Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Báo chí quốc tế viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama Báo chí quốc tế viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa 2 nước cả về kinh tế, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.
 >> Dư luận Mỹ quan tâm tới chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam
 >> Tổng thống Obama sẽ thảo luận kỹ vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm Việt Nam
 >> Tổng thống Mỹ Obama cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam

 


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: New York Times)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: New York Times)

Theo tờ New York Times của Mỹ, với ông Obama, chuyến thăm Việt Nam không chỉ là cơ hội củng cố lời hứa xoay trục sang châu Á mà còn giúp cải thiện quan hệ kinh tế, an ninh với một quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.

Tờ báo cho rằng, chuyến thăm lần này của ông Obama sẽ không chú trọng nhiều vào những binh lính tử nạn như chuyến thăm của Tổng thống Bill Clinton năm 2000. Thay vào đó, ông Obama sẽ tập trung hơn vào việc thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa hai quốc gia nhằm giải quyết hậu quả của chất độc da cam.

Đối với nhiều cựu chiến binh của Mỹ, chuyến thăm của ông Obama là lời nhắc nhở tới hai thế hệ người Mỹ sau cuộc chiến và nhấn mạnh tầm quan trọng của bài học chiến tranh đối với nước Mỹ.

Forbes trong khi đó bình luận sâu hơn về những kết quả mà chuyến thăm có thể mang lại. Tờ báo bình luận: “Nhân dịp ông Obama có chuyến thăm Việt Nam từ 22-25/5, chính phủ Mỹ có thể sẽ đề nghị viện trợ quân sự cho Việt Nam, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương”.

“Ông Obama sẽ hối thúc Trung Quốc ngừng các hành động hung hăng ở Biển Đông, và sẽ kêu gọi Trung Quốc đảm bảo tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp và đàm phán quốc tế để giải quyết các bất đồng”,Forbes dẫn lời ông Murray Hiebert, chuyên gia tại Viện nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) của Mỹ nhận định. Ông Hiebert cũng nhận định, chuyến thăm Việt Nam sẽ là cơ hội để ông Obama tăng cường quyền lực mềm trong chính sách ngoại giao của Mỹ tại Đông Nam Á.

Theo Forbes, cũng nhằm đối trọng với Trung Quốc, chuyến thăm này sẽ là dịp để hai bên thảo luận về vai trò của Việt Nam trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trong khi đó, theo nhận định của AFP, Nhà Trắng kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Obama sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, tập trung tháo gỡ những nút thắt trong TPP cũng như thay đổi cách nhìn nhận về nhau của người dân hai nước.

Tờ Diplomat nhận định, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và trước thềm bầu cử tổng thống ở Mỹ vào tháng 11. Hai bên kỳ vọng sẽ đạt được tiến bộ trong nhiều vấn đề nhân chuyến thăm này.

Phó giáo sư Admund Malesky thuộc Khoa Kinh tế Chính trị Đại học Duke (Mỹ) nhận định: “Chuyến thăm có thể sẽ là cơ hội để hai nước thúc đẩy giao lưu trong tương lai và xây dựng mối quan hệ mà chúng ta không thể hình dung được trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, giáo dục cho tới hợp tác năng lượng…".

"Chuyến thăm cũng sẽ là dịp để Tổng thống Obama chứng kiến Việt Nam đã thay đổi và phát triển mạnh mẽ như thế nào kể từ khi hội nhập với thế giới, là cơ hội để ông Obama chứng kiến quan hệ song phương đã tiến xa tới đâu. Tôi cho rằng chuyến thăm sẽ là một cơ hội tuyệt vời."

Minh Phương

Tổng hợp

http://dantri.com.vn/the-gioi/bao-chi-quoc-te-viet-ve-chuyen-tham-viet-nam-cua-tong-thong-obama-20160516134457453.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60429008

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July