Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho các cán bộ chiến sĩ Hải quân Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho các cán bộ chiến sĩ Hải quân , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chiều 2/12, Tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban), Lễ Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban cho tập thể và cá nhân Quân chủng Hải quân đã long trọng được tổ chức, nhằm ghi nhận và khích lệ các cán bộ, chiến sĩ Hải quân vì sự hỗ trợ to lớn cho chuyến thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của kiều bào năm 2016.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Nam đã thay mặt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng Bằng khen cho ông Đỗ Minh Thái – Chuẩn Đô đốc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng đã trao tặng Giấy khen của Ủy ban cho các tập thể và cá nhân của Quân chủng Hải quân gồm: Tập thể Tổ điều hành thuộc Cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân; Tập thể Chi đội Kiểm ngư số 4; Tập thể Tàu Kiểm ngư KN490; Đại tá Nguyễn Xuân Thanh – Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự, Quân chủng Hải quân; Thượng tá Nguyễn Văn Lâm – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Viện Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân; Thiếu tá Phạm Vũ Long – Trợ lý, Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân; ông Hồ Anh Tuấn – Chi đội phó, chi đội Kiểm ngư số 4; ông Lê Văn Dương – Thuyền trưởng tàu Kiểm ngư KN490, Chi đội Kiểm ngư số 4.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam trao tặng Giấy khen Chủ nhiệm Ủy ban cho các tập thể và cá nhân Quân chủng Hải quân

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân với những phần thưởng mà Bộ Ngoại giao trao tặng.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhấn mạnh: Sự nghiệp của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) không chỉ là sự nghiệp, nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về NVNONN mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Điều này thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Một trong những nội dung đó là việc tuyên truyền, vận động để 4,5 triệu bà con kiều bào hướng về đất nước, hòa mình cùng quê hương, dân tộc trong sự kiện lớn của đất nước.

Nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của đất nước ta suốt cả thập kỷ qua là chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên Biển Đông, chủ quyền về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Biết bao cán bộ, chiến sĩ quân đội Hải quân đã hi sinh xương máu để bảo vệ những tấc đất, chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng các cán bộ chiến sĩ, nhân dân cả nước, cộng đồng NVNONN cũng đã có nhiều hoạt động đóng góp vào việc gìn giữ chủ quyền của đất nước trên trường quốc tế. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết: bà con kiều bào ở nhiều nước đã tham gia tuần hành, quyên góp ủng hộ, viết thư kháng nghị, tuyên truyền vận động để bè bạn thế giới hiểu hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ năm 2012, bà con kiều bào đã trực tiếp tham dự vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng các chuyến đi thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 được Ủy ban tổ chức hằng năm. Nhờ đó, bà con kiều bào đã cảm nhận thực tế, trực tiếp thấy được sự hi sinh to lớn của quân và dân huyện đảo Trường Sa.

 

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho rằng, 5 chuyến đi thăm huyện đảo Trường Sa đã tạo nên sự gắn bó mật thiết hơn của kiều bào với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tạo nên niềm tự hào, lòng tin tưởng của kiều bào với đất nước chúng ta. Những người đi về là phương tiện tuyên truyền sống động, tạo nên hiệu ứng rất lớn. Họ đã mang những bức ảnh, câu chuyện, vật phẩm qua chuyến đi ra với nhiều NVNONN và bè bạn quốc tế từ những buổi triển lãm có tiếng vang lớn. Các chuyến đi đã tạo nên tinh thần đoàn kết sâu sắc hơn, một làn sóng không gì cản nổi bởi lòng yêu mến thiết tha, quyết tâm sắt đá của kiều bào cùng quân dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thay mặt bà con kiều bào, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam gửi lời cảm ơn tới Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái và các cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân vì sự hỗ trợ nhiệt tình, chân thành, giúp các chuyến đi được thành công tốt đẹp; chúc Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các cán bộ và tập thể được trao tặng giấy khen, Chuẩn đô đốc Đỗ Minh Thái đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban dành cho các cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái hi vọng rằng, Ủy ban Nhà nước về NVNONN trong thời gian tới tiếp tục động viên bà con kiều bào hướng về quê hương hơn, ra thăm Trường Sa và DK1 để hiểu đúng thực chất tình hình Trường Sa và DK1 và cùng 90 triệu người dân trong nước chung tay, đồng lòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Thủy Nguyên

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/trao-tang-bang-khen-cua-bo-truong-bo-ngoai-giao-va-giay-khen-cua-chu-nhiem-uy-ban-nha-nuoc-ve-nvnonn-cho-cac-can-bo-chien-si-hai-quan-20161202195415896.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60398849

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July