Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Thủ tướng thăm bà con kiều bào tại Nhật Bản Thủ tướng thăm bà con kiều bào tại Nhật Bản , Người xứ Nghệ Kiev
 

Trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện trí thức, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

 Thủ tướng thăm bà con kiều bào tại Nhật Bản - Ảnh: VGP

Trước khi rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản, chiều tối 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm các cán bộ nhân viên Đại sứ quán và có cuộc gặp gỡ với đại diện trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản với tình cảm thân thương nhất, Thủ tướng cho biết, chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản đã rất thành công, thể hiện vị thế và vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề lớn của thế giới, cũng như sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam.

Đề cập đến sự phát triển của đất nước trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh muốn đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng thì phải có khát vọng dân tộc về phát triển, vì mỗi con người hay tổ chức và đất nước mà không có khát vọng thì sẽ khó tiến nhanh và tiến xa. Vì thế, Thủ tướng kêu gọi các trí thức người Việt Nam ở Nhật Bản hãy nêu cao ý thức và trách nhiệm của mình với đất nước, làm cầu nối hợp tác khoa học công nghệ, quản trị, cũng như tạo ra cảm hứng sâu sắc về trách nhiệm đối với đất nước cho lớp sinh viên trẻ hiện nay. Nếu các trí thức ở Nhật Bản hay ở các nước khác kết hợp được với các trí thức trong nước thì đó là nguồn sức mạnh giúp Việt Nam không thua kém gì với các nước khác.

Đối với công tác cộng đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện đã có 330.000 người Việt Nam sống và làm việc ở Nhật Bản, Đại sứ quán và cộng đồng phải hết sức nỗ lực theo sát, uốn nắn và chỉ bảo những người trẻ không vi phạm pháp luật của Nhật Bản. Hiệp định giữa hai Chính phủ về chuyển giao người bị kết án phạt tù, đã cho thấy thái độ rất mạnh mẽ đối với những người Việt Nam vi phạm pháp luật ở Nhật Bản.

Trước đó - tối 29/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Osaka.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán
và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kansai. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi bà con; thông báo về những thành tựu mà đất nước đạt được thời gian qua trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, là điều kiện thuận lợi đối với bà con người Việt Nam sinh sống và làm ăn ở Nhật Bản. 

Thủ tướng mong bà con định hướng con em tăng cường học tập, trau dồi kiến thức trong bối cảnh khoa học công nghệ thay đổi nhanh chóng; giáo dục con em chấp hành nghiêm pháp luật sở tại và không ngừng hướng về đóng góp, xây dựng quê hương, đất nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan Tổng lãnh sự quán Việt Nam nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ bà con trong sinh hoạt và đời sống.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài; trong đó có kiều bào Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng mong bà con đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống; luôn giữ gìn bản sắc văn hoá, cội nguồn, hướng về quê hương, đất nước./.

Lê Hằng (tổng hợp)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/thu-tuong-tham-ba-con-kieu-bao-tai-nhat-ban-20190702092034584.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60322963

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July