này, Guo Gang cũng là đơn vị duy nhất đi tiên phong trong việc tạo lập một phong cách mới: Kết hợp giữa văn hóa truyền thống bản địa và văn hóa của người di dân mới với chủ đề “Sáng tạo những tác phẩm hội họa Văn hóa Tân di dân”. Chính vì thế, đại diện đơn vị Guo Gang đã mời cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Mai cùng tham gia giao lưu, giới thiệu cho các đại biểu tham dự và khách tham quan về chủ đề triển lãm kỳ này tại khu trưng bày và cô cũng chính là giáo viên giảng dạy cho học sinh trường tiểu học NuanJang vẽ nên những tác phẩm đặc sắc triển lãm như trên.
Sự xuất hiện của cô với trang phục truyền thống Việt Nam càng làm tôn lên nét đặc trưng của hình ảnh Việt Nam, làm nổi bật rõ ý nghĩa của ngày hội giao lưu văn hóa, thu hút nhiều ánh nhìn và ống kính của khách tham quan, tin rằng thông qua sự tham gia giao lưu, chia sẻ của cô, càng ngày càng có nhiều người tại Đài Loan biết đến Việt Nam. Hiện tại, cô Ngọc Mai cũng là giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại trường đại học FuJen Đài Loan và là nghiên cứu sinh hệ Thạc Sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Hoa tại trường đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.
Thông qua chương trình giao lưu văn hóa lần này cho thấy, khu vực Guo Gang, thành phố Cơ Long nói riêng và toàn lãnh thổ Đài Loan nói chung hiện đang rất chú trọng trong việc xúc tiến các hoạt động hợp giao lưu hợp tác văn hóa, giáo dục.... đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác với các nước khu vực Đông Nam Á. Tại Đài Loan, tính riêng về người di dân đến từ các nước Đông nam Á thì Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người di dân định cư chiếm số lượng đông nhất tại Đài Loan. (98.000 người, số liệu thống kê từ Cục di dân Đài Loan tháng 5/2017).
Cùng với chính sách Tân Nam Hướng (Hướng Nam Mới) của Đài Loan, sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác và phát triển hơn nữa trong các lĩnh vực và Việt Nam là một trong những quốc gia đầy tiềm năng mà Đài Loan đang hướng tới.
Một số hình ảnh tại Triển lãm:
Đại diện khu vực Guo Gang bà Lâm Tiểu Anh với cô giáo Mai.
|
Cô giáo Nguyễn Thị Mai đang giới thiệu các vật phẩm Việt Nam với khách tham quan và bạn bè.
|
Một số hình ảnh trong gian hàng Việt Nam.
|
Song Uy (Đài Loan)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/bat-gap-hinh-anh-viet-nam-trong-ngay-hoi-van-hoa-co-long-20171106161638745.htm