Ngày 16/10/2009, Ban Bí thư đã giao Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” nhằm lưu giữ và bảo vệ những dấu tích của Người, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thế giới qua hình ảnh của một con người Việt Nam tiêu biểu và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Trong khoảng 6 năm qua, các hoạt động triển khai đã được thực hiện ở hầu khắp các châu lục trên thế giới, với nhiều hình thức và nội dung phong phú và đã đạt được những kết quả có ý nghĩa.
Việc tổ chức sơ kết Đề án vào thời điểm hiện nay là sự hồi tưởng đầy xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong năm kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác và là một công việc thiết thực nhằm chuẩn bị kỷ niệm 105 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm sau, 2016.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: Theo các báo cáo từ bên ngoài gửi về và bản tổng hợp ban đầu của cơ quan chức năng trong nước, từ khi Đề án ra đời vào năm 2009, các hoạt động do chúng ta khởi xướng và công tác vận động chính quyền và nhân dân các nơi trên thế giới cùng tham gia tôn vinh Bác đã mang lại những kết quả đáng kể và cụ thể trong việc thực hiện các mục tiêu do Đề án đề ra, đó là: Lưu giữ và bảo vệ những dấu tích của Người, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thế giới thông qua hình ảnh của một con người Việt Nam tiêu biểu và làm sâu sắc thêm quan hệ của Việt Nam với nước sở tại.
Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi khắp năm châu bốn biển. Từ tháng 7/1928 đến cuối năm 1929, Người đã sống, làm việc tại nhiều nơi ở Thái Lan, và các bà con kiều bào ở Thái Lan đã dành nhiều tình cảm quý trọng dành cho Người. Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Cao Sơn – Chủ tịch Hội Việt Thái tại tỉnh Nakkhon PhaNom bày tỏ: Gần một Thế kỷ đã trôi qua, cùng với mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan, những tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Chính phủ và nhân dân Thái Lan, trong đó có cộng đồng kiều bào tại Thái Lan gìn giữ và vun đắp. Để nhớ ơn và tôn vinh Người, bà con và nhân dân địa phương đã kiên trì vận động xây dựng Khu di tích, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa điểm như: Bản Đông, tỉnh Pichit; Noỏng Ôn, tỉnh Udon Thani; làng Bản Mạy, tỉnh Nakhon Phanom… Trong thời gian tới, kiều bào tại Thái Lan sẽ tiếp tục xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, phát triển vững mạnh, hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam và cùng với nhân dân trong nước phát huy những thành quả đã đạt được trong việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức của Người trong cộng đồng, thực hiện những lời Bác dạy: “Đi cho người ta nhớ… ở cho người ta thương”.
Cũng nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức Lễ bàn giao Kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh do các cán bộ Bộ Ngoại giao đã tích cực sưu tầm cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đây là minh chứng hùng hồn cho nhân cách của nhà ngoại giao thiên tài Hồ Chí Minh và là minh chứng đầu tiên cho mối quan hệ Việt- Mỹ.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích, đánh giá kết quả, các thuận lợi khó khăn và các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Đề án tại các địa bàn khác nhau trên thế giới; đồng thời đề ra phương hướng với các đề xuất, biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện Đề án một cách hiệu quả và lâu dài ở nước ngoài.
Tư tưởng, nhân cách, đạo đức, di sản và hình ảnh của Bác đã và đang tiếp tục làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” và các hoạt động tôn vinh Bác ở nước ngoài thời gian qua đã góp phần phát huy điều đó.
Thủy Nguyên
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/thoi-su/dua-hinh-anh-chu-tich-ho-chi-minh-lan-toa-manh-me-ra-nuoc-ngoai-20151217144625230.htm