Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành tặng 4 nhà báo Nga chuyên tiếng Việt - Huy chương Hữu nghị. Phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành tặng 4 nhà báo Nga chuyên tiếng Việt - Huy chương Hữu nghị. , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hôm qua, 18/12, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức lễ trao tặng Huy Chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho 4 nhà báo Nga thuộc Hãng Thông tấn “Nước Nga ngày nay”. Thạm dự và chia sẻ niềm vui của những nhà báo Nga có nhiều đại biểu là những người bạn Nga cũng đang đảm trách những công việc liên quan đến Việt Nam thuộc Chính phủ Nga, Hội Hữu nghị Nga – Việt, Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam và nhiều cán bộ Đại sứ quán Việt Nam.  Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga đưa tin:

Bốn nhà báo Nga được trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam là những phóng viên, biên tập viên lâu năm của Ban Việt Ngữ, trước kia thuộc Đài Tiếng nói Moskva, sau là Đài Tiếng nói Nước Nga và nay là Đài Sputnic thuộc Hãng Thông tấn “Nước Nga Ngày nay”. Đó là các ông bà: Alecxay Sunerberg, Tatiana Rumantseva, Elena Nikulina và Igor Britov.

Các nhà báo Nga vui mừng đón nhận Huy chương Hữu nghị của Nhà nước VN tặng

Họ là những người đã gắn bó gần như suốt cuộc đời hoạt động báo chí của mình với đất nước, con người Việt Nam thông qua những chương trình phát thanh được thực hiện hàng ngày, qua những phóng sự, những bài báo, những phỏng vấn về nhiều chủ đề khác nhau nhưng luôn gắn bó với Việt Nam, như về mối quan hệ Nga – Việt, về những người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Liên Xô trước kia và LB Nga sau này ... Qua công việc của mình, tất cả họ đều có những tình cảm hết sức tốt đẹp với Việt Nam. Họ đã nhiều lần sang Việt Nam từ những ngày còn là sinh viên tiếng Việt và sau này là những chuyến công tác, tham quan, trao đổi học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Với họ, Việt Nam đã là quê hương thứ hai.

     Công sứ Nguyễn Hùng phát biểu chúc mừng các nhà báo Nga

                                    được nhận Huy chương

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy Chương, ông Nguyễn Hùng, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, đánh giá cao công lao của họ trong việc giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về nhau và thúc đẩy quan hệ Nga – Việt. Ông Nguyễn Hùng nói:

“Đã từ lâu, chúng tôi coi các ông, bà là những người bạn gần gũi nhất của nhân dân chúng tôi. Để ghi nhận công lao của các ông, bà trong việc góp phần củng cố tình hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã quyết định tặng Huy chương Hữu nghị cho các ông, bà. Chúng tôi đánh giá cao cống hiến này và xin chúc mừng các ông, bà”.

    Thay mặt 4 nhà báo được nhận Huy chương ông Sunnerberg phát biểu

                                    bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc.

Ông Aleckxay Sunnerberg, người gắn bó lâu năm nhất và là người đã truyền lại niềm say mê, gắn bó với Việt Nam sang cậu con trai độc nhất là Macxim Sunnerberg, hiện đã là PGS – TS ngôn ngữ Việt tại Học viện Á – Phi (Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga). Xúc động với những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam và Nhà nước Việt Nam dành cho mình, thay mặt bốn nhà báo được nhận Huy chương, ông Sunnerberg phát biểu và cho biết, tổng cộng số năm tháng làm việc gắn bó với Việt Nam của 4 nhà báo là 150 năm và ông khẳng định:

“Trong những năm tháng đó chúng tôi đã có được hàng trăm người bạn Việt Nam. Quan trọng hơn là chương trình phát thanh của chúng tôi ngày càng trở nên hấp dẫn hơn và được nhiều người nghe đài cũng như truy cập mạng theo dõi hơn”.

Bà Tatiana Rumantseva là người đã có tới hơn 40 năm gắn bó cuộc đời mình với tiếng Việt, với Việt Nam. Bà cho rằng, lựa chọn ngôn ngữ giống như là một lựa chọn của số phận và thấy mình may mắn, hạnh phúc khi lựa chọn ngành học trùng hợp với tiếng nói của trái tim.Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN khi nói về sự gắn bó tuyệt vời ấy, bà nghĩ ngay đến những người Việt Nam mà bà từng có dịp tiếp xúc, làm việc:

“Tôi đã từng làm việc với những đoàn Việt Nam hồi những năm 70, những người từng chiến đấu đã đến thăm Liên Xô lúc bấy giờ. Với nhiều người đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên. Tôi rất khâm phục họ về nhiều mặt và đó là những ấn tượng sâu sắc nhất của tôi”

Igor Britov, là một nhà báo còn khá trẻ nhưng cũng đã có hơn hai chục năm gắn bó với công việc của Ban Việt Ngữ và có nhiều dịp tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Việt Nam, với những người Việt Nam sinh sống học tập, làm ăn ở nước Nga ... để có những phóng sự, những bài báo phát trên làn sóng phát thanh Nga. Ông cũng rất yêu thích văn học Việt Nam và đang có những trải nghiệm mới là dịch văn học hiện đại của Việt Nam sang tiếng Nga. Vui mừng khi được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, ông bày tỏ:

“Phải nói rằng, hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của tôi trong năm nay và cả cuộc đời làm báo gắn bó với Việt Nam của tôi. Sự đánh giá cao ấy của lãnh đạo Việt Nam dành cho chúng tôi là niềm hạnh phúc to lớn nhưng đi kèm với đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi”.

Các bạn bè Nga - Việt chúc mừng các nhà báo được nhận Huy chương Hữu nghị

Chụp ảnh lưu niệm về sự kiện đáng nhớ của 4 nhà báo Nga

Chung một cảm tưởng ấy, những nhà báo Nga này vẫn đang tiếp tục công tác tại Ban Việt Ngữ Đài Sputnic thuộc hãng thông tấn “Nước Nga ngày nay”, càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn lao hơn để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp vun đắp tình hữu nghị và mối quan hệ truyền thống Nga – Việt./.

 

(Điệp Anh, Thành Phương, VOV Moscow, 18/12/2015)

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60342289

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July