Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ Năm, 08/08/2019
 
Ngày 8/8/2019, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Ucraina đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập tại trụ sở ĐSQ. Đây là hoạt động được cơ quan đại diện các nước thành viên ASEAN tại Ucraina tổ chức thường niên nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, gắn bó trong ASEAN.

Tuy nhiên, khác với Lễ thượng cờ mọi năm, Lễ thượng cờ năm nay (2019) do ĐSQ Việt Nam tổ chức còn là dịp để kỷ niệm 24 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN và hướng tới năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập

Bởi vậy, ngoài Đại sứ 3 nước ASEAN tại Ucraina cùng toàn thể CBNV 3 ĐSQ: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, còn có sự tham dự của Lãnh sự danh dự Thái Lan tại Kyiv, đại diện Bộ Ngoại giao Ucraina (Vụ châu Á-TBD, Vụ các tổ chức quốc tế và Vụ Lễ tân), đại diện ĐSQ của 5 nước đối tác thương mại tự do của ASEAN (Đại sứ Ấn Độ, Australia; Đại biện, phó Đại sứ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Đại biện ĐSQ Moldova - địa bàn ĐSQ Việt Nam tại Ucraina kiêm nhiệm, đại diện Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Ucraina.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập
Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina và Moldova Nguyễn Anh Tuấn đã khái quát lịch sử hình thành, phát triển của ASEAN, những thành tựu chính mà ASEAN đã đạt được trong thời gian qua. Đại sứ khẳng định những thành tựu mà ASEAN đạt được trong thời gian quan là nhờ ASEAN đã không ngừng nỗ lực để bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định khu vực dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, hiểu biết chung và hợp tác cùng có lợi, trong đó có cả hợp tác với các nước ngoài ASEAN như các nước đối tác thương mại tự do của ASEAN trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Đại sứ cho biết Lãnh đạo các nước ASEAN quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN bền vững trên cả ba trụ cột, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại sứ cũng cho biết ASEAN rất vui khi chính phủ Ucraina luôn coi trọng mối quan hệ giữa Ucraina với ASEAN nói chung và với từng nước ASEAN nói riêng, nhất là Ucraina đã bổ nhiệm Đại sứ của Ucraina tại Ban thư ký ASEAN. Tháng 7/2013, Đại sứ Volodymyr Pakhil, Đại sứ đầu tiên của Ucraina tại ASEAN đã trình Uỷ nhiệm thư lên Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh (người Việt Nam).

Riêng đối với Việt Nam, sau 24 năm là thành viên ASEAN, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động chung và đã góp phần nâng cao vai trò của mình trong khu vực và quốc tế; Việt Nam tự hào và vinh dự được trở thành thành viên ASEAN, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN cũng như của các nước đối tác trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm trách 02 vị trí quốc tế quan trọng là Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Nhân dịp này Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chân thành cảm ơn chính phủ các nước, trong đó có các nước RCEP, Ucraina và Moldova đã tin tưởng, ủng hộ và bầu Việt Nam làm Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại diện Bộ Ngoại giao Ucraina chúc mừng các nước thành viên ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN, bày tỏ sự tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ giữa Ucraina và các nước thành viên ASEAN sẽ được củng cố và phát triển hơn nữa; bày tỏ sự mong muốn với vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy để Hiệp định khung về hợp tác giữa Ucraina và ASEAN sẽ sớm được ký kết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ thượng cờ, ĐSQ Việt Nam tại Ucraina đã (i) tổ chức triển lãm ảnh quy mô nhỏ nhằm giới thiệu các thành tựu chung của ASEAN, giới thiệu năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, giới thiệu việc Việt Nam trúng cử Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2011; (ii) tổ chức chương trình giao lưu ẩm thực giữa các nước ASEAN, giới thiệu, quảng bá ẩm thực của Việt Nam tới bạn bè ASEAN, các nước đối tác thương mại tự do của ASEAN và bạn bè Ucraina.

 
Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập


Giới thiệu ảnh với Đại diện BNG UA và ĐSQ Nhật

Kyiv, ngày 8/8/2019

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59765232

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July