Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Tổng Bí thư: Tin tưởng chuyển biến mới thương mại Việt Nam-Indonesia Tổng Bí thư: Tin tưởng chuyển biến mới thương mại Việt Nam-Indonesia , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, tối 23/8, tại thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự chiêu đãi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia.
 >> Tổng Bí thư thăm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Indonesia
 >> Quốc phòng, an ninh là trụ cột hợp tác Việt Nam - Indonesia

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại đây, phát biểu trước đông đảo các doanh nghiệp, tập đoàn của Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng khá, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Việt Nam hiện nay là một quốc gia ổn định, có nền kinh tế phát triển khá nhanh, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, ngày càng thông thoáng, hấp dẫn hơn và còn nhiều cơ hội đầu tư cũng như tiềm năng phát triển rất lớn. Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam phấn đấu trong 5 năm tới đạt mức tăng trưởng bình quân từ 6,5% đến 6,7%/năm; đến năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt 3.200-3.500 USD. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, là nước đang phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác, giúp đỡ, những kinh nghiệm và nguồn lực từ bên ngoài; chú trọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Indonesia vào Việt Nam hợp tác làm ăn. Việt Nam đang nỗ lực xóa bỏ các rào cản bất hợp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi về môi trường pháp lý và hạ tầng cơ sở cho đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài. 

Tổng Bí thư nêu rõ Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 5 trong ASEAN vào Việt Nam, trong đó có nhiều dự án đang phát huy hiệu quả tốt. Việt Nam đánh giá cao năng lực của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Indonesia và tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của sự hợp tác đầu tư giữa hai nước. Việt Nam luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Indonesia vào Việt Nam hợp tác đầu tư. 

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 7 Ủy ban hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật hai nước vừa qua, tin tưởng rằng kết quả kỳ họp sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Nền tảng quan hệ hiện nay và tiềm năng hợp tác cho phép chúng ta tin tưởng, kỳ vọng vào những chuyển biến mới trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. 

Tổng Bí thư chúc các doanh nghiệp gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực kinh doanh và mong muốn các doanh nghiệp hai nước phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước. 

Bộ trưởng Bộ Phát triển Làng, Vùng kém phát triển và Di cư Indonesia Marwan Jafar cho biết Indonesia và Việt Nam là những nước phát triển mạnh trên thế giới về một số sản phẩm nông nghiệp và chế biến như trồng và sản xuất cao su. Sự hợp tác, liên kết sẽ giúp hai bên cùng phát triển hơn nữa. Sự trao đổi giữa hai Bộ trong chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền sản xuất nông nghiệp của hai nước. Hiện nay giá trị đầu tư giữa hai nước đã đạt 6 tỷ USD, để hướng tới mục tiêu 10 tỷ trong thời gian tới, hai bên cần thành lập nhóm đặc trách. 

Chủ tịch Tập đoàn Ciputra, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia, ông Budiarsa Sastrawinata bày tỏ mong muốn kêu gọi và tạo điều kiện tối đa nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước và mời các nhà đầu tư Việt Nam vào Indonesia làm ăn. Chủ tịch Hội cam kết Hội sẽ là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam, tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối các doanh nghiệp của hai bên.

Theo TTXVN

http://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-tin-tuong-chuyen-bien-moi-thuong-mai-viet-nam-indonesia-20170823212458348.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60283830

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July