Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Khai mạc triển lãm nội thất cổ điển đẳng cấp của Ý tại Hà Nội Khai mạc triển lãm nội thất cổ điển đẳng cấp của Ý tại Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 
(HNMO)- Tối 16/6, tại Hà Nội, triển lãm nội thất cổ điển đẳng cấp thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam “Italian Legacy – Di sản Ý” đã chính thức khai mạc. Triển lãm trưng bày hơn 800 sản phẩm nội thất và trang trí nội thất cổ điển Ý do nhà phân phối Eurasia Concept cung cấp.

Chương trình có sự tham gia của ông Stefano Buongonovo - Đại diện các thương hiệu Ý tại Việt Nam, bà Pinuccia Provasi – Giám đốc sáng tạo thương hiệu Medea, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Thu Thủy, Á hậu Thụy Vân, các nghệ sĩ Opera Thu Trang và nghệ sĩ Quyền Văn Minh...
 
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Thu Thủy, Á hậu Thụy Vân...và nhiều nghệ sĩ là khách mời đặc biệt tại triển lãm.


Giống như tên gọi “Italian Legacy – Di sản Ý”, triển lãm hướng tới những vẻ đẹp được truyền thụ, gìn giữ, và phát huy từ đời này sang đời khác dưới đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân nước Ý. Các thương hiệu có mặt tại triển lãm quy mô lần đầu tiên tại Việt Nam này gồm có Colombostile, Medea, Carpanelli, Rozzoni, Luigi Minotti và nhiều tên tuổi nổi tiếng khác, cùng điểm nhấn ấn tượng là chiếc bàn đá khổng tước của thương hiệu Baldi đều là những tên tuổi đình đám đi cùng lịch sử hình thành và phát triển của ngành nội thất Châu Âu nói chung cũng như của nước Ý nói riêng, cho thấy định hướng rõ ràng của Eurasia Concept vào phân khúc nội thất cao cấp nhất với những chế tác thủ công và đề cao những thiết kế nguyên bản danh giá.

Tất cả những sản phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm đều mang phong cách cổ điển mà sang trọng, tinh tế mà đẳng cấp, khiến người xem khi nhìn lướt qua sẽ bị lôi cuốn bởi tổng thể, khi lại gần quan sát lại càng không thể rời mắt khỏi những đường nét trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đi sâu tìm hiểu về nguồn cảm hứng, quá trình, nguyên liệu để cho ra đời mỗi một bộ sưu tập, người xem lại càng trân trọng những tâm huyết của những nhà thiết kế và chế tác cũng như truyền thống cha truyền con nối của từng thương hiệu. Điển hình của sự trau chuốt tỉ mỉ, kiểu dáng vương quyền cần kể đến thương hiệu Colombostile – viên ngọc quý của ngành nội thất Ý với những bộ sưu tập kinh điển. Điển hình cho sự hài hòa nhưng gây được ấn tượng mạnh khi được ứng dụng vào không gian sinh hoạt chính là điểm mạnh của thương hiệu Medea với những bộ sưu tập mới nhất và duy nhất trên thế giới, được Eurasia Concept nhập khẩu toàn bộ trực tiếp từ triển lãm nội thất Milan - Ý vào tháng 4 năm 2016. Và còn nữa nhiều đại diện khác như Carpanelli, Rozzoni, Luigi Minotti… càng khẳng định cho kỹ thuật chế tác tuyệt vời của người nghệ nhân Ý.
 


Triển lãm được nhà phân phối Eurasia Concept đầu tư kỹ lưỡng không chỉ về mặt số lượng sản phẩm nội thất giá trị mà còn bởi sự bài trí tỉ mỉ của triển lãm để có những không gian ấn tượng không hề kém cạnh những triển lãm lớn trên thế giới. Tổng thể khu trưng bày được chia làm 12 không gian trong đó có 4 không gian phòng ngủ và 8 không gian phòng sinh hoạt chung kết hợp giữa phòng khách và phòng làm việc, mỗi không gian đều được bài trí tạo cảm giác sống động như những gian phòng sinh hoạt của hoàng gia cũng như giới thượng lưu thực thụ.
 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Sergio Della Giovanna - Design Manager đại diện nhà phân phối Eurasia Concept chia sẻ: “Đối với tôi, một nhà thiết kế, một người Ý và là kẻ mộ điệu suốt đời của nội thất Ý, phải là một phép màu để có thể đem được một con số đáng nể những thương hiệu lừng danh như vậy về cùng một mái nhà tại Việt Nam. Và tôi rất hạnh phúc khi Eurasia Concept đã làm được điều đó. Qua sự kiện Italian Legacy, tôi hi vọng rằng khách tham dự sẽ hiểu được thêm câu chuyện và những giá trị mà chúng tôi muốn đem lại cho ngành nội thất và cho không gian sống của người Việt”.
 



Trước đó một ngày, vào ngày 15/6, Eurasia Concept đã tổ chức một buổi gặp gỡ đầy ấn tượng cho hơn 100 kiến trúc sư đến từ các Hội kiến trúc uy tín trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại buổi gặp gỡ, các kiến trúc sư đã có dịp được giao lưu, trao đổi xoay quanh lĩnh vực kiến trúc, nội thất, và đặc biệt tất cả cùng được tham gia tìm hiểu và thảo luận về nội thất cổ điển qua sự dẫn dắt của của các phần trình diễn lần lượt với chủ đề “Sự khởi nguồn