Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ 6: Ngày lao động Việt Nam 2016 tại Hàn Quốc Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ 6: Ngày lao động Việt Nam 2016 tại Hàn Quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

14/10/2016

Chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2016) và hướng tới kỷ niệm 24 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn, kỷ niệm 12 năm hợp tác triển khai chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, vào ngày 16/10 tới, chương trình Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ 6 - Ngày lao động Việt Nam 2016 tại quảng trường D-Cube, Quảng trường ga Shindorim.

Chương trình do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Hiệp hội giao lưu văn hóa Hàn-Việt (KOVECA), Ban Quản lý lao động, Văn phòng Quản lý lao động EPS đồng tổ chức

Khách mời tham dự gồm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc và phu nhân, các Trưởng đại diện ban ngành, các cán bộ Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Văn hóa Du lịch Hàn Quốc, chính quyền TP Seoul, đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn, các đại diện của những tổ chức, hiệp hội giao lưu Hàn – Việt, đại diện các cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại các vùng miền của Hàn Quốc, bạn bè quốc tế và người dân nước sở tại.

Sau thành công của những năm trước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm nay tiếp tục là một trong những sự kiện lớn nhất dành cho cộng đồng người Việt tại Hàn. Các hoạt động của Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 6 nhằm mục đích quảng bá văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam cũng như nước bạn Hàn Quốc đồng thời tăng cường mối quan hệ truyền thống và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Lễ hội tạo ra một sân chơi nhằm tăng cường sự giao lưu giữa người Việt tại Hàn và giữa cộng đồng người Việt Nam và người dân Hàn Quốc. Qua đó, sự kiện cũng thể hiện sự hòa nhập, năng động của cộng đồng người Việt Nam. Các hoạt động chính của ngày hội bao gồm: Cuộc thi trang phục truyền thống, Lễ cưới truyền thống Việt-Hàn, Lễ trao giải cuộc thi “Biển, Đảo trong tôi”, Giới thiệu Quỹ vì Chủ quyền biển đảo Việt Nam và tổ chức đấu giá gây quỹ. Ngoài ra, các chương trình nghệ thuật đặc sắc và bốc thăm trúng thưởng vé máy bay khứ hồi về thăm quê hương cũng được tổ chức tại lễ hội.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng trên 3000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp đất nước Hàn Quốc đến cùng giao lưu, gặp gỡ, thi tài và hàng nghìn người Hàn Quốc, bạn bè quốc tế đến tham dự lễ hội. Sự kiện thúc đấy mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên các khía cạnh văn hóa - nghệ thuật, xã hội. Đây cũng là dịp để quảng bá những nét đẹp về đất nước - con người, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế và người dân Hàn Quốc.

Trường Sa (Hàn Quốc)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/le-hoi-van-hoa-viet-nam-lan-thu-6-ngay-lao-dong-viet-nam-2016-tai-han-quoc-20161014164159311.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59767758

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July