Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại LB Nga Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại LB Nga , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ sáu 23/12/2016 3:58
Đúng ngày 22/12, tại thủ đô Moskva, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại LB Nga tổ chức cuộc họp mặt nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. 

 

 

Đông đảo những người CCB VN đang sinh sống tại LB Nga cùng Cán bộ Tùy viên Quốc phòng VN tại LB Nga và đại biểu Hội CCB Nga từng công tác tại VN tham dự lễ kỷ niệm.


Cuộc họp mặt kỷ niệm diễn ra rất ấm cúng, tràn ngập niềm lạc quan, tươi vui tại một Nhà hàng Việt Nam gần trung tâm thủ đô Moskva với cái tên rất thân quen “Hạ Long”. Phát biểu với đông đảo cán bộ, chiến sỹ phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, các cựu chiến binh Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại LB Nga và đại biểu Hội Cựu Chiến binh Nga từng công tác tại VN những năm tháng chiến tranh, Thiếu tướng Trần Minh Sơn, Tham tán Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga ôn lại truyền thống quý báu của một lực lượng quân đội với những truyền thống hết sức vẻ vang và nhấn mạnh:

“Ngày nay, Quân đội ND VN luôn là lực lượng chính trị tiên phong của Đảng Cộng sản, lực lượng đáng tin cậy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đang xây dựng Quân đội “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và điều này phù hợp với xu thế chung. Trong những ngày này, chúng ta không thể quên sự giúp đỡ vô tư, chí tình của các đồng chí Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay đối với sự trưởng thành của Quân đội ta. Chúng ta cũng không quên những đồng chí đã hy sinh, các đồng chí thương – bệnh binh… những người đã góp phần làm rạng danh cho Quân đội ND VN anh hùng, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc''.

Thiếu tướng Trần Minh Sơn - Tùy Viên Quốc phòng VN tại LB Nga.

Ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga phát biểu khai mạc cuộc gặp mặt nhấn mạnh niềm tri ân to lớn đối với những cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam đã hy sinh thân mình hoặc một phần thân thể cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cho mỗi người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hôm nay. Ông cũng nhân dịp này bày tỏ lời cảm ơn hoạt động tích cực của các thành viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga và chúc mừng ngày “Tết Quân Đội” 22/12 hàng năm.

 
Chủ tịch Hội CCB VN tại LB Nga Lưu Công Niệm phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm Ngày TL QĐND VN.

Chúc mừng những người đồng chí, người đồng đội của mình trong cuộc kháng chiến cứu nước từ cách đây tròn 50 năm khi có mặt ở Việt Nam, ông Nikolai Kolesnic, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam rất vui mừng được tham dự những hoạt động đầy ý nghĩa như thế này ở nước Nga và được gặp các thế hệ quân nhân Việt Nam sang Nga công tác, học tập và cả làm ăn, sinh sống. Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ được chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh hơn nữa của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và chúc cho quan hệ hợp tác Việt – Nga ngày càng tốt đẹp.

 
Chủ tịch Hội CCB Nga từng công tác tại VN - Kolesnic chúc mừng các cán bộ chiến sỹ và CCB VN nhân Ngày thành lập QDNDVN.

Những ca khúc về người lính, về tình yêu đối với quê hương, đất nước lại được các ca sỹ cộng đồng cùng nhiều anh chị em là cựu chiến binh, chị em Chi hội Phụ nữ Trung tâm INCENTRA hát vang. Đặc biệt, ông Nguyễn Đình Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB VN tại LB Nga cũng trình bày một ca khúc mà ông tự sáng tác nhan đề “Hoàng Sa ơi và Trường Sa ơi” với đầy xúc cảm của Người lính Cụ Hồ.

Các chiến sỹ QĐND VN cùng thành viên Chi hội Phụ nữ INCENTRA chúng hát ca khúc về Quân đội.


Ca khúc Cô gái mở đường với sự trình bày của các chị em Chi hội Phụ nữ Incentra tại lễ kỷ niệm.

Điệp Anh/VOV Moscow




  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60405678

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July