Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  VIỆT NAM THAM GIA LỄ HỘI VĂN HÓA VÀ ẨM THỰC CHÂU Á LẦN THỨ BA TẠI KIEV (18/10/2015) VIỆT NAM THAM GIA LỄ HỘI VĂN HÓA VÀ ẨM THỰC CHÂU Á LẦN THỨ BA TẠI KIEV (18/10/2015) , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 18/10/2015, tại Tòa Thị chính thủ đô Kiev, Ucraina đã diễn ra Festival Văn hóa và Ẩm thực châu Á lần thứ ba thu hút sự tham gia của nhiều nước châu Á và đông đảo người dân sở tại tới tham quan, thưởng thức.

Cắt băng Khai mạc Festival

Đại sứ các nước châu Á tại Ucraina Lễ khai mạc Festival

Đây là hoạt động văn hóa lớn thường niên được tổ chức theo sáng kiến của Đại sứ quán các nước ASEAN (Việt Nam, Malaysia, Indonesia) và nhận được sự hưởng ứng, tham gia của nhiều Đại sứ quán các nước châu Á khác tại Ucraina như Ấn độ, Iran, Irắc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kưrơgưstan, Li Băng, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan… với sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng thành phố Kiev. Lễ hội lần này nhằm giới thiệu những nét văn hóa dân tộc và ẩm thực phong phú, đặc sắc của các nước châu Á tới người dân Ucraina và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ gần gũi và gắn bó trong lĩnh vực văn hóa giữa các nước châu Á tham gia lễ hội với Ucraina nói chung và với thành phố Kiev nói riêng. Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc, Đại sứ các nước châu Á tại Ucraina tham gia Festival đã giới thiệu những nét tiêu biểu của văn hóa nước mình, mục đích tham gia lễ hội và khẳng định mong muốn thông qua việc tổ chức lễ hội văn hóa các nước châu Á này nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc châu Á và Ucraina.

Các nữ sinh Ucraina trong tà áo dài Việt Nam trình diễn điệu múa quạt tại Festival

Gian hàng Việt Nam tại Festival

Gian hàng Việt Nam tại lễ hội được trang trí đẹp, giới thiệu những trang phục dân tộc đặc sắc của người Việt như áo dài, áo the khăn xếp, nón quai thao, một số sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ… Đặc biệt, các món ăn đặc sắc của Việt Nam như nem, phồng tôm, cà phê Trung Nguyên… thu hút rất nhiều khách đến tìm hiểu và thưởng thức. Người xem hết sức ấn tượng về các tiết mục văn nghệ của Việt Nam như múa và trình diễn áo dài do các sinh viên Ucraina học tiếng Việt tại Đại học Ngôn ngữ Kiev thực hiện; làn điệu dân ca Việt Nam qua tiết tấu đàn tranh, đàn tam thập lục do nghệ sỹ Việt Nam đang sống tại Kiev trình bày... Gian hàng Việt Nam và video clip “Welcome to Vietnam” chiếu tại lễ hội đã giúp người dân Ucraina và bạn bè quốc tế hiểu biết sâu rộng hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina, Nguyễn Minh Trí bày tỏ vui mừng được giới thiệu một phần những nét đặc trưng của nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, thông qua những hoạt động như thế này, những vốn quý văn hóa dân tộc không những được giới thiệu rộng rãi mà còn trở thành những giá trị văn hóa chung của loài người. 

Một tiết mục đàn Tranh của Việt Nam

Một tiết mục văn nghệ tại Festival

 

Với chương trình phong phú và đa dạng, qua những điệu múa, bài hát dân tộc, trình diễn nghệ thuật ẩm thực, chiếu phim về đất nước và con người, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm…, Festival mang đến cho người xem những chiêm nghiệm, cảm nhận thú vị và sâu sắc về văn hóa độc đáo của các nước châu Á tại lễ hội. Hàng nghìn người đã đến tham quan lễ hội, trong đó có rất nhiều người Việt sống và làm việc tại Kiev.

Những món ăn ẩm thực của Việt Nam luôn hấp dẫn khách tham quan

Ban Tổ chức cho biết sẽ dành toàn bộ tiền thu được qua bán đồ lưu niệm và các món ăn dân tộc ủng hộ người dân Ucraina bị tổn thất nặng nề do chiến sự ở miền Đông./.

 

(CTV VOV, Phan Hải, 18/10/2015)

 

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 60379296

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July