Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Chương trình gặp mặt đón Xuân Bính Thìn 2016 tại Paksé Chương trình gặp mặt đón Xuân Bính Thìn 2016 tại Paksé , Người xứ Nghệ Kiev
 

02/02/2016

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Bun-thóng Đi-vi-xay và Phu nhân đến dự Chương trình

Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu đọc diễn văn chúc mừng năm mới Bính Thân 2016

Tới dự chương trình có tiến sỹ Bun-thóng Đi-vi-xay, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak và phu nhân; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành 4 tỉnh Nam Lào; đại diện các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đang hoạt động, công tác tại Nam Lào; cộng đồng người Việt và đại diện Hội Hoa kiều tại Nam Lào.

Trong diễn văn chúc tết, Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu đã thông tin tới cộng đồng những nội dung cơ bản của Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời chúc mừng thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào; khẳng định đây là tiền đề quan trọng để hai nước thực hiện cuộc đổi mới đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao vị thế và uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Lãnh sự chúc cộng đồng người Việt Nam tại Nam Lào tiếp tục truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước và chúc quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.

Đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 tỉnh Nam Lào, tiến sỹ Bun-thóng Đi-vi-xay chúc mừng năm mới cộng đồng người Việt tại Nam Lào; chúc mừng thành công Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam đã đạt được những thắng lợi to lớn. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Cá nhân ông rất tự hào và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được và khẳng định: tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là tài sản quý giá, là biểu tượng cho quan hệ hợp tác trên thế giới.

Sau đó, các đại biểu và khách mời đã cùng nâng cốc chúc mừng năm mới và thưởng thức chương trình văn nghệ với chủ đề mùa xuân, tình yêu quê hương, đất nước, về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Cũng trong dịp này, Hội người Việt Nam tỉnh Champasak đã tổ chức giải giao hữu bóng đá giữa các chi hội xóm và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Champasak nhằm tăng cường đoàn kết cộng đồng và sự hiểu biết lẫn nhau để từ đó giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Theo thông lệ hàng năm, sáng mùng Một Tết năm nay, Hội dự kiến tổ chức lễ chào cờ đầu năm. Đây là hoạt động được duy trì từ nhiều năm qua để bà con hướng về quê hương, đất nước, tưởng nhớ tới tổ tiên ở Việt Nam và duy trì nét văn hóa ngày tết của dân tộc Việt Nam.

(Tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/chuong-trinh-gap-mat-don-xuan-binh-thin-2016-tai-pakse-20160202102233968.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59749790

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July