Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Trao bằng Tiến sĩ danh dự cho nguyên Thủ hiến bang Hessen, Đức Trao bằng Tiến sĩ danh dự cho nguyên Thủ hiến bang Hessen, Đức , Người xứ Nghệ Kiev
 


Sáng 6/10, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Roland Koch, nguyên Thủ hiến bang Hessen (Đức).

trao bang tien si danh du cho nguyen thu hien bang hessen duc Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam và bang Hessen
trao bang tien si danh du cho nguyen thu hien bang hessen duc Lương y Việt Nam nhận bằng Tiến sĩ Danh dự Đại học Kỷ lục thế giới

Ông Roland Koch được trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự với tư cách là nhà khoa học người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khoa học, kinh tế của Việt Nam.

Tới dự sự kiện có đại diện các bộ Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS)... cùng đông đảo giảng viên, sinh viên của trường ĐH Luật Hà Nội.

trao bang tien si danh du cho nguyen thu hien bang hessen duc
Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội Lê Tiến Châu trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Roland Koch, ngày 5/10, tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ông Roland Koch sinh năm 1958, tại thành phố Frankfurt am Main, là một nhà quản lý, một luật sư và chính trị gia của Đức, giữ chức Thủ hiến bang Hessen từ năm 1999 – 2010, nguyên Chủ tịch Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo bang Hessen (CDU), nguyên Phó chủ tịch CDU.

Là người có tình cảm đặc biệt tốt đẹp với Việt Nam, trong thời gian làm Thủ hiến bang Hessen, ông Roland Koch đã tích cực hỗ trợ việc mở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Trường ĐH Việt – Đức (VGU) thông qua việc tìm kiếm các khoản tín dụng từ Chính phủ Đức và Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ xây dựng trường.

trao bang tien si danh du cho nguyen thu hien bang hessen duc
Toàn cảnh lễ trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Roland Koch, nguyên Thủ hiến bang Hessen, Đức. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Được biết, trong số 16 bang của Đức, bang Hessen là bang có có quan hệ phát triển nhất với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, giáo dục – đào tạo. Dưới sự điều hành của ông Koch, Hessen là bang duy nhất của Đức đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2007. Từ năm 1992 tới nay, bang Hessen đã cấp khoảng 110 suất học bổng/năm cho các sinh viên, học sinh xuất sắc của các trường đại học, cao đẳng và trung học của Việt Nam thông qua WUS.

Trong lĩnh vực tư pháp, ông Koch là người đã đưa ra chủ trương và cho phép Bộ Tư pháp của bang Hessen ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam về việc đào tạo cán bộ ngành tư pháp cho Việt Nam.

Nói về đóng góp của ông Koch với trường ĐH Luật Hà Nội nói riêng và ngành Giáo dục Việt Nam nói chung, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội Lê Tiến Châu khẳng định, ông Koch đã có nhiều đóng góp tích cực, nhất là về lĩnh vực giáo dục, góp phần tạo cầu nối và thúc đẩy quan hệ giữa bang Hessen và trường ngày càng tốt đẹp.

“Với kinh nghiệm là một luật gia, đồng thời là một chính trị gia, dù không còn đương nhiệm nhưng tôi tin rằng, ông Koch sẽ vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục của Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

trao bang tien si danh du cho nguyen thu hien bang hessen duc
Ông Roland Rock, nguyên Thủ hiến bang Hassen (Đức) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu tại sự kiện, ông Koch bày tỏ niềm vui, vinh dự và xúc động khi được trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự. Ông đánh giá cao những cộng sự ở cả Đức và Việt Nam đã hỗ trợ, hợp tác với ông và cùng chung tay xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa bang Hessen nói riêng và nước Đức nói chung với Việt Nam.

Ông Koch cho biết, ông sẽ tiếp tục cố gắng đóp góp công sức, nhất là về mặt giáo dục và luật pháp, để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trước mắt là qua tổ chức WUS để tổ chức những cuộc hội thảo để hai bên có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động, điều hành và phát triển.

Việc trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự là sự ghi nhận, nguồn động viên to lớn cho những cống hiến và đóng góp mà ông Roland Koch dành cho Việt Nam thời gian qua. Sự kiện cũng nhằm tạo ra một cầu nối, xúc tiến các hoạt động hợp tác về giáo dục, kinh giữa Việt Nam và Đức hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo Thế giới & Việt Nam


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60228946

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July