Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10 Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10 , Người xứ Nghệ Kiev
 
(HNMO) - Sáng 18-4, tại khách sạn Melia Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã (HTX) khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ICA-AP) lần thứ 10, tầm nhìn hướng tới 2030 với sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong và ngoài nước.

Tới dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch ICA-AP Li Chunsheng; Chủ tịch ICA Monique Leroux; Tổng Giám đốc ICA-AP Balu Iyer; các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng của ICA-AP; đại diện 94 tổ chức thành viên và các tổ chức quốc tế; đại sứ, tổng lãnh sự; đại diện các bộ, ngành. Về phía thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản.
 

Được biết, khu vực HTX trên toàn thế giới đã tạo ra doanh thu hàng năm trên 3.000 tỷ USD, tạo việc làm cho 250 triệu người. Hiện cả nước có 15.000 tổ hợp tác, 20.000 HTX và 50 Liên hiệp HTX, với gần 30 triệu người tham gia trong hầu hết các ngành kinh tế như: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, tín dụng… góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường bền vững. Trong số 20.000 HTX của Việt Nam có tới 50% là các HTX nông nghiệp. Hội nghị lần này có nhiệm vụ cụ thể hóa hành động của các quốc gia trong khu vực nhằm thực hiện hiệu quả 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: Việt Nam vinh dự là nước đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ICA-AP lần thứ 10. Với thế và lực 30 năm đổi mới, đây là lúc Việt Nam có thể đóng góp thiết thực hơn nữa cho ICA-AP, mang lại lợi ích, kiến thức cho HTX và người dân. Việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và xây dựng nhiều chương trình hợp tác với các liên đoàn HTX thành viên là minh chứng sinh động cho sự phát triển kinh tế HTX của ICA-AP và các nước trong khu vực. Việt Nam quan tâm xây dựng chính sách, hỗ trợ lãi suất tín dụng chuyển giao khoa học công nghệ. Từng bước xây dựng HTX, Liên hiệp HTX theo chuỗi giá trị quy mô, có sức lan tỏa và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Chính phủ đã đề ra mỗi xã đều có HTX hoạt động đúng Luật HTX 2012; xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Trong thời gian tới, Việt Nam định hướng hợp tác, mong muốn ICA-AP hỗ trợ Việt Nam trên các mặt như: thúc đẩy kinh tế HTX tăng trưởng bền vững, sáng tạo, giữ vững bản chất tốt đẹp, nhân văn của HTX, lấy người dân làm trung tâm phát triển. Trước những tác động chưa từng có của biến đổi khí hậu, các nước cần tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt ICA-AP cần thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. ICA-AP cần tăng cường vai trò là cơ chế khởi xướng ý tưởng và động lực cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập.

Hội nghị diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21-4 với 7 phiên hoạt động chính thức và nhiều hoạt động bên lề như tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ, thăm làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc. Đặc biệt, tối nay (18-4), tại công viên Thống Nhất diễn ra khai mạc Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp của các HTX, Liên hiệp HTX và DN Việt Nam lần thứ nhất, nhằm giới thiệu với người tiêu dùng và bạn bè quốc tế về tiềm năng, lợi thế nông sản, thực phẩm an toàn của Việt Nam. Hội chợ quy tụ gần 300 gian hàng của 100 đơn vị trong nước và 3 gian hàng của HTX, Liên hiệp HTX các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hội chợ là nơi mua sắm hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao cũng như mở ra cơ hội kết nối giao thương giữa các đơn vị. Hội chợ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 18 đến ngày 21-4
Sơn Tùng
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/866932/khai-mac-hoi-nghi-bo-truong-hop-tac-xa-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-lan-thu-10



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60221229

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July