Ngày 29/7, Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền lần thứ 1 - 2016 đã bế mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM, khép lại một kì võ thuật để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt của bạn bè quốc tế, đồng thời đặt nền tảng cho việc đưa võ thuật Việt Nam, hào khí Việt Nam lan tỏa.
Các võ sĩ nước ngoài trên bục nhận huy chương
Khởi tranh từ ngày 26/7, sau hơn 3 ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, đoàn Việt Nam đã khẳng định vị thế cái nôi của Võ học cổ truyền khi xếp nhất toàn đoàn với 19 HCV, 2 HCB. Xếp thứ 2 là đoàn Nga với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Đoàn Pháp đứng thứ 3 chung cuộc với 3 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ. Một số đoàn khác cũng gây ấn tượng mạnh như Lào (2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ), Iran (2 HCV, 2 HCB)...
Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu năm nay diễn ra với chất lượng tốt, các VĐV của các Đoàn tham gia giải đấu đã đề cao tinh thần thể thao fairplay, không để xảy ra chấn thương hoặc va chạm lớn giữa các VĐV. Các trận Quyền và đấu đài đã diễn ra với nhiều trận đấu hay, thu hút hàng ngàn lượt cổ động viên của các đội đến cổ vũ. Giải còn là dịp để hàng trăm VĐV đến từ các đoàn thuộc 27 quốc gia trên khắp thế giới có dịp giao lưu, tìm hiểu về văn hóa con người Việt Nam, về kho báu võ thuật cổ truyền Việt Nam…
Sau lần tổ chức đầu tiên này, Giải Vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam sẽ được ấn định tổ chức 2 năm 1 lần, hướng đến mục tiêu năm 2020 sẽ mời được khoảng 60 quốc gia có phong trào, hoạt động về Võ cổ truyền Việt Nam tham gia tranh tài. Giải lần thứ 2 năm 2018 sẽ do thủ đô Mat-xcơ-va của Nga đăng cai tổ chức.
Tin, ảnh: H. Lĩnh
Nguồn: voh.com.vn
Theo baonga.com
http://baonga.com/the-thao.nd337/nga-dang-cai-giai-vo-dich-the-gioi-vo-co-truyen-viet-nam-2018.i72816.html