Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Nhiếp ảnh gia Pháp tặng ảnh cụ bà "cả thế giới biết" cho Việt Nam Nhiếp ảnh gia Pháp tặng ảnh cụ bà "cả thế giới biết" cho Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Ba ngày 01/03/2016

Nhiếp ảnh gia Rehahn mới đây cho biết bức ảnh cụ bà Bùi Thị Xong của anh được đưa vào Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội vào dịp 8-3.
 
Bức ảnh bà Bùi Thị Xong do Rehahn chụp - Ảnh: NVCC

Không giấu được vui mừng, nhiếp ảnh gia 36 tuổi đến từ Pháp gọi đây là “sự kiện lớn” khi lời bức ảnh của mình được đưa vào bộ sưu tập của một bảo tàng Việt Nam, lại vào dịp 8/3 - dịp đặc biệt để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ.

Lễ trao nhận bức ảnh khổ 80x120cm với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Pháp diễn ra vào sáng ngày 8-3 tại bảo tàng.

Theo Rehahn, việc tặng ảnh lần này còn nhằm thể hiện sự trân trọng quan hệ 2 nước của đại sứ quán Pháp. Bà Bùi Thị Xong cũng sẽ bay ra Hà Nội cùng với anh để tham dự.

Bức ảnh cụ bà 78 tuổi Bùi Thị Xong, một người làm nghề chèo thuyền ở Hội An, là một trong những bức ảnh đầu tiên anh chụp cho bộ ảnh Hidden Smile (Nụ cười tiềm ẩn) ghi lại những nụ cười che miệng của người Việt Nam, mà theo anh là rất thú vị và duyên dáng.

Bức ảnh cũng được Rehahn chọn làm ảnh bìa cho tập 1 quyển sách Vietnam – Mosaic of contrasts (Việt Nam – Những mảnh ghép đối lập) xuất bản năm 2014 gồm gần 150 bức ảnh về con người và đất nước Việt Nam, nơi anh chọn làm ngôi nhà thứ hai của mình.
 
Rehahn và bà Bùi Thị Xong. Rehahn cho biết anh còn mua cho bà cụ một chiếc thuyền mới - ẢNh: NVCC

Là một trong những “người mẫu” đặc biệt và thân thiết nhất của Rehahn, anh cho biết bức chân dung cụ bà Bùi Thị Xong sau đó còn xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài như National Geographic, Los Angeles Times, và Daily Mail.

Tháng 6 năm ngoái, bức ảnh cụ Bùi Thị Xong là một trong hai bức ảnh của Rehahn được đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng châu Á ở La Habana, Cuba.

Vài tháng sau đó, trang boredpanda.com cũng xuất bản một bài viết giới thiệu về cụ Bùi Thị Xong. Bài viết nhanh chóng được cộng đồng mạng yêu thích với 6.500 lượt yêu thích.

“Cụ Xong đại diện cho Việt Nam trong mắt tôi,” Rehahn chia sẻ. “Mạnh mẽ, duyên dáng, và luôn thể hiện sự hạnh phúc bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh sống ra sao.”

“Bà ấy đại diện cho những người bà, người mẹ ở Việt Nam,” nhiếp ảnh gia người Pháp nói tiếp.

Sau hơn 5 năm sống tại Việt Nam, Rehahn rong ruổi khắp nơi bằng xe máy và chụp hơn 50.000 bức ảnh về con người và đất nước này. Anh cũng xuất bản vài quyển sách ảnh về VN, trong đó nổi bật nhất là 2 quyển Vietnam – Mosaic of contrasts, cùng nhiều dự án ảnh khác.

Nói về dự án Hidden smile đi tìm nụ cười ẩn giấu, Rehahn chia sẻ anh thường dùng vốn tiếng Việt “chút chút” của mình để chọc cười nhân vật.

“Với người trẻ, tôi chỉ cần khen họ đẹp là họ sẽ bẽn lẽn che miệng cười ngay, còn với người già, tôi thường chọc ‘ô, không có răng’, thế là họ ngay tức khắc che miệng cười”.

Cùng ngắm loạt ảnh Hidden smile của Rehahn: 
 






Theo Tuổi trẻ
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/826590/nhiep-anh-gia-phap-tang-anh-cu-ba-ca-the-gioi-biet-cho-viet-nam



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60429630

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July