Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 14/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Các nhà khoa học Nga ủng hộ giải quyết bất đồng tranh chấp bằng luật pháp quốc tế về biển Các nhà khoa học Nga ủng hộ giải quyết bất đồng tranh chấp bằng luật pháp quốc tế về biển , Người xứ Nghệ Kiev
 

Theo sáng kiến của Hiệp hội Quốc tế các Quỹ Hòa bình, ngày 8/9, tại Moskva, LB Nga đã diễn ra hội thảo Bàn tròn với chủ đề “Biển Đông – những con đường pháp lý dẫn tới hòa bình và ổn định”. Hội thảo thu hút sự tham gia của hàng chục nhà nghiên cứu phương Đông và các chuyên gia hàng đầu của Nga. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga đưa tin:

Phó Chủ tịch Hiệp hội Quỹ Hòa bình điều khiển Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Xergey Baburin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Quốc tế Quỹ Hòa bình, khái lược tình hình Biển Đông thời gian gần đây với những diễn biến gây lo ngại cho dư luận chung và khẳng định sự cần thiết của hội thảo chuyên đề này.

Trình bày báo cáo chính thức, ông Grigori Lokshin, Tổng thư ký BCH Hiệp hội Quốc tế Quỹ Hòa bình tại Viên, cán bộ khoa học hàng đầu của Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nêu khái quát về những vấn đề, diễn biến liên quan đến Biển Đông. Ông đánh giá, Biển Đông mang những ý nghĩa kinh tế, địa chính trị và địa chiến lược hết sức quan trọng của khu vực, là con đường ngắn nhất nối Ấn Độ Dương và Thái bình Dương và là một trong những con đường vận tải hàng hải sầm uất nhất của thế giới v.v… Chính bởi vậy mà những tranh chấp xảy ra ở vùng biển này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của nhiều quốc gia, trong đó có Nga.

Học giả Lokshin thuyết trình về diễn biến gần đây của khu vực Biển Đông

Nhà nghiên cứu Lokshin nêu vấn đề: nhiều năm qua, tranh chấp xảy ra ở 3 cụm vấn đề chính là phân định ranh giới của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; chủ quyền với các đảo; Tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Các bên tranh chấp đều đã ký Công ước khung về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, qua đó xác định các quyền của các quốc gia ven biển. Thế nhưng cuộc chiến pháp lý đã xảy ra giữa các nước ven biển với Trung Quốc kể từ năm 2009 đến nay. Và sự việc càng trở nên căng thẳng kể từ khi Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) đưa ra phán quyết hôm 12/7 vừa qua, theo đó không công nhận "đường chín đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời cho biết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở vùng biển này. Ông Lokshin cho rằng, phán quyết PCA có ý nghĩa quan trọng là: nó đã đưa ra một giải thích rõ ràng các quy định của UNCLOS và tất cả các vấn đề khác cùng quan tâm trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nó trở thành một điều kiện tiên quyết và cơ sở pháp lý cho các bên liên quan trong khu vực tiếp tục đối thoại và hợp tác trong tương lai. Thực tế là một tòa án quốc tế có uy tín bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông, cung cấp công cụ pháp lý và khuyến khích dư luận các quốc gia vừa và nhỏ của khu vực Đông Nam Á bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong khu vực tranh chấp biển; từ chối đòi hỏi của Trung Quốc, đặc biệt là những kế hoạch lớn của họ trong việc xây dựng một “con đường tơ lụa trong thế kỷ XXI”. Cuối cùng, nhà nghiên cứu Lokshin khẳng định:

“Việc bình thường hóa và thiết lập quan hệ giữa Nga với Trung Quốc sau khi Liên Xô tan rã đã đạt được những kết quả to lớn; nhiều bất đồng đã được xử lý; … Trong khi đó, Nga cũng có những quan hệ rất tốt đẹp với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực… Bởi vậy, theo tôi, không vì ảnh hưởng của các phát biểu mà Tổng thống Nga đưa ra, sự hợp tác, mối quan hệ của Nga với Trung Quốc, với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và mang lại những lợi ích chung”.

