Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Việt Nam dự Đối thoại Tư lệnh Quốc phòng Nam Á và Đông Nam Á Việt Nam dự Đối thoại Tư lệnh Quốc phòng Nam Á và Đông Nam Á , Người xứ Nghệ Kiev
 

Trong hai ngày 7- 8/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Malaysia, đã diễn ra Đối thoại Tư lệnh Quốc phòng các nước Nam Á và Đông Nam Á (SASEAN) lần thứ 2 nhằm thảo luận các vấn đề an ninh trong khu vực.

 Tư lệnh Quốc phòng các nước Nam Á và Đông Nam Á tại Đối thoại SASEAN lần thứ 2 tai Malaysia.
(Ảnh: Kim Dung-Chí giáp/Vietnam+)

Tham dự đối thoại có Tư lệnh Quốc phòng, đại diện quốc phòng các nước đến từ Brunei, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Maldives, Pakistan và Sri Lanka. Đại diện quốc phòng Trung Quốc, Nga và Mỹ cũng tham dự với tư cách là quan sát viên.

Đoàn Việt Nam do Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết Đối thoại SASEAN lần thứ 2 với chủ đề ''Hợp tác khu vực nhằm đạt được an ninh và ổn định'' sẽ tập trung thảo luận vào vào hai lĩnh vực cụ thể là ngăn chặn cực đoan và nỗ lực cứu trợ thảm họa.

Theo Bộ trưởng Hussein, đây là những vấn đề mà các bên phải cùng nhau giải quyết vì trong một thế giới mà các đường biên giới ngày càng xóa nhòa, sự gia tăng xung đột giáo phái, khủng bố, đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nạn buôn người, buôn bán vũ khí, và thảm họa môi trường không còn là các vấn đề của một dân tộc. Toàn cầu hóa đã khiến các nước quan ngại hơn về vấn đề an ninh do nó tạo thuận lợi cho sự lưu chuyển hàng hóa và người dân ở tốc độ nhanh hơn trước đây.

Bộ trưởng Hishammuddin khẳng định không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết vấn đề này. Đây là những vấn đề xuyên quốc gia, các nước cần cân nhắc thực tế này và hãy nhìn nhận vấn đề vượt ra ngoài biên giới quốc gia của mỗi nước nhằm duy trì an ninh và ổn định trong khu vực.

Mục đích của Đối thoại SASEAN lần này là nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng giữa các lực lượng vũ trang của ASEAN và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) thông qua các hoạt động ở các cấp song phương và đa phương; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thông tin tình báo thông qua các hoạt động đào tạo, hoạt động quân sự và hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR).

Nâng cao kỹ năng của các nước thành viên trong hợp tác an ninh và quốc phòng thông qua các hoạt động đào tạo và hoạt động quân sự bằng cách áp dụng Quy trình thao tác chuẩn (SOP) và khả năng tương tác; và tạo diễn đàn cho Tư lệnh quốc phòng các nước ASEAN và SAARC trao đổi kinh nghiệm và quan điểm để tạo ra một môi trường an toàn và ổn định trong khu vực.

Trình bày tham luận tại SASEAN, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Ngọc Minh đánh giá cao vai trò của các lực lượng vũ trang trong việc giải quyết và giảm thiểu hậu quả thiên tai, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quân đội trong việc đối phó với thiên tai như: Tiếp tục nghiên cứu và tăng cường cơ chế hợp tác giữa các nước ASEAN trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa hướng tới hoạt động thực tiễn sử dụng SOP, triển khai có hiệu quả các lực lượng phản ứng nhanh trong việc hỗ trợ địa phương và khu vực, thường xuyên tổ chức diễn tập thực địa, tăng cường trao đổi các chuyến thăm và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa./.

(Theo TTXVN)



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60372085

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July