Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Lễ hội Tàu Điện Moskva - 2016 Lễ hội Tàu Điện Moskva - 2016 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hôm qua, tại Thủ đô Moskva (LB Nga) diễn ra cuộc trình diễn đặc biệt phương tiện giao thông phổ biến từ hàng thế kỷ nay ở thủ đô, “Lễ hội Tàu điện – 2016”. Đây là cuộc triển lãm được tổ chức hàng năm, thu hút rất nhiều người dân và du khách tham quan. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga đưa tin:
Cuộc trình diễn được tổ chức đúng dịp kỷ niệm tròn 117 năm ngày ra đời của tàu điện Nga. Một “bộ sưu tập” gồm 15 chiếc tàu điện thuộc các thời kỳ khác nhau, trong đó có cả một chiếc tàu ngựa kéo thuộc thế kỷ 19… đã được trưng bày như một cuộc diễu hành suốt dọc con phố từ Shabolovka đến Tristoprudnyi. Có những toa tàu được sản xuất chào mừng những sự kiện lớn của đất nước cũng được trưng bày trong dịp này. Đó là toa tàu chào mừng kỷ niệm tròn 55 năm chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của con người. Có những toa tàu được sản xuất từ những ngày đầu tiên phương tiện công cộng này được sử dụng.
Một không khí lễ hội tràn ngập quảng trường lớn bất chấp trời mưa tuyết bất chợt ở Thủ đô Moskva vào giữa những ngày xuân này. Khách tham quan đủ mọi lứa tuổi, rất thích thú khi lại có dịp ngắm nghía, chụp ảnh lưu niệm với những toa tàu đủ mọi màu sắc, kiểu dáng. Cả những toa tàu vốn rất đỗi thân quen với không ít người khi cho đến nay họ vẫn sử dụng như một phương tiện công cộng khá tiện lợi hàng ngày mà không gây ô nhiễm môi trường.
Anh Alechxey, người dân Moskva vẫn sử dụng tàu điện để đi làm. Tàu điện với anh như người bạn thân thiết, thế nhưng anh vẫn rất thích thú khi tới thăm triển lãm. Anh nói:
“Đây là cuộc trưng bày tàu điện các thời kỳ mà tôi rất quan tâm nên vẫn tham quan các cuộc triển lãm hàng năm. Đối với cuộc sống của tôi, tàu điện giữ một vị trí rất quan trọng, tôi vẫn sử dụng hàng ngày”.
Chị Natalia đưa cả cô con gái nhỏ của mình tới tham quan những toa tàu điện mới, cũ các thời kỳ và cả hai mẹ con đều tỏ ra rất thích thú với những gì được trải nghiệm tại đây. Chị nói:
“Thật là thú vị. Chúng tôi rất thích hình thức triển lãm được tổ chức hàng năm như thế này. Đây là lần thứ hai tôi tham dự và cảm thấy rất hay, con gái nhỏ của tôi cũng rất thích thú, đặc biệt là những toa tàu điện cổ”.
Bà Tamara, nhân viên Cơ quan vận chuyển hành khách Moskva đứng quản lý trên một toa tàu cổ được trưng bày tại triển lãm cho biết:
“Toa tàu này đã được sản xuất và sử dụng cách đây một trăm năm. Hiện nay nó không còn hoạt động nữa và chỉ lưu giữ ở bảo tàng. Vào dịp này chúng tôi lại trưng bày để khách tham quan biết thêm về lịch sử của phương tiện giao thông thành phố rất quan trọng này”.
Có mặt cùng chia sẻ mối quan tâm với mọi khách tham quan, Tổng giám đốc Công ty Nhà nước “Vận chuyển hành khách Moskva” Evgheni Mikhailov rất vui mừng khi bất cấp thời tiết không thuận mà cuộc triển lãm vẫn thu hút tới cả chục nghìn lượt khách. Ông cũng cho biết, lần đầu tiên, tại cuộc triển lãm hàng năm này có trình diễn cả 3 chiếc tàu điện chuyên dụng loại sửa hệ thống điện, loại chuyển đường ray và loại dọn tuyết. Ông khẳng định, đó chính là những thông tin mà khách tham quan rất quan tâm khi đến với một phần của lịch sử thành phố Moskva.
Cũng tại cuộc triển lãm tàu điện thành phố qua các thời kỳ, một số chiếc ô tô cổ được sản xuất và lưu hành rộng rãi ở nước Nga Xô Viết và Liên Xô trước đây đã được trưng bày, thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách tham quan./.
                             
(Điệp Anh, VOV Moscow, 16/04/2016)

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ HỘI:



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60418620

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July