Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Khai mạc Chung kết Cuộc thi Quốc tế “Giáo viên nước ngoài dạy ngữ văn Nga xuất sắc” Khai mạc Chung kết Cuộc thi Quốc tế “Giáo viên nước ngoài dạy ngữ văn Nga xuất sắc” , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hôm qua, (21/10), vòng chung kết cuộc thi quốc tế “Giáo viên nước ngoài dạy Ngữ văn Nga xuất sắc” lần thứ ba khai mạc. Lọt vào vòng Chung kết năm nay, trong số 15 thí giành thắng lợi trước hàng trăm “đấu thủ” từ 60 quốc gia có một cô giáo Việt Nam, cô Vũ Thanh Tâm, giảng viên ngữ văn Nga tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Phóng viên Điệp Anh, thường trú Đài TNVN tại LB Nga đưa tin:

Khai mạc Chung kết cuộc thi

Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm, kể từ năm 2013, theo sáng kiến của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nga nhằm thúc đẩy việc mở rộng không gian tiếng Nga và văn hóa Nga trên thế giới, đồng thời nâng cao trình độ cho các giáo viên ngữ văn Nga và thúc đẩy nhu cầu dạy và học tiếng Nga ở nước ngoài. Tham gia cuộc thi lần thứ ba này, có tới hơn 1000 thí sinh là các giáo viên Ngữ văn Nga của các trường phổ thông, trung học và đại học ở 60 quốc gia thuộc các châu lục Âu, Á, Phi, Mỹ Latinh.

Một tiết mục Văn nghệ Dân gian Nga chào mừng cuộc thi

Phát biểu trong lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm “Tiếng Nga ở nước ngoài”, các vị lãnh đạo của các đơn vị tài trợ cho cuộc thi là các nhà xuất bản, các trường đại học, các doanh nghiệp hàng đầu của Nga mà công việc liên quan đến công tác quảng bá ngôn ngữ, văn học Nga.... đều nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi và tầm quan trọng của việc giảng dạy tiếng Nga cho người nước ngoài, nhất là tại các trường học phổ thông, trung học và đại học. Đặc biệt, khi nước Nga đang có chương trình phát triển tiếng Nga ở nước ngoài giai đoạn 2011-2015 và năm 2015 này cũng là Năm văn học Nga.

BGK cuộc thi là những Nhà chuyên môn, các Nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nga

15 thí sinh chuẩn bị bước vào Chung kết cuộc thi

Ông Alecsandr Roskov, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc tế LB Nga, Đơn vị tài trợ chính, khẳng định ý nghĩa quan trọng của cuộc thi:

“Cuộc thi trở thành một sự kiện quan trọng trong hoạt động hợp tác nhân văn giữa các quốc gia. Thông qua đó không chỉ những kinh nghiệm sư phạm được chia sẻ mà còn giúp các giáo viên tiếng Nga cùng nhau tìm cách khắc phục những vấn đề nảy sinh trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Hoạt động này cũng giúp thúc đẩy công tác giảng dạy tiếng Nga ở nước ngoài tốt hơn”.

Phát biểu của Phó Giám đốc cơ quan hợp tác Quốc tế Nga - Đơn vị sáng lập cuộc thi

 

Các nhà tài trợ cho cuộc thi đều hoạt động trên lĩnh vực liên quan

Thật tự hào khi tên thí sinh Việt Nam được gọi lên đầu tiên để nhận Bằng chứng nhận chiến thắng vòng loại và bước vào vòng Chung kết, diễn ra trong 2 ngày ở Moskva, Thủ đô LB Nga. Cùng với 14 thí sinh đến từ các quốc gia thuộc châu Âu và châu Á, đặc biệt là nhiều thí sinh của các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia Độc lập, vốn là những nước nói tiếng Nga khá thành thạo... cô giáo Vũ Thanh Tâm sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, với những gì mình đã chuẩn bị cô rất tự tin và coi đây là một cơ hội để mở rộng giao lưu với những người bạn, người đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau... chứ không phải là cuộc chiến với các đấu thủ. Nói về lợi ích của việc tham gia cuộc thi Cô giáo Tâm khẳng định:

“Trước tiên là cuộc thi sẽ củng cố cho mình bản lĩnh hơn , mình sẽ học được rất nhiều điều từ các thí sinh khác. Tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều cách giảng dạy tiếng Nga khác nhau; học hỏi được những điều mà các nước khác làm được. Cuộc thi sẽ có nhiều điều bổ ích đối với sự nghiệp của tôi sau này”.

Cô giáo Vũ Thanh Tâm nhận Giấy chứng nhận

Các thí sinh nhận bằng chứng nhận qua vòng loại

 

Đúng như tiêu chí đặt ra, cuộc thi sẽ quy tụ những giáo viên tiếng Nga xuất sắc từ các nước đến không chỉ là để thi thố tài năng mà rộng hơn là còn để trao đổi kinh nghiệm với nhau, với các vị giám khảo là các chuyên gia, các nhà khoa học về ngôn ngữ, văn học Nga... Là một cuộc thi nhưng tại đây sẽ ngập tràn không khí hữu nghị, sáng tạo và chuyên nghiệp./.

 

(Điệp Anh, VOV Moscow, 21/10/2015)

 

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60312968

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July