Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Xuân Việt ở Philippines Xuân Việt ở Philippines , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chủ Nhật ngày 15/01/2017

(HNM) - Tết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức đã trở thành một hoạt động thường niên, được những người con đất Việt xa quê hết sức mong đợi mỗi độ Tết đến xuân về.
 
Chương trình đón Xuân Đinh Dậu diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng.

Là một trong những nơi đón chào Tết cổ truyền khá sớm, chương trình đón Xuân Đinh Dậu do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tổ chức cho toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại đây đã diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi và mang đậm chất truyền thống. Đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa mối liên hệ giữa Đại sứ quán và cộng đồng người Việt rất đa dạng tại Philippines, giúp Đại sứ quán có những thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ bà con “an cư lạc nghiệp” nơi đất khách quê người.

Buổi lễ có sự tham gia nhiệt thành của đông đảo bà con kiều bào từ nhiều địa phương của Philippines, cùng học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Philippines. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương đã thông báo tới bà con về những điểm sáng trong quan hệ ngoại giao đa dạng giữa hai nước cùng những thành tựu mà hai bên đã đạt được trong năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam - Philippines. Đại sứ cũng đã nhắn nhủ bà con nên nỗ lực duy trì bản sắc văn hóa của người Việt thông qua việc gìn giữ những nét văn hóa quê hương trong cuộc sống đời thường, mong muốn cộng đồng người Việt sẽ luôn yêu thương hỗ trợ nhau với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Hiện có khoảng 1.000 người Việt sống rải rác ở các nơi thuộc Philippines. Ở quốc gia nghìn đảo này, người Việt được đánh giá là hòa nhập tốt vào cộng đồng bản địa. Trong đó, một số người Philippines gốc Việt đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của xã hội sở tại. Theo Đại sứ Trương Triều Dương, bà con người Việt ở đây đa phần đều có tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước, sống đoàn kết và che chở, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai, các tình huống khẩn cấp.

Để có được những kết quả đó, không thể không kể đến những nỗ lực của cơ quan đại diện Việt Nam tại đây trong việc gắn kết bà con, tổ chức và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng để bà con hỗ trợ nhau trong cuộc sống ở sở tại, vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Philippines và cùng nhau hướng về xây dựng, bảo vệ quê hương. Trong nhiều năm qua, công tác quản lý cộng đồng luôn là một trọng tâm ưu tiên của Đại sứ quán Việt Nam. Điều này đã giúp quy tụ cộng đồng người Việt thành một khối đoàn kết thống nhất.

Thực hiện hiệu quả công tác cộng đồng, Đại sứ quán đã thường xuyên tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các cơ sở tại Manila, Los Banos, các hội người Việt tại các tỉnh, thành phố lớn. Đồng thời, các nguyện vọng của bà con cũng được kịp thời đề đạt với Đại sứ quán và nhanh chóng nhận được trợ giúp cần thiết trong các tình huống bà con ta gặp hoạn nạn như cung cấp giấy tờ, hỗ trợ thủ tục pháp lý để hồi hương.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Đại sứ Trương Triều Dương khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho bà con và hy vọng cộng đồng người Việt sẽ tham gia tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đại sứ cũng kỳ vọng những người con đất Việt khi làm ăn, học tập xa Tổ quốc sẽ luôn ghi nhớ về nguồn cội, phấn đấu làm rạng danh đất nước, dân tộc.
Kim Phượng
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Nguoi-viet/860408/xuan-viet-o-philippines



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 60360110

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July