Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Bế giảng khóa đào tạo kỹ năng biên - phiên dịch nâng cao cho cán bộ ngoại vụ Bế giảng khóa đào tạo kỹ năng biên - phiên dịch nâng cao cho cán bộ ngoại vụ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Cục Ngoại vụ phối hợp với Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ bế giảng Khóa đào tạo kỹ năng biên – phiên dịch và tiếng Anh cho 21 cán bộ, công chức ngoại vụ của 14 địa phương trên cả nước.

be giang khoa dao tao ky nang bien phien dich nang cao cho can bo ngoai vu Bế giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch các thứ tiếng
be giang khoa dao tao ky nang bien phien dich nang cao cho can bo ngoai vu Khai giảng khóa học biên phiên dịch cho cán bộ địa phương

Tham dự Lễ Bế giảng có Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia Dương Quốc Vinh, Phó Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Lê Bá Vinh; các giảng viên của Khóa học, cùng đông đảo các học viên.

be giang khoa dao tao ky nang bien phien dich nang cao cho can bo ngoai vu
Phó Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Lê Bá Vinh trao giấy chứng nhận cho các học viên. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Học viên của khóa đào tạo là các cán bộ đã đạt thành tích xuất sắc từ các khóa Bồi dưỡng trong khuôn khổ đề án Bồi dưỡng cho các cán bộ của Thủ tướng Chính phủ. Kết thúc khóa đào tạo, có 9 học viên đạt kết quả xuất sắc và 12 học viên đạt quả tốt. 

Theo lịch học, từ ngày 18/9 đến 13/10, các học viên đã tham gia biên dịch tại Bảo tàng, tổ chức hội thảo, các cuộc đàm phán trực tiếp như một biên dịch chuyên nghiệp. Qua đó, các học viên có thể rèn luyện kỹ năng cũng như trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô và các học viên khác. 

Phát biểu tại lễ bế giảng, Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Hoàng Long đã chúc mừng các học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo, giúp trang bị thêm các kỹ năng biên phiên dịch đảm bảo cho công tác ngoại vụ địa phương tiếp tục đẩy mạnh, phát triển. 

be giang khoa dao tao ky nang bien phien dich nang cao cho can bo ngoai vu
Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, công tác biên, phiên dịch hiện nay ở các địa phương tuy đã có những phát triển song do hoàn cảnh thực tế, cùng điều kiện tác chiến chưa thực sự nhiều khác, kỹ năng biên phiên dịch của một số cán bộ ngoại vụ địa phương vẫn còn hạn chế, nhất là trong bối cảnh ngoại ngữ là một phương tiện vô cùng quan trọng cho công tác đối ngoại.

Nhận thấy một số vấn đề vẫn còn tồn tại mà Bộ Ngoại giao có thể hỗ trợ được, Cục Ngoại vụ đã phối hợp cùng với Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia và Tập đoàn Sun-wah đã tổ chức khóa đào tạo cho các cán bộ ngoại vụ nòng cốt của địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Long mong muốn, qua khóa đào tạo, các cán bộ đã được lãnh đạo đơn vị tin tưởng, tạo điều kiện tham gia khóa đào tạo khi trở về địa phương sẽ phát huy hết khả năng, cùng kiến thức đã học được trong 1 tháng vừa qua. Cục trưởng tin tưởng rằng, các cán bộ ngoại vụ địa phương và Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp để áp dụng những kiến thức được học vào thực tế, đưa công tác ngoại vụ địa phương ngày càng hội nhập sâu rộng hơn.

be giang khoa dao tao ky nang bien phien dich nang cao cho can bo ngoai vu
Các học viên cùng các đại biểu tham dự Lễ Bế giảng chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thay mặt 21 học viên của khóa đào tạo, học viên Nguyễn Đỗ Thành Trung gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo đã tạo nên một môi trường học tập chuyên nghiệp, đặc biệt là Ban Giám đốc, thầy cô tại Trung tâm Biên Phiên dịch Quốc gia đã cung cấp những kinh nghiệm, kỹ năng quý báu, và khẳng định đây sẽ là hành trang quý báu cho mỗi cán bộ ngoại vụ địa phương trong cuộc hành trình sắp tới.

Ông Nguyễn Đỗ Thành Trung cũng chia sẻ, đây là một khóa đào tạo đặc biệt, một khóa học tập chuyên sâu, nâng cao về nghiệp vụ và kỹ năng biên phiên dịch, đòi hỏi một tinh thần quyết tâm cao độ nhất của mỗi học viên. Do vậy, trong suốt quá trình học, nhờ sự dìu dắt và hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô tại Trung tâm Biên phiên dịch các học viên trong lớp đã rất nỗ lực học tập. Các học viên khẳng định, sau khóa bồi dưỡngsẽ ứng dụng hiệu quả nhất những kỹ năng đã thu được để phục vụ cho công tác ngoại vụ địa phương, đưa ngoại vụ địa phương ngày càng phát triển.

Theo Thế giới & Việt Nam


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60369824

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July