Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Trao tặng Trạm quan trắc không khí tự động cho Việt Nam Trao tặng Trạm quan trắc không khí tự động cho Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sáng 24/11, tại Hà Nội, thông qua vai trò cầu nối của bà Phan Bích Thiện, kiều bào Hungary, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam, Trung tâm Quan trắc Môi trường - Tổng cục Môi trường đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận Trạm quan trắc không khí tự động TVS3 do Tập đoàn GAMMA (Hungary) trao tặng.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam

rao tặng tượng trưng thiết bị Trạm quan trắc không khí tự động TVS3

Ông Nguyễn Thế Đồng trao tặng món quà lưu niệm cho ông Dr. Tollar Tibor

Chụp ảnh lưu niệm

Cắt băng khánh thành

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; ông Nguyễn Văn Thùy, Giám đốc Trung Tâm Quan trắc Môi trường; ông Dr. Tollar Tibor, Tổng cục trưởng Tổng cục Quốc gia về cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố thảm họa môi trường Hungary; ông Zsitnyanyi Attila, Tổng Giám đốc Tập đoàn GAMMA; bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam, Giám đốc phụ trách khu vực Việt Nam của Tập đoàn GAMMA cùng các thành viên trong đoàn công tác của Tập đoàn GAMMA.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp thiết của hầu hết các quốc gia, tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp, chính sách nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó vấn đề quan trắc đặc biệt được quan tâm. Vì vậy, việc tiếp nhận Trạm quan trắc không khí tự động TVS3 do Tập đoàn GAMMA (Hungary) trao tặng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Ông Nguyễn Thế Đồng hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Trạm quan trắc phát huy tối đa tác dụng, góp phần cho sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hungary.

Về phía Hungary, ông Dr. Tollar Tibor, Tổng cục trưởng Tổng cục Quốc gia về cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố thảm họa môi trường Hungary cho biết: Hiện nay kiểm tra, giám sát và bảo vệ môi trường là vấn đề được chủ trọng trên thế giới. Với tốc độ phát triển nhanh về kinh tế và công nghiệp của Việt Nam trong thời gian gần đây việc quan trắc, giám sát không khí, khí thải công nghiệp tại Việt Nam càng trở nên quan trọng. Trạm quan trắc không khí tự động TVS3 là một thiết bị tiên tiến, cung cấp những thông số chính xác, vận hành và bảo dưỡng đơn giản. Ông hy vọng Trạm quan trắc này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận được những công cụ kỹ thuật tiên tiến, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Về việc làm cầu nối và thuyết phục Tập đoàn GAMMA trao tặng Trạm quan trắc TVS3 lần này, bà Phan Bích Thiện chia sẻ: “Trên cương vị Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam, tôi luôn cố gắng để góp phần cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước có hiệu quả thiết thực. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng tìm hiểu về những thế mạnh, kinh nghiệm hay công nghệ tiên tiến của Hungary để giới thiệu, làm cầu nối về cho đất nước, đặc biệt trong những lĩnh vực Việt Nam đang rất cần thiết”.

Bà Phan Bích Thiện cũng chia sẻ thêm: “Tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật là rất lớn, nếu biết tận dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công cuộc phát triển đất nước”.

Trạm quan trắc không khí tự động TVS3 là sản phẩm của Tập đoàn GAMMA với những ưu thế đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Đây là loại trạm quan trắc tự động không khí, khí thải công nghiệp được sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại bảo đảm tất cả các yêu cầu trong lĩnh vực quan trắc không khí và với nhiều ưu điểm trong việc lắp đặt và vận hành, là một giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng các trung tâm quan trắc môi trường. TVS3 hiện đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước Châu Âu, ở Hungary hiện đang có trên 600 trạm TVS3.

Trạm TVS3 cho phép đo và thu nhận liên tục các dữ liệu về môi trường không khí xung quanh, không cần phải lấy mẫu về phân tích như hình thức không tự động. Điều này tạo điều kiện có thể theo dõi liên tục hiện trạng môi trường không khí xung quanh, phát hiện ngay trường hợp các khí trong không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép để có thể xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Thủy Trần

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/trao-tang-tram-quan-trac-khong-khi-tu-dong-cho-viet-nam-20151124143701705.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60298536

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July