Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nhận lời mời của ông Christopher Matlhako - Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi, từ ngày 03-08/11/2015, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Nam Phi.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Trường Hành chính Quốc gia Nam Phi

Đoàn trao đổi với Lãnh đạo Trường Hành chính Quốc gia tại thủ đô Pretoria

Đoàn làm việc với Lãnh đạo Đảng cộng sản Nam Phi tại Johannesburg

Đoàn gặp gỡ trao đổi với các nghị sỹ quốc hội Nam Phi tại Cape Town

Đoàn thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi

Đoàn trao đổi với Lãnh đạo Trường ĐH Johannesburg

Đoàn ký biên bản hợp tác MOU với Đại học Johannesburg

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số Viện chủ chốt thuộc Học viện cùng Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng. Trong chuyến thăm, GS.TS Tạ Ngọc Tấn và đoàn đã có các buổi làm việc với các đồng chí trong Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi tại Trụ sở của Đảng tại thành phố Johannesburg; thăm và làm việc với nhóm nghị sỹ thuộc Đảng Cộng sản Nam Phi tại Trụ sở Quốc hội Nam Phi ở Cape Town; đồng thời đoàn đã thăm và có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Học viện với Trường Hành chính Quốc gia (SNG), Đại học Johannesburg (UJ), Đại học Pretoria (UP), và Đại học Nam Phi (UNISA) tại thủ đô Pretoria và Johannesburg.

Tại buổi hội đàm giữa Giám đốc Học viện và ông Christopher Matlhako, Ủy viên Bộ chính trị, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Nam Phi, hai bên đã trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý và nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng cũng như tình hình kinh tế-xã hội giữa hai Đảng và hai nước. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Học viện với Viện Chris Hani của Đảng Cộng sản Nam Phi trong công tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật. Ông Matlhako, thay mặt lãnh đạo Đảng cộng sản Nam Phi cảm ơn và đánh giá cao GS.TS Tạ Ngọc Tấn và đoàn tới thăm và có cuộc trao đổi tại trụ sở Đảng Cộng sản Nam Phi, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản và các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Tại thành phố Capte Town, Đoàn có buổi làm việc trên tinh thần đồng chí, thân mật với ông Martins, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nam Phi, Chủ tịch Ủy ban Việc Làm của Quốc hội Nam Phi; ông Dunjwa, Ủy viên BCH TƯ Đảng, chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc hội Nam Phi; ông Loliwe, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy ban Lao động Quốc hội Nam Phi cùng một số nghị sỹ là thành viên của BCH TƯ Đảng Cộng sản Nam Phi. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn đã trao đổi và thông tin với nhóm nghị sỹ Quốc hội Nam Phi về những thành tựu trong việc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, chính sách hội nhập và mở rộng, tăng cường quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam, về hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cũng như nghiên cứu chính sách của Học viện. Về phần mình, các nghị sỹ Nam Phi cũng đã trao đổi về tình hình Nam Phi, chính sách biện pháp chủ chốt của Liên minh cầm quyền trong đó có Đảng Cộng sản Nam Phi trong việc không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân lao động, phát huy vai trò của Nam Phi tại khu vực và thế giới, đồng thời mong muốn được chia sẻ, học tập kinh nghiệm của phía Việt Nam về xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững, công bằng xã hội… Hai bên đã nhất trí sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, giữa các nhà hoạch định và thực thi chính sách, giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Tại Johannesburg, Đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ của Trường Đại học Johannesburg, được coi là một trong những trường đại học hàng đầu của Nam Phi và khu vực. Sau buổi làm việc, hai bên đã ký Bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm đào tạo về các lĩnh vực có tính chiến lược thuộc thế mạnh của cả hai bên, đẩy mạnh trao đổi cán bộ giảng viên và học viên.

Tại thủ đô Pretoria, Đoàn cũng đã có cuộc gặp gỡ làm việc với một số viện nghiên cứu chính sách và trường Đại học nhằm tìm kiếm và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, cũng như nghiên cứu và tham vấn chính sách. Đoàn có buổi làm việc với Giáo sư Richard Levin, Hiệu trưởng, và Ban lãnh đạo của Trường Hành chính quốc gia (Trường Quốc gia về Chính phủ) tại Pretoria, đồng thời hai bên cũng ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác và trao đổi đào tạo và nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực quản lý công và chính sách công. Đoàn cũng đến thăm và làm việc với các nhà khoa học và ban lãnh đạo của Trường Đại học Pretoria (UP), Đại học Nam Phi (UNISA) nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nghiên cứu về khoa học chính trị, chính sách và quản lý công, an ninh chiến lược và quan hệ quốc tế. Tại hai trường Đại học này, Giám đốc Học viện Tạ Ngọc Tấn và Đoàn đã có buổi trao đổi về khả năng thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thông qua hình thức trao đổi học viên cao học và tiến sỹ cũng như tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trong thời gian công tác tại thủ đô Pretoria, Đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại Sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. GS.TS Tạ Ngọc Tấn đã thông báo với cán bộ Đại sứ quán về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nước, cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và nghiên cứu khoa học của Học viện, vai trò và yêu cầu của Học viện trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay để Đại sứ quán tiếp tục phối hợp hỗ trợ thúc đẩy quá trình hợp tác của Học viện với các cơ sở đào tạo của sở tại.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/thoi-su/viet-nam-va-nam-phi-tang-cuong-hop-tac-ve-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-20151109161752576.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60351180

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July