Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Khánh thành trường học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulan Bator Khánh thành trường học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulan Bator , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 21/9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Mông Cổ Đoàn Thị Hương đã dự lễ cắt băng khánh thành trường Thực nghiệm quốc gia số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulan Bator, sau 4 năm trường cải tạo và xây dựng mới.

 Đại sứ Đoàn Thị Hương (thứ 6 từ trái sang) tham gia cắt băng khánh thành 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Thị Hương chúc mừng thầy trò nhà trường có một ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Đại sứ mong nhà trường khai thác tốt cơ sở vật chất, giành nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy và học tập; tiếp tục phát huy truyền thống, để trở  thành cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước Mông Cổ. Đại sứ khẳng định, ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Đại sứ quán Việt Nam trong nhiều năm qua là biểu hiện sinh động của tình hợp tác hữu nghị giữa Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam – Mông Cổ. Đại sứ đề nghị nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc đặt lại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên của trường theo thiết kế ban đầu; bố trí Phòng truyền thống là Trung tâm Văn hóa Hồ Chí Minh trang trọng để làm nơi giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam đến các cháu học sinh… Nhân dịp này, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, Đại sứ Đoàn Thị Hương đã tặng nhà trường một số tiền và quà lưu niệm.

Thay mặt trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Hiệu trưởng Vaandad Tsetsgee cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam trong nhiều năm qua đã quan tâm và hỗ trợ nhà trường về vật chất, tinh thần. Đồng thời hứa với Đại sứ sẽ bố trí nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đúng như mong muốn của Đại sứ quán; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động để góp phần vun đắp mối tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mông Cổ ngày càng phát triển.

Trường Phổ thông số 14 là một trong những trường đầu tiên của thành phố Ulan Bator. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 14/5/1980, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Mông Cổ đã ra quyết định cho phép Trường phổ thông số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều lãnh đạo cấp cao của đất nước Mông Cổ đã trưởng thành từ ngôi trường này. Trường có lịch sử giống như trường Chu Văn An, Hà Nội. Đây là trường thực nghiệm chuẩn quốc gia hàng đầu của Mông Cổ, với gần 200 giáo viên và nhân viên. Sau khi hoàn thành trường có quy mô đào tạo cho trên 3000 học sinh ở cả 3 cấp học. Trường kết nghĩa với trường Chu Văn An, Hà Nội. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam khi sang thăm và làm việc tại Mông Cổ đều đến thăm trường. Trước đó, vào tháng 5/2017, trong chuyến thăm và làm việc tại Mông Cổ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng trường một số trang thiết bị giáo dục.

Một số hình ảnh về Lễ Khánh thành:

Ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Ulan Bator 

Bà Hiệu trưởng Vaandad Tsetsgee phát biểu cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam 

 

 

 Một số hoạt động chào mừng Khánh thành trường

Lê Chiên (từ Ulan Bator)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/khanh-thanh-truong-hoc-mang-ten-chu-tich-ho-chi-minh-tai-ulan-bator-20170922151036793.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59781114

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July