Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Khai mạc Hội chợ - Bán hàng “Tuần lễ hàng Hà Nội tại Moskva – 2016” Khai mạc Hội chợ - Bán hàng “Tuần lễ hàng Hà Nội tại Moskva – 2016” , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ bảy 10/09/2016 

Ngày 9/9, tại Tổ hợp Đã chức năng Hà Nội – Moskva, ở thủ đô Moskva, đã chính thức khai mạc Hội chợ - bán hàng mang tên “Tuần lễ hàng Hà Nội tại Moskva – 2016”. Hội chợ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các doanh nghiệp Nga.

 

 

Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Thương Mại Hà nội tại Moskva


Trước đông đảo quan khách và khách hàng Nga có mặt ngay tại Trung tâm Thương mại Hà Nội – Moskva, ông Lại Ngọc Đoàn, Đại biện Lâm thời Việt Nam tại LB Nga cùng ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Dịch vụ, Thành phố Hà Nội phát biểu khẳng định đây là dịp tốt để các khách hàng Nga, khách hàng Moskva được tiếp cận với các loại hàng chất lượng cao của Hà Nội. Đây cũng là một dịp rất tốt để các doanh nghiệp Hà Nội tìm cách giới thiệu và tiến tới mở các điểm phân phối sản phẩm tại Nga và các doanh nghiệp Nga cũng có thể tìm đối tác làm ăn lâu dài thông qua các doanh nghiệp Hà Nội. Đại diện Phòng Thương mại – Công nghiệp Moskva, ông Ông Iuri Morozov, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, cũng vui mừng khi chứng kiến hoạt động rất thiết thực này lại được tổ chức tại Nga và bày tỏ hy vọng Hội chợ sẽ thành công tốt đẹp và thu được nhiều kết quả với những hợp đồng được ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước.

Tham gia Hội chợ “Tuần lễ Hàng Hà Nội tại Moskva – 2016” lần này có khoảng 50 doanh nghiệp lớn, nhỏ với những chủng loại mặt hàng rất phong phú: từ áo quần, giày dép đến các mặt hàng gốm sứ, thủ công, mỹ nghệ, đồ trang sức như các loại đá quý, ngọc trai… Đặc biệt là các mặt hàng dược phẩm truyền thống và  thực phẩm, lương thực đã sơ chế v.v… Nhiều doanh nghiệp trong số này đã tham gia hội chợ ở đây không phải là lần đầu và đã phần nào hiểu được thị trường Nga. Thậm chí đã có doanh nghiệp bắt đầu thiết lập được chỗ đứng tại đây khi đã mở cho mình những điểm bán hàng cố định tại trung tâm Thương mại Hà Nội – Moskva. 

 

 

Gian hàng từ thảo dược của Công ty Trang Ly tại Hội chợ


Anh Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Trang Ly tham gia Hội chợ tại LB Nga lần này là lần thứ 3 cho biết: “Thị trường Nga là một thị trường rất tiềm năng, qua 2 năm tham gia các hội chợ ở đây thì tôi nhận thấy đây là một thị trường lớn. Các sản phẩm làm từ thảo dược của Công ty Trang Ly được người Nga đón nhận rất khả quan. Mà công ty Trang Ly cũng đang hướng tới mũi nhọn là sản xuất các sản phẩm từ các nguồn thảo dược Việt Nam sẵn có”.
Rất tự tin, anh Phương cho biết, anh đang thực hiện các thủ tục để đưa được nhiều hơn các sản phẩm dược của Công ty vào Nga và hiện tại, Công ty đã mở một gian bán hàng tại Trung tâm Thương mại Hà nội – Moskva. Ngoài ra, anh cũng cho biết, sản phẩm của anh đã có mặt trên thị trường Mỹ, Canađa và đang chuẩn bị mở tại Oxtraylia v.v…

 

 

Gian hàng Xuân Việt với các sản phẩm trang sức bằng ngọc trai được bạn hàng Nga lui tới khá đông


Ngược lại với anh Phương, Công ty Xuất – Nhập khẩu Xuân Việt của chị Nguyễn Thị Thu, thì đây mới là lần đầu tiên sang thị trường Nga dù đã có mặt ở rất nhiều thị trường Đông – Nam Á với các sản phẩm đồ trang sức từ các loại đá quý và ngọc trai. Chị Thu chia sẻ: “Mới đầu chúng tôi cũng rất lo lắng bởi vì quả thực là cũng chưa có kiến thức gì về thị trường bên này, nhưng sang đây một hai ngày rồi thì thấy người Nga rất quan tâm đến những sản phẩm trang sức là hàng ngọc trai nuôi của chúng tôi. Mặt hàng chất lượng cao và mình phải rất chân tình giới thiệu chất lượng thật của sản phẩm Việt Nam mình và thấy họ đón nhận rất tốt”.

Bà Marina, một khách tham quan Hội chợ và sống không xa Trung tâm Thương mại Hà Nội – Moskva cho biết lý do bà vẫn hay tới đây mua hàng của Việt Nam là bởi bà rất thích nhiều mặt hàng rất chất lượng của Việt Nam, trong đó có nhiều thứ thực phẩm như nước sốt, chè, cà phê v.v… Bà nói: “Năm ngoái tôi cũng đã thăm Hội chợ của các bạn và năm nay khi nghe quảng cáo có Hội chợ này tôi lại đến và đã mua không ít thứ đồ mà tôi đã biết và rất thích. Rất hay là những gì nước chúng tôi không sản xuất thì các bạn lại có và chúng tôi rất thích. Tôi mua cho cả bạn bè sống xa Moskva và họ cũng đều rất thích”.

Bà Marina cũng cho biết bà đã từng đi nghỉ ở Việt Nam và cũng rất thích phong cảnh đẹp của Việt Nam.

Không khí Hội chợ trong ngày khai mạc rất tưng bừng, và trong những ngày tới, đúng dịp ngày nghỉ cuối tuần, lại là Ngày thành lập Thành phố Moskva, chắc chắn khách hàng Nga đến với Hội chợ Hà Nội sẽ đông hơn và hẳn là hàng tiêu dùng Việt Nam sẽ chinh phục được các khách hàng không quá khó tính ở nước Nga.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ Hội chợ đã diễn ra Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu, quảng bá du lịch và giao thương kết nối doanh nghiệp Hà Nội – LB Nga 2016”. Tham dự Hội nghị có đông đảo doanh nghiệp Nga và Moskva cùng các doanh nghiệp đến từ Hà Nội và tham gia Hội chợ… Các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi, tìm hiểu những cơ hội và khả năng kết nối, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, đối tác để phân phối các sản phẩm Việt Nam, sản phẩm của Hà Nội đến thị trường Nga.

Hội chợ “Tuần lễ hàng Hà Nội tại Moskva – 2016” sẽ kéo dài đến hết ngày 18/9 tới ./.

 

 

Một số hình ảnh khác tại Lễ khai mạc Hội chợ - Bán hàng “Tuần lễ hàng Hà Nội tại Moskva – 2016”


Gian hàng thủ công mỹ nghệ và gốm sứ Hồn Việt tại Hội chợ


Gian hàng dệt may thủ công tại Hội chợ


Gian hàng của Công ty Đông Nam Á tại Hội chợ


Gian gốm sứ của HTX Tân Thịnh tại Hội chợ


Một tiết mục văn nghệ của các cô gái Nga tại lễ khai mạc Hội chợ


Trao Giấy Chứng nhận cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ

 Điệp Anh, Thành Phương

VOV Moscow



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59796638

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July