Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Vương Quốc Anh sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam Vương Quốc Anh sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Quốc Vụ khanh Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới và Sáng tạo Vương Quốc Anh nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực bảo hộ...

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Nam tước Neville Rolfe, Quốc Vụ khanh, Thứ trưởng phụ trách
Sở hữu trí tuệ, Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Kỹ năng Vương quốc Anh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Neville Rolfe, Quốc Vụ khanh Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới và Sáng tạo Vương Quốc Anh đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Nhấn mạnh, Vương quốc Anh là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Vương quốc Anh hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu được ký kết sẽ tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu nói chung và giữa Việt Nam-Vương quốc Anh nói riêng trong thời gian tới.

Hoan nghênh việc hai bên đã ký Bản ghi nhớ giữa Hội đồng Anh và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam về Chương trình Newton Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác nghiên cứu giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, triển khai nhiều dự án hợp tác giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu của hai nước.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, bà Neville Rolfe, Quốc Vụ khanh Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới và Sáng tạo Vương Quốc Anh cho biết, chuyến thăm làm việc lần này tại Việt Nam, đoàn đã trao đổi với một số bộ, ngành nhằm thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực về khoa học công nghệ, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng...

Quốc Vụ khanh Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới và Sáng tạo Vương Quốc Anh nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giáo dục và đào tạo.../.

(Theo TTXVN)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/thoi-su/vuong-quoc-anh-san-sang-hop-tac-chia-se-kinh-nghiem-voi-viet-nam-20150924093810694.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60199002

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July