Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan: Cầu nối “chắp cánh” cho tình hữu nghị Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan: Cầu nối “chắp cánh” cho tình hữu nghị , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan sẽ góp phần phát triển tình hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Azerbaijan.
 >> Những tà áo dài Việt tung bay trên đất Azerbaijan
 >> Phu nhân Chủ tịch nước tham quan Baku cùng đệ nhất phu nhân Azerbaijan
 >> Hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Azerbaijan

 


Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, khai mạc Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan vào sáng ngày 10/10.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, khai mạc Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan vào sáng ngày 10/10.

Sau gần 2 năm lên kế hoạch và chuẩn bị, Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội ngày 10/10.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Trung tướng Trần Đình Nhã - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải; Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov.

Các đại diện của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại, các ủy ban của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, các Hội hữu nghị Việt-Nga, Việt Nam-Belarus… cùng đông đảo các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Azerbaijan từ khắp mọi miền đất nước cũng tới tham dự sự kiện.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, và nhiều cơ quan và tổ chức đã gửi các lẵng hoa chúc mừng tới đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 39 thành viên. Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan.

Sớm thiết lập đường bay thẳng

Azerbaijan mạnh về công nghiệp dầu khí, đặc biệt là đào tạo sâu về dầu khí,  kiến trúc, xây dựng và khoa học cơ bản. Azerbaijan nằm ở cửa ngõ tiếp cận các quốc gia Đông Âu-Tây Á và vùng lân cận, một thị trường rộng lớn và tiềm năng. Vì thế, hợp tác với Azerbaijan để từ đó tiếp cận thị trường này là một cách đi chiến lược. Mặt khác, Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để Azerbaijan tham gia vào thị trường Đông Nam Á, những tổ chức mà Việt Nam là thành viên, ASEAN, APEC, TPP.

Việt Nam và Azerbaijan có tiềm năng và lợi thế phát triển hợp tác đa dạng như công nghiệp hóa dầu và phụ trợ, kinh tế biển, du lịch văn hóa-sinh thái, nông nghiệp hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao...

Việt Nam và Azerbaijan có lịch sử quan hệ trên 65 năm, được thiết lập từ khi Azerbaijan còn thuộc Liên Xô cũ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm thủ đô Baku vào năm 1959. Năm 1983, ông Heidar Aliev thăm Việt Nam trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô.

Tổng thống Azerbaijan Inham Aliev đã thăm chính thức Việt Nam tháng 5/2014 và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm Azerbaijan một năm sau đó.

Từ những năm 1960, các trường đại học của Azerbaijan đã đào tạo cho Việt Nam khoảng 4.000 cán bộ khoa học, giáo dục, quản lý. Nhiều người trong số đó đã nắm giữ các trọng trách trong các cơ quan nhà nước và Quốc hội, trở thành lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu, các hiệu trưởng đại học, viện trưởng, các nhà khoa học và nhà giáo có uy tín trên cả nước.

Chia sẻ tại buổi lễ với tư cách là thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu xúc động cho biết đây là một ngày nhiều cảm xúc với ông. Là một lưu học sinh tại Azerbaijan những năm 1970, ông Lưu luôn giữ những ấn tượng tốt đẹp với đất nước và con người Azerbaijan. Việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan là sự chờ đợi không chỉ của riêng ông, mà còn là của đông đảo những người Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ với đất nước ở cửa ngõ Đông Âu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho hay, hiện thời đa phần các thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan là các thế hệ lưu học sinh tại Azerbaijan. Ông mong rằng trong tương lai hội sẽ mở rộng và kết nạp nhiều thành viên mới để góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Ông Uông Chu Lưu đặc biệt nhấn mạnh tới việc sớm mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Azerbaijan, bởi điều này đã được phía Azerbaijan đề cập trước đó. Ông hi vọng đường bay sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, du lịch, văn hóa của đôi bên.

Cầu nối “chắp cánh” quan hệ Việt Nam-Azerbaijan

Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov, đại sứ đầu tiên của Azerbaijan kể từ khi đại sứ quán nước này được mở tại Hà Nội năm 2013, nói ông vui mừng khi Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan được thành lập. Ông Imanov cho biết, Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan sẽ phối hợp để tổ chức các hoạt động nhằm đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan Nghiêm Vũ Khải cho hay việc thành lập Hội là nhu cầu cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng hai bên và chắc chắn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan sẽ làm cầu nối cho các tổ chức chính trị xã hội, các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hai nước nhằm đẩy mạnh quan hệ trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và môi trường.

Hội cũng sẽ phối hợp với Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Azerbaijan và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan nhằm thu hút sự ủng hộ của các tổ chức quần chúng để xây dựng tình hữu nghị truyền thống, quan hệ toàn diện giữa hai nước.

"Với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội, với phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, tôi tin tưởng Hội hữu nghị Việt Nam- Azerbaijan sẽ thu được những thành tựu, góp phần xứng đáng vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan", Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh.

An Bình

http://dantri.com.vn/the-gioi/thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-nam-azerbaijan-cau-noi-chap-canh-cho-tinh-huu-nghi-20151011122655798.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60393536

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July