Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Việt Nam - Nhật Bản: Tình bạn thân thiết, hiếm có trên thế giới Việt Nam - Nhật Bản: Tình bạn thân thiết, hiếm có trên thế giới , Người xứ Nghệ Kiev
 

Theo kết quả nghiên cứu, mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản được thế giới biết đến từ khoảng thế kỷ thứ 7.
 >> Báo Nikkei viết về chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
 >> Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử

Cho tới nay, có thể khẳng định, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là mối quan hệ rất đặc biệt, là bạn bè điển hình trong bối cảnh tình hình thế giới hiện đại có những biến đổi khó đoán.

Để có được điều đó, ngoài sự gắn bó tự nhiên tồn tại trong nhiều trăm năm, còn có cả sự vun đắp, nuôi dưỡng của nhiều thế hệ người Việt Nam và Nhật Bản.

Đến nay, Nhật Bản trở thành nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, nước tài trợ vốn ODA lớn nhất, có nhiều công ty mở rộng hoạt động nhất, thường xuyên hợp tác giao lưu văn hóa nhất đối với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngược lại Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, thường xuyên trao đổi đoàn ở cấp cao nhất sang thăm Nhật Bản.

Dựa trên những nền tảng đó, quan hệ hai nước đang hết sức tốt đẹp, góp phần vào phát triển chung của mỗi nước.

Đối với người Việt Nam, nhắc đến mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thì hầu như ai cũng biết về Hội An và đều nghĩ rằng quan hệ hai nước bắt đầu từ thế kỷ 15-16. Trên thực tế, hai nước đã có những dấu ấn trong quan hệ từ rất sớm.

Nhà nghiên cứu người Nga P. I Boriskovski cho rằng: “Từ sơ kỳ thời đại đồ đá mới, ở miền Trung nước Nhật Bản đã thể hiện những mối liên hệ với nền văn hóa Hòa Bình-Bắc Sơn ở Việt Nam”. Nghĩa là từ khoảng thế kỷ thứ 7 trên thế giới đã biết tới quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Từ đó đến nay, những dấu ấn trong mối quan hệ hai nước còn lưu lại rất nhiều. Nhiều bảo tàng ở Việt Nam và Nhật Bản còn lưu giữ những vật phẩm, tác phẩm nghệ thuật… nhiều nơi còn để lại di tích mang tính lịch sử về quan hệ hai nước như: Hội An, Hà Nội (Việt Nam), Sizuoka, Tokyo, Nagoya, Nagasaki (Nhật Bản).

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa người dân Nhật Bản đối với người dân Việt Nam là vô cùng đẹp đẽ và thân thiết. Tuy có những giai đoạn thăng trầm, nhưng chính xuất phát từ tấm lòng mà mối quan hệ này càng ngày càng phát triển, ngày càng trở thành mối quan hệ hiếm có trên thế giới.

Nếu trong thời kỳ chiến tranh, người dân Nhật Bản không chỉ ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh, giành tự do độc lập, mà còn ủng hộ vật chất, thì thời bình, nhân dân hai nước có những giao lưu thường xuyên tăng cường hiểu biết, mối thâm tình sẵn có.

Có rất nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ lưu học sinh Việt Nam, những người Việt Nam gặp khó khăn khi sinh sống tại Nhật Bản. Ngược lại, nhân dân Việt Nam khi nhắc tới người Nhật Bản đều có một sự tin tưởng, thân thiết rất tự nhiên.

Không phải ngẫu nhiên, khi dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Mie vào tháng 5/2016, mặc dù bận bịu bởi lịch trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn dành thời gian đến thăm ngôi Chùa cổ Jomyo ở Nagoya, tận mắt chứng kiến bức tranh Thác Kiến Quan Thế Âm mà Chùa Nguyễn Phúc Nguyên ban tặng cho một thương nhân người Nhật Bản tên là Araki Sataro cách đây 400 năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ngôi chùa mang dấu ấn quan hệ Việt-Nhật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ngôi chùa mang dấu ấn quan hệ Việt-Nhật.

Điều này thể hiện chiều sâu về văn hóa, khơi gợi lại chứng cứ lịch sử quý báu liên quan đến mối tương giao giữa nhân dân hai nước đã có từ xưa.

Hơn thế nữa, trong bối cảnh hiện tại, nhiều lần Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong các buổi tiếp kiến lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tại Nhật Bản đã đều nói rằng mối quan hệ hai nước là mối quan hệ bạn bè thân thiết, dựa trên lòng tin.

Chính vì vậy, trong tiềm thức người Việt Nam, người dân Nhật Bản, đất nước Nhật Bản là nơi có niềm tin.

Để củng cố mối thâm giao đó, hai nước còn quan tâm tới quan hệ kinh tế vì lợi ích chung. Đến nay, Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ tư và đối tác lớn thứ 3 về du lịch của Việt Nam.

Theo số liệu chính thức, tính đến hết 2016, Nhật Bản có hơn 3.200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 42 tỷ USD, chiếm 15% tổng FDI vào Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2016 đã đạt gần 30 tỷ USD, và phấn đấu tăng gấp đôi đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Nhật Bản, là quốc gia viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng cam kết ODA của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Nhiều dự án của Nhật Bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác rất hiệu quả, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tất cả những nỗ lực vun đắp cho tình cảm giữa nhân dân hai nước trong nhiều thế kỷ qua được thể hiện bằng trái ngọt của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, sự yêu mến tự nhiên, không tính toán của người Việt Nam đối với người Nhật Bản, của sự tôn trọng của người dân Nhật Bản đối với sự cần cù, dũng cảm của người dân Việt Nam./.

Theo Bùi Hùng/VOV-Tokyo

http://dantri.com.vn/the-gioi/viet-nam-nhat-ban-tinh-ban-than-thiet-hiem-co-tren-the-gioi-20170604140932284.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60376078

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July