Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Tàu chiến Mỹ cập cảng Cam Ranh sau hơn 40 năm Tàu chiến Mỹ cập cảng Cam Ranh sau hơn 40 năm , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ tư 05/10/2016

Hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975.

 

 

Tàu chiến của Mỹ đã có mặt tại vịnh Cam Ranh.

Vào ngày 2/10, tàu USS John S. McCain và tàu tiếp liệu ngầm USS Frank Cable đã cập cảng Cảng quốc tế Cam Ranh và cảng Đà Nẵng.

“Chuyến thăm lịch sử này, cùng với hàng loạt các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn chung với Hải quân Việt Nam trên Biển Đông là minh chứng cho thấy quan hệ ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”, Thượng nghị sĩ John McCain phát biểu. “Tôi tin rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác với nhau để nâng cao các hoạt động thương mại trên biển, đồng thời giữ gìn an ninh và sự phát triển kinh tế trong khu vực”.

Cả hai tàu vừa rời cảng biển của Việt Nam vào ngày 4/10. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, nó cũng thể hiện một tín hiệu rất rõ ràng trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông vẫn chưa có hồi kết.

 

 

Tàu tiếp liệu USS Frank Cable.

Vịnh Cam Ranh nằm cách hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khoảng 320km. Đây là những đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, song từ lâu Trung Quốc đã xâm lấn trái phép và tiến hành xây dựng một loạt đảo nhân tạo trong khu vực. 

Mỹ và các nước đồng minh khu vực châu Á đã lên tiếng phản đối những hành động này và cáo buộc Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo để thiết lập vùng nhận dạng phòng không. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn một mực nói rằng họ có quyền xây dựng trong những quần đảo này và rằng các cơ sở họ đang xây dựng là nhằm phục vụ mục đích dân sự.

Hải quân Mỹ đã tiến hành các hoạt động tuần tra tại khu vực nhằm đảm bảo tự do đi lại ở Biển Đông và đã tiến sát ranh giới 12 hải lý tính từ các đảo trong khu vực. Trung Quốc trước đó đã nhiều lần gây hấn đối với các tàu cá và tàu tuần dương của Việt Nam trên biển.

Sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở vịnh Cam Ranh diễn ra đúng với lúc Mỹ đang thuyết phục các nước đồng minh trong khu vực chủ động hơn nữa để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Vào đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với các hoạt động của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh của mình ở Biển Đông. Hải quân Nhật Bản sẽ thực hiện các cuộc tập trận song phương và đa phương với Hải quân Hoa Kỳ và các quốc gia khác trong khu vực”, bà Inada phát biểu.

Phía Mỹ đã đề cao những phát ngôn của bà Inada. “Hoa Kỳ hoan nghênh Nhật Bản mở rộng các hoạt động của mình ở Biển Đông”, một tuyên bố của Hải quân Mỹ viết. “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh nâng cao các hoạt động hợp tác giưa hai nước để bảo đảm an ninh và sự ổn định trong khu vực”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.


Anh Tuấn (lược dịch)
Nguồn: infonet.vn

Theo baonga.com

http://baonga.com/chinh-tri.nd145/ta%cc%80u-chie%cc%81n-my%cc%83-ca%cc%a3p-ca%cc%89ng-cam-ranh-sau-hon-40-nam.i75582.html



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60372889

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July