Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Việt Nam và In-đô-nê-xi-a ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2017 Việt Nam và In-đô-nê-xi-a ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2017 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 13/10, Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm chính thức In-đô-nê-xi-a đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Ryamizard Ryacudu chủ trì lễ đón.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu. 
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu.
 

Sau lễ đón chính thức, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại In-đô-nê-xi-a; cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu bày tỏ, Việt Nam - In-đô-nê-xi-a là hai quốc gia láng giềng trên biển, đều là thành viên của Cộng đồng ASEAN, In-đô-nê-xi-a luôn mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo mà Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a đã dành cho Đoàn.

Nhấn mạnh Việt Nam và In-đô-nê-xi-a có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời, hai nước có sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quân đội, hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung của Cộng đồng ASEAN, của khu vực và trên thế giới.

Việt Nam luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của In-đô-nê-xi-a trong khu vực, đặc biệt là vai trò của In-đô-nê-xi-a trong ASEAN. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm chính thức In-đô-nê-xi-a của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao lần này; đồng thời cho biết đây là chuyến thăm nhằm triển khai kết quả chuyến thăm In-đô-nê-xi-a hồi tháng 8 vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thảo luận việc thúc đẩy và mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm, hai Bên cũng đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm; nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển, đạt kết quả thiết thực theo nội dung Bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan, ký tháng 10/2010, nổi bật là lĩnh vực trao đổi đoàn; hợp tác giữa các quân chủng hải quân, không quân, cảnh sát biển; đào tạo…

Hai Bên thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong Bản ghi nhớ, trong đó chú trọng các hoạt động như: trao đổi đoàn các cấp; thiết lập cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng; tăng cường hợp tác giữa các quân chủng hải quân, không quân, cảnh sát biển; đào tạo; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Hai Bên cũng thống nhất tiếp tục tích cực tham vấn, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Về vấn đề ngư dân, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng nếu vấn đề này không được kịp thời xử lý sẽ gây tác động tiêu cực tới quan hệ hai nước. Về phía Việt Nam đã triển khai những biện pháp nhằm tuyên truyền giáo dục ngư dân.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới khi hai nước chưa phân định xong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) thì các lực lượng thực thi pháp luật của hai nước cần phối hợp trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên thực địa, không để các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu khẳng định Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan của In-đô-nê-xi-a để xử lý nhằm giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao hai nước chụp ảnh chung.

Sau hội đàm, hai Bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2017 - 2022 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a.

Mục đích của việc ký Tuyên bố Tầm nhìn chung để phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - In-đô-nê-xi-a; trao đổi và thúc đẩy các mối quan tâm an ninh chung trên cơ sở các cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, quy định của luật pháp quốc tế và của mỗi nước.

Trong đó bao gồm: Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước Việt Nam - In-đô-nê-xi-a trong lĩnh vực quốc phòng; Duy trì an ninh và ổn định trong khu vực; Bảo vệ các nguyên tắc và luật pháp quốc tế; Hợp tác giải quyết các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và những nguy cơ liên quan.

Nội dung của Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2017 - 2022 giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a là chi tiết hóa các nội dung trong Bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan, ký tháng 10/2010, qua đó định hướng hợp tác nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - In-đô-nê-xi-a

Trước đó, ngày 12/10, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với Bộ trưởng Bộ Điều phối về Chính trị, An ninh và Pháp luật In-đô-nê-xi-a Wiranto.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và In-đô-nê-xi-a là rất lớn, mong muốn Ngài Bộ trưởng trên cương vị và uy tín của mình sẽ tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước để đưa hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - In-đô-nê-xi-a.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, với nỗ lực của hai bên thì hợp tác quốc phòng song phương sẽ đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Tại cuộc hội kiến, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đề cập vấn đề ngư dân và nêu quan điểm của Việt Nam về vấn đề này.

Về phần mình, Bộ trưởng Wiranto hoan nghênh chuyến thăm chính thức In-đô-nê-xi-a của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, cho rằng chuyến thăm đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Wiranto nhấn mạnh, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, có nhiều điểm chung, cùng trải qua giai đoạn đấu tranh giành độc lập, vì thế ngày nay càng phải tiếp tục nỗ lực để duy trì vai trò của ASEAN.

Theo Bộ trưởng Wiranto, xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a, hai Bên đã ký Hiệp định Phân định ranh giới thềm lục địa tại vùng biển chồng lấn vào năm 2003.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống In-đô-nê-xi-a Widodo và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 8/2017, hai Bên cũng thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc đàm phán phân định Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

Chính vì thế, Bộ trưởng Wiranto hy vọng việc đàm phán giữa hai Bên sẽ đạt được những tiến triển tích cực và có bước phát triển mới. Bộ trưởng Wiranto khẳng định In-đô-nê-xi-a muốn giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức In-đô-nê-xi-a, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với Đại tướng Gatot Nurmanto, Tư lệnh Quân đội quốc gia In-đô-nê-xi-a; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a.

đăng bởi: soha



Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1929981#ixzz4vT9VP5lf 
http://www.xaluan.com/raovat

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60203544

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July