Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Ba Lan Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Ba Lan , Người xứ Nghệ Kiev
 

10/06/2016

Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần 26 đã khai mạc vào tối 9/6 theo giờ địa phương (đêm 9/6 giờ Việt Nam) tại thủ đô Vacsava, Cộng hòa Ba Lan với chủ đề "Phụ nữ xây dựng nền kinh tế toàn diện trong thời đại số"

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị

Đây là diễn đàn lớn của phụ nữ được tổ chức hàng năm kể từ năm 1990 nhằm tăng cường nhận thức quốc tế về bình đẳng giới và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế.

Hội nghị năm nay thu hút sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, trong đó có hơn 30 đại biểu cấp bộ trưởng trở lên và hàng trăm nữ doanh nhân và đại diện các tổ chức phụ nữ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu Irene Natividad, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc hội nghị.

Mở đầu bài phát biểu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của mỗi quốc gia. Ngày nay, phụ nữ càng khẳng định vị thế trên mọi cương vị, song tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo trên toàn cầu còn thấp, khoảng 24%; trong đó, riêng ngành công nghệ thông tin, nữ chỉ chiếm 29,1% và khoảng 22% các vị trí lãnh đạo. Khoa học và công nghệ phát triển, nhất là thời đại công nghệ số đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của nhân loại cũng như sự tiến bộ của phụ nữ.

Phó Chủ tịch nước nêu lên một thực tế: Kỷ nguyên kỹ thuật số tạo ra những cơ hội vàng cho mọi phụ nữ, đặc biệt là giảm đáng kể những rào cản đối với các nữ doanh nhân; đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các quốc gia đang phát triển, đó là sự tụt hậu về phát triển kinh tế, sự lạc hậu về khoa học công nghệ, sự thiếu bền vững về môi trường, xã hội, đặc biệt đối với đội ngũ doanh nhân.

Để có thể phát triển, đủ sức cạnh tranh trong thời đại thương mại hóa toàn cầu, nữ doanh nhân vừa phải hoàn thành trọng trách người vợ, người mẹ trong việc chăm sóc con cái, giữ lửa tổ ấm gia đình, đồng thời cũng phải nỗ lực, cố gắng, luôn luôn đổi mới, sáng tạo để chèo lái con thuyền doanh nghiệp tới đích an toàn. Qua đó, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh sự tán thành với chủ đề của Hội nghị năm nay là "Phụ nữ xây dựng một nền kinh tế toàn diện trong thời đại kỹ thuật số."

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những thành tựu về bảo đảm bình đẳng giới ở Việt Nam, đặc biệt Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ cao các nữ đại biểu Quốc hội, có một nữ Chủ tịch Quốc hội; một Phó Chủ tịch nước, hàng chục nữ bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương.

Phó Chủ tịch nước khẳng định phụ nữ Việt Nam đóng vai trò then chốt trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay; đồng thời thông tin về những chính sách đồng bộ nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ và khuyến khích sự tham gia toàn diện của phụ nữ vào mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong thời đại kỹ thuật số.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: Để nhìn nhận và hướng phát triển cho phụ nữ trong điều kiện phát triển nền kinh tế toàn diện, thì dù ở bất cứ quốc gia nào, Nhà nước cũng cần có chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế, công tác xã hội.

Đồng thời, Nhà nước cần tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận đầy đủ với giáo dục, đào tạo nghề, công nghệ thông tin, trang bị cho họ những kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, tư duy nghiên cứu khoa học…. từ đó, phụ nữ mới có cơ hội để vươn lên trong nền kinh tế tri thức ngày càng cao hiện nay.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng cần phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, trình độ chuyên môn để thực hiện quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp có hiệu lực, hiệu quả. Hơn nữa, chị em cũng phải chủ động, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên các chương trình dành cho phụ nữ, trẻ em gái, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến với phụ nữ, nhằm góp phần thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Trong khuôn khổ 3 ngày hội nghị sẽ diễn ra Hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng "Đối tác công-tư trong việc thúc đẩy cơ hội kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái" Diễn đàn “Tương lai của các thành phố'” một số phiên thảo luận: “Kinh doanh với Ba Lan” “Xu thế toàn cầu và khu vực” Diễn đàn CEO nam "Định nghĩa môi trường làm việc công bằng" Cuộc thảo luận “Thế nào là kinh tế toàn diện” Diễn đàn doanh nhân nữ "Xây dựng các doanh nghiệp mới từ các nhu cầu cũ”

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập châu Âu của Ba Lan, đánh giá cao sự quan tâm và đóng góp của cá nhân bà Thủ tướng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua.

Bà cũng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với Ba Lan; cảm ơn Ba Lan đã dành cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi trị giá 250 triệu euro và mong muốn hai bên sớm ký Hiệp định khung về hợp tác tài chính đối với khoản tín dụng trên để nhanh chóng triển khai các dự án cụ thể tại Việt Nam.

Thủ tướng Beata Szydlo hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đóng góp vào thành công của Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 26; đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển hiệu quả trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) sắp đi vào thực hiện.

Thủ tướng Ba Lan khẳng định trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và với tư cách là một thành viên tích cực của EU, Ba Lan luôn ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại song phương đang tăng trưởng ổn định, đạt hơn 760 triệu USD trong năm 2015.

Ba Lan hiện là bạn hàng số một của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; nhất trí đánh giá hai nước có những thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau để mở rộng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực như nông nghiệp, quốc phòng, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, y tế, dược phẩm, đóng tàu, dệt may, du lịch, lao động, văn hóa, trùng tu và phục chế các di tích lịch sử...

Thủ tướng Beata Szydlo cũng nhấn mạnh những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan vào sự phát triển của đất nước Ba Lan. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thông báo với Thủ tướng Beata Szydlo về tình hình Biển Đông thời gian gần đây. Thủ tướng Beata Szydlo chia sẻ quan điểm các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế./.

(TTXVN)


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60327974

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July