Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Ngày hội lớn tại Ulan Bator Ngày hội lớn tại Ulan Bator , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 30/8, tại thủ đô Ulan Bator, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Đoàn Thị Hương đọc diễn văn chào mừng

Tham dự lễ kỷ niệm có ông D.DAVAASUREN, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ, các quan chức đại diện các bộ, ngành của Mông Cổ, đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế tại Ulan Bator, đại diện Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, cộng đồng người Việt và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Mông Cổ.

Ông D.DAVAASUREN, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ chúc mừng thành tựu Việt Nam

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đoàn Thị Hương đã điểm lại một số kết quả về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ trong thời gian qua; nêu bật ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đại sứ nhấn mạnh, Quốc khánh 2/9 là sự kiện vĩ đại, trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 70 năm qua. Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Ngày 2/9 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam thế hệ hôm nay và mai sau… Phát huy thành quả cách mạng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt sau hơn 30 năm bước vào công cuộc đổi mới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia năng động, giàu tiềm năng phát triển và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế…

Bạn bè quốc tế vui mừng với những bước phát triển của Việt Nam

Đại sứ đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn Nhà nước, nhân dân Mông Cổ đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc hiện nay… Nhân dịp này Đại sứ Đoàn Thị Hương cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả đối với Việt Nam của bạn bè quốc tế.

Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua những bức tranh thêu và tài liệu gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế

Phát biểu chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, ông D.DAVAASUREN, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông cổ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa Mông Cổ và Việt Nam ngày càng phát triển; chúc mừng những thành tựu to lớn trong qúa trình xây dựng phát triển đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Ngài D.DAVAASUREN khẳng định: “Việt Nam là cầu nối quan trọng của Mông Cổ trong việc tham gia vào hội nhập chính trị, kinh tế khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, củng cố quan hệ với các nước ASEAN. Từ những nỗ lực của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao không chỉ trong khu vực mà còn trên cả thế giới; vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được tăng cường”. Việt Nam và Mông Cổ có nhiều tiềm năng hợp tác, phát triển, ông D.DAVAASUREN mong muốn hai nước mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thịt gia súc và các sản phẩm từ thịt của Mông Cổ sang Việt Nam…

Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua những bức tranh thêu và tài liệu gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế

Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua những bức tranh thêu và tài liệu gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế

Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mông Cổ đã diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết, hữu nghị và tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Bên cạnh đó bạn bè quốc tế còn được tham quan đất nước, con người, danh lam thắng cảnh của Việt Nam qua những bức tranh thêu tay của các nghệ nhân; thăm gian trưng bày các sản phẩm dệt may từ lụa tơ tằm và thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam. Nhiều bạn bè quốc tế đã đến nâng ly cùng Đại sứ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành công của Việt Nam trong quá trình đổi mới và mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Thưởng thức món nem rán của Việt Nam, ai cũng trầm trồ khen ngon

Đại biểu Đại sứ quán Lào và Nga chụp ảnh lưu niệm với Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Trong chương trình kỷ niệm Quốc khánh 2/9 còn có giao lưu thể thao giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán với sinh viên Việt Nam tại Mông Cổ. Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Ulan Bator đã trở thành ngày hội không những của người dân Việt Nam tại Mông Cổ mà còn lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Lê Chiên (từ Ulan Bator)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/ngay-hoi-lon-tai-ulan-bator-20170901110950386.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59789350

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July