Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  "Chiến đấu cơ tháp tùng chuyên cơ của Chủ tịch nước là ngoại lệ" "Chiến đấu cơ tháp tùng chuyên cơ của Chủ tịch nước là ngoại lệ" , Người xứ Nghệ Kiev
 

Theo báo chí Đức, việc nước này phái hai máy bay chiến đấu tháp tùng chuyên cơ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho tới khi hạ cánh xuống sân bay quân sự Berlin-Tegel là một ngoại lệ.
 >> Cận cảnh 2 chiến đấu cơ Đức hộ tống chuyên cơ Chủ tịch nước
 >> Đức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được hai máy bay chiến đấu thuộc Không quân Đức hộ tống hạ cánh xuống sân bay quân sự Berlin-Tegel. (Nguồn: Twitter)
Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được hai máy bay chiến đấu thuộc Không quân Đức hộ tống hạ cánh xuống sân bay quân sự Berlin-Tegel. (Nguồn: Twitter)

Chuyên cơ của các nguyên thủ nước ngoài tới thăm Đức không phải vị nào cũng được không quân Đức phái máy bay chiến đấu tháp tùng.

Theo một phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đức, Tổng thống nước này hàng năm tiếp đón rất nhiều nguyên thủ các nước tới thăm, song chỉ có trung bình khoảng 4 chuyến thăm/năm là có máy bay chiến đấu tháp tùng.

Người phát ngôn cho biết việc tháp tùng như vậy chỉ được tiến hành với những chuyến thăm cấp Nhà nước chính thức, trong khi sẽ không có với những chuyến thăm chính thức cũng như thăm làm việc hay thăm xã giao.

Với các chuyến thăm có chiến đấu cơ tháp tùng, chuyên cơ của các nguyên thủ sẽ được "dẫn đường" ngay khi vào biên giới Đức cho tới khi cạ cánh xuống sân bay.

Trong các trường hợp này, nguyên thủ sẽ được đội tiêu binh đón và chào mừng bằng loạt đại bác. Các máy bay chiến đấu sẽ không cùng hạ cánh mà bay tiếp và lượn một vòng quanh sân bay.

Tại Berlin trong năm 2015 này, Chủ tịch Trương Tấn Sang là vị nguyên thủ thứ ba được đón tiếp trọng thị theo nghi thức này. Trước đó là chuyến thăm Đức của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Tổng thống Israel Reuven Rivlin.

Theo Mạnh Hùng
Vietnam+
http://www.vietnamplus.vn/chien-dau-co-thap-tung-chuyen-co-cua-chu-tich-nuoc-la-ngoai-le/357770.vnp

http://dantri.com.vn/chinh-tri/chien-dau-co-thap-tung-chuyen-co-cua-chu-tich-nuoc-la-ngoai-le-20151127135848201.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60303814

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July