Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Nga hướng công dân du lịch Việt Nam thay thế Thổ Nhĩ Kỳ Nga hướng công dân du lịch Việt Nam thay thế Thổ Nhĩ Kỳ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Danh sách điểm du lịch an toàn với người Nga liên tiếp loại bỏ những địa danh vốn được du khách Nga yêu thích là Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, tiểu bang Goa Ấn Độ. Chính phủ Nga hướng công dân đến các điểm thay thế như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc.

Trước tình hình phức tạp xảy ra thời gian gần đây tại các điểm du lịch yêu thích của du khách Nga như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, bang Goa Ấn Độ, chính phủ Nga liên tiếp ra khuyến cáo, thậm chí cấm hoặc tạm dừng các tour du lịch, chuyến bay đến đó. Những cái tên như Việt Nam, Cuba và Trung Quốc được nhắc đến là điểm đến an toàn cho người dân nước này đi du lịch.

Rời bỏ những “thiên đường du lịch” yêu thích


Máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia (Nga) gặp tai nạn tại bán đảo Sinai (Ai Cập) hôm 31/10 khiến 224 người trên chuyến bay thiệt mạng. Cơ quan An ninh Liên bang Nga xác định đây là một vụ tấn công khủng bố sau khi tìm thấy vết tích chất nổ trên các mảnh vỡ. Ngay sau đó, Tổng thống Nga Putin ra lệnh đình chỉ mọi chuyến bay từ Nga đến Ai Cập.

Ngày 14/11, Nga chính thức cấm tất cả máy bay của hãng hàng không quốc gia Ai Cập (Egypt Air) và khuyến cáo người dân nước này không nên tới đây. Điều này khiến ngành du lịch Ai Cập ảnh hưởng nặng nề. Theo nhật báo Al-Ahram bằng tiếng Ả-rập của Ai Cập, 72.000 du khách Nga đã rời nước này sau thảm kịch. Bộ trưởng Du lịch Ai Cập dự báo trong 3 tháng cuối năm có thể thất thu hơn 820 triệu USD.

 

 

Khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập vắng bóng du khách. Ảnh: forbes.


Ngày 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hai chiến đấu cơ F-16 tuần tra dọc biên giới của nước này đã bắn rơi máy bay Su-24 của Nga vì vi phạm không phận. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định chiến đấu cơ của họ không đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc này là “đâm từ sau lưng” bởi các phi công Nga chẳng hề đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khuyến cáo công dân nước này không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ bởi nguy cơ đối mặt với khủng bố và cho biết sẽ hủy chế độ miễn visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1/1/2016. Ngày 28/11, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó cấm các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và hãng lữ hành nước này bán tour đến đây.

Theo Daily News Egypt, ngày 30/11, Bộ trưởng thứ nhất Nga Igor Shuvalov tuyên bố cấm tất cả chuyến bay thuê trọn gói (chatter flights) tới Thổ Nhĩ Kỳ, trừ các chuyến bay đưa người Nga về nước và mọi chuyến bay dân sự sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Đại diện ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ phải đối mặt với việc mất đi 3 tỷ USD lợi nhuận từ du khách Nga.

Goa, một tiểu bang Ấn Độ là điểm dừng chân yêu thích của người Nga trong dịp năm mới cũng tiếp tục vào “danh sách đen” du lịch do các mối đe dọa về vấn đề an ninh địa phương cũng như việc gia tăng giá cả tại các điểm du lịch.

“Cuộc khủng hoảng bắt đầu năm 2014 khi đồng rúp mất giá, lượng người Nga đến Goa giảm đi một nửa. Năm 2016 sẽ tiếp tục giảm. Tác động tiêu cực đã khiến Transaero Airlines, thường phục vụ 50% lượng khách là người Nga, phá sản”, Giám đốc trung tâm thông tin Nga Ekateria Belyakova cho biết. Khách du lịch Nga chiếm gần 50% lượng du khách nước ngoài đến Goa, với gần 250.000 khách năm 2013.

Việt Nam chuẩn bị đón làn sóng khách Nga

Theo Wall Street Journal, Hạ viện Nga công bố danh sách những điểm đến an toàn và được khuyến khích, sau khi một loạt điểm du lịch yêu thích bị đưa vào “danh sách đen”. Trong danh sách này có Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với xích lô ở Hà Nội. Ảnh: thediplomat.

Tại diễn đàn kinh doanh Nga – Việt ở Moscow tháng 11 vừa qua, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển kinh tế Nga Alexei Likhachev đề nghị Việt Nam quan tâm đến dòng khách Nga chuẩn bị đổ về đây sau những khó khăn ở Ai Cập. Ông Likhachev còn bày tỏ mong muốn Việt Nam suy nghĩ cụ thể hơn về cơ chế hỗ trợ các nhà khai thác tour Nga khi thâm nhập vào thị trường du lịch Việt Nam. Trong khóa họp lần thứ 18 của Ủy ban liên Chính phủ Việt – Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật ngày 25/11 tại Hà Nội, nội dung hợp tác phát triển du lịch tiếp tục được bàn bạc, hứa hẹn phát triển tốt đẹp.

Đây là tín hiệu tốt đối với ngành du lịch Việt Nam sau khi lượng khách Nga đến giảm từ cuối năm 2014 do đồng rúp mất giá khiến họ phải thắt chặt chi tiêu. Theo thống kê của Tổng Cục du lịch Việt Nam, tính đến tháng 11 có 297.384 lượt khách Nga đến Việt Nam, vẫn chỉ đạt 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, từ tháng 10 lượng khách Nga đến Việt Nam đã có dấu diệu tăng nhẹ.

Mùa cao điểm tránh rét truyền thống của người Nga kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Vì thế, đây là khoảng thời gian Việt Nam thu hút được lượng khách đến từ Nga. Đặc biệt thuận lợi hơn nữa trong bối cảnh nhiều điểm nghỉ dưỡng yêu thích của người Nga không còn an toàn và chính phủ Nga khuyến cáo nên tới Việt Nam thay thế.

Như Bình
Nguồn: vnexpress.net

Theo baonga.com

http://baonga.com/xa-hoi-nga.nd129/nga-huong-cong-dan-du-lich-viet-nam-thay-the-tho-nhi-ky.i63659.html



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59790954

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July