Các chuyên gia và nhà khoa học tham gia cuộc Hội thảo Bàn tròn gồm cả các nhà Việt Nam học, các cựu chiến binh từng công tác ở Việt Nam, cả các nhà nghiên cứu luật pháp quốc tế của Nga v.v.. đã cùng nhau thảo luận về tình hình trong khu vực và bày tỏ hy vọng rằng, các tranh chấp ở Biển Đông sẽ được giải quyết bởi các quốc gia liên quan bằng con đường hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, bằng con đường đàm phán và không có sự can thiệp của các quốc gia ngoài khu vực. Các chuyên gia cũng cho rằng, quan điểm này đã nhiều lần được nêu ra trong các tuyên bố của lãnh đạo cấp cao Nga và Việt Nam, theo đó, các tranh chấp phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Nhà sử học, nhà Việt Nam học Evgheni Kobelev, sau khi đưa ra những lập luận của mình về những vấn đề hiện nay ở Biển Đông nhấn mạnh: 

“Cả Việt Nam và Trung Quốc đều là đối tác quan trọng của Nga, chúng tôi quan tâm sâu sắc và rất mong Việt Nam và Trung Quốc sẽ duy trì tốt quan hệ hợp tác, hữu nghị… Nga mong rằng, hai nước sẽ ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp và Nga sẽ ủng hộ tiến trình này”.

Học giả Pavel Gudev, Chuyên gia Luật quốc tế, Nhà nghiên cứu khoa học lịch sử cao cấp thuộc Viện nghiên cứu quốc gia về Quan hệ quốc tế và Kinh tế thế giới mang tên Primakov tham luận tại Hội thảo lý giải phát biểu của Tổng thống Nga Putin và những cơ sở pháp lý mà Tòa án PCA đưa ra phán quyết. Ông khẳng định quan điểm của Nga là không ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh, nhưng Nga chỉ muốn nói là không công nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài vì nó được thông qua mà không có sự tham gia của Trung Quốc.

Học giả Maria nói về những động tác xấu của việc can thiệp từ bên ngoài

vào các vấn đề khu vực Biển Đông

Bà Maria Zelenkova có tham luận phân tích về những điều bất lợi khi có sự can thiệp từ bên ngoài vào vấn đề khu vực mà cụ thể là Mỹ và khẳng định: 

“Rõ ràng là những tranh chấp về lãnh thổ là vấn đề rất khó giải quyết, nhưng việc giữ gìn hòa bình lại còn phức tạp hơn. Nhiệm vụ đặt ra là phải làm thế nào để ổn định lại những bất đồng, xung đột này và để làm điều đó thì chỉ có những nước liên quan cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hòa bình và không thể có sự tham gia nào từ bên ngoài”.

Những bản đồ cổ của Việt Nam và Thế giới công nhận chủ quyền của Việt Nam

đối với Hoàng Sa Trường Sa được giới thiệu tại Hội thảo

Giới thiệu bản đồ hàng hải châu Âu với sự liên kết Hoàng Sa và Trường Sa

của Việt Nam trong vùng Biển Đông

Các đại biểu Hội thảo cùng xem tấm bản đồ cổ của Thế giới xuất bản năm 1630 theo đó tác giả vẽ nhiều đảo của Việt Nam trong đó có Hoàng Sa Trường Sa

Giới thiệu bản đồ xuất bản từ năm 1613 của Đông Ấn trong đó ghi nhận các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc các tỉnh miền TRung của Việt Nam

Bản đồ cổ của Việt Nam khẳng định Hoàng Sa Trường Sa

thuộc Việt Nam từ lâu trong lịch sử

Giới thiệu bản đồ của Pháp từ năm 1883 trong đó khẳng định

Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam

Cuối cuộc Hội thảo, các đại biểu đã cùng xem những hình ảnh tư liệu, giới thiệu nhiều bản đồ cổ của Việt Nam và thế giới, theo đó khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là những quần đảo của Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, trả lời phỏng vấn của các phóng viên Việt Nam, ông Xergey Baburin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Quốc tế Quỹ Hòa bình khẳng định:
“Rất quan trọng là các chuyên gia, các nhà khoa học hội tụ về đây để cùng nhau phân tích những vấn đề nảy sinh xung đột, những tác động xấu giữa 2 người bạn, giữa hai đông minh tốt của Nga là Trung Quốc và Việt Nam. Quan trọng hơn là chúng tôi đã cùng thống nhất rằng, mọi vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng sự tôn trọng lẫn nhau, tính đến lợi ích của nhau. Mặt khác cần giữ được uy tín của nhau và cần có sự nhượng bộ”.

Cuộc hội thảo này đã được Hiệp hội Quốc tế các Quỹ Hòa bình lên kế hoạch tổ chức từ lâu. Trong bối cảnh vấn đề tranh chấp ở Biển Đông đang căng thẳng hiện nay, việc Hiệp hội đứng ra tổ chức và mời rộng rãi các nhà nghiên cứu, các bên quan tâm tham gia hội thảo đã tạo cơ hội để Nga bày tỏ rõ hơn quan điểm của mình trước vấn đề phức tạp này./.

 

 

 (Điệp Anh, Thành Phương, VOV Moscow, 08/09/2016)

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60840926

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July