Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Đoàn kiều bào thăm Trường Sa: Thăm quân dân xã đảo Sinh Tồn và đảo Cô Lin Đoàn kiều bào thăm Trường Sa: Thăm quân dân xã đảo Sinh Tồn và đảo Cô Lin , Người xứ Nghệ Kiev
 

28/04/2016

Tiếp tục hải trình thăm quần đảo Trường Sa, ngày 22/4, Đoàn kiều bào đã đến thăm quân dân xã đảo Sinh Tồn và đảo Cô Lin, trên quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa.

Đến với xã đảo Sinh Tồn, đón tiếp đoàn công tác ngoài các chiến sĩ còn có các hộ dân và những công dân trẻ tuổi Trường Sa.

Đến với Sinh Tồn, đoàn công tác được nghe thấy tiếng trẻ nhỏ bi bô đọc vần và tiếng chuông chùa vang vọng ngân nga cùng với tiếng sóng, tiếng gió tạo thành bản hòa âm về cuộc sống yên bình, tĩnh tại như ở nơi đất liền.

 Trung tá Lương Quốc Anh chỉ huy đảo báo cáo tình hình công tác và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc của  quân dân xã đảo Sinh Tồn

Trong hội trường của đảo, Chuẩn đô đốc Đỗ Minh Thái đã giải thích cho bà con kiều bào và các đại biểu hiểu rõ hơn về tình hình biển đảo quê hương. Những băn khoăn và cả những trăn trở về tình hình phức tạp của Biển Đông đều được Chuẩn đô đốc giải thích rõ ràng. Ông nhấn mạnh, các bà con và đoàn đại biểu ra đến đây, tận mắt chứng kiến thực tế đảo của đất nước vẫn còn đây. Điều này là thực tế rất rõ ràng để xua tan tâm lý băn khoăn của một số đại biểu về những thông tin xuyên tạc. Ông khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam vẫn luôn quan tâm và quyết tâm gìn giữ từng tấc đất của cha ông, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Ông hy vọng sau chuyến thăm, các đại biểu kiều bào chia sẻ, cung cấp cập nhật thông tin để bà con và bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình hình Biển Đông, ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam.

 Quang cảnh buổi thăm, tặng quà quân dân xã đảo Sinh Tồn

* Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm và tặng quà chiến sĩ tại đảo Cô Lin. Đến với điểm đảo này, các đại biểu dâng trào cảm xúc trước hành động hiên ngang của người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng ngày đêm giữ đảo. Cách đảo không xa là đảo Gạc Ma của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và luôn có hành động đe dọa an ninh khu vực. Là một chủ bút của blog với số lượng độc giả lên tới mười năm triệu lượt theo dõi, anh Giang Công Thế (kiều bào tại Hoa Kỳ) chia sẻ: Tôi hết sức xúc động khi được đặt chân đến với mảnh đất Trường Sa thân yêu. Đối với tôi, vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa không phải là xa lạ, bởi trong mỗi chuyến công tác đi bằng hàng không tôi đã đi qua vùng biển này rất nhiều. Nhưng không ngờ hôm nay tôi đã được đặt chân đến đây. Qua chuyến đi này, tôi có rất nhiều thông tin, tư liệu cụ thể để có thể phục vụ cho bài viết của mình về chủ quyền biển đảo của quê hương để cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ Việt Nam”.

Là một nhà tu hành, nhưng với trách nhiệm của một công dân nước Việt trước việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, Đại đức Thích Pháp Nhẫn (Trụ trì chùa Phổ Đà, Berlin, Đức) quyết định tham gia đoàn công tác để có cái nhìn thực tế về tình hình biển đảo quê nhà. Đại đức cho biết: "Chuyến đi rất ý nghĩa không chỉ đối với tôi và còn đối với tất cả các thành viên trong đoàn. Qua chuyến đi, các đại biểu hiểu hơn tình hình thực tế biển đảo quê hương, hiểu hơn về đời sống, tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa". Đại đức mong muốn đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục chia sẻ tình cảm, tiếp tục mang hơi ấm từ đất liền đến với các chiến sĩ nơi đảo xa bằng những chuyến công tác như thế này nhiều hơn nữa và những việc làm thiết thực để các chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Sau khi thăm các chiến sĩ đảo Cô Lin, đoàn công tác về tàu dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn:

 Niềm vui 

 

 Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kiều bào
tặng quà thầy trò Trường tiểu học xã Sinh Tồn

 

 Bộ tư lệnh Hải quân tặng quà quân dân xã Sinh Tồn

 

Tặng quà của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam
cho cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn 

 



Đại diện đoàn đại biểu kiều bào tặng quà quân dân xã đảo Sinh Tồn

Quà tặng của Trường Sao Mai, CHLB Đức
dành cho Trường Tiểu học xã Sinh Tồn

 

Tặng quà của Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam cho thầy và trò Trường Tiểu học xã Sinh Tồn

Tặng quà của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam
cho các gia đình tại đảo Sinh Tồn 

 Đoàn công tác thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình ngư dân trên đảo

 

Đoàn kiều bào ở Hàn Quốc thăm hỏi một gia đình ngư dân ở xã đảo

 

 Đoàn thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin

 

 Cán bộ chiến sĩ đảo Cô Lin tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Đại điện kiều bào
tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo Cô Lin 

Kiều bào ở Hàn Quốc hướng dẫn lắp đặt máy hút độ ẩm không khí chuyển thành nước ngọt - món quà Đoàn tặng cho cán bộ chiến sĩ đảo Cô Lin 

Hạo Nhiên

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/doan-kieu-bao-tham-truong-sa-tham-quan-dan-xa-dao-sinh-ton-va-dao-co-lin-20160428135812348.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60339045

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July