Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Serbia ưu tiên phát triển quan hệ nhiều mặt với Việt Nam Serbia ưu tiên phát triển quan hệ nhiều mặt với Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 11/04/2016, Đại sứ Việt Nam tại Rumania kiêm nhiệm Cộng hòa Serbia Trần Thành Công đã trình Quốc thư lên Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic.

serbia uu tien phat trien quan he nhieu mat voi viet nam

Đại sứ Trần Thành Công trình Quốc thư lên Tổng thống Tomislav Nikolic.

Tại buổi tiếp sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống Tomislav Nikolic đã chúc mừng và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành trọng trách thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Người đứng đầu Nhà nước Serbia cho biết phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực là một trong những ưu tiên của Serbia. Thời gian qua hai nước đã hợp tác rất tốt tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về phần mình, Đại sứ Trần Thành Công cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất khả quan, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước như luyện kim mầu, hóa dầu, chế biến thực phẩm, dược, nông nghiệp, du lịch và giáo dục… Bên cạnh việc tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế, hai nước cần xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác về văn hóa, giáo dục.

serbia uu tien phat trien quan he nhieu mat voi viet nam
.Đại sứ Trần Thành Công và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Veljko Jovanovic .

Nhân dịp này, Đại sứ Trần Thành Công đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Goran Aleksić, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Veljko Jovanovic... Ông Goran Aleksic khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách mở rộng quan hệ hợp tác với các nước châu Á của Serbia, đồng thời bày tỏ sự nhất trí với đề xuất của Đại sứ về việc hai bên sớm trao đổi để có thể ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư cũng như văn bản hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục để mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho hai nước. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Veljko Jovanovic đề xuất hai bên tiến từng bước trong hợp tác, có thể tính đến đột phá khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch …đồng thời hoan nghênh và ủng hộ đề xuất của Đại sứ về việc tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá Việt Nam tại Belgrade thời gian tới cũng như giúp kết nối Phòng Thương mại Công nghiệp hai nước.

Trong các cuộc tiếp xúc, Đại sứ Trần Thành Công nhấn mạnh việc Việt Nam và EU ký EVFTA và Cộng đồng ASEAN (AEC) ra đời vào cuối năm 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Serbia. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng trở thành cầu nối để giúp Serbia tiếp cận các thị trường đầy tiềm năng tại khu vực châu Á.



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60321960

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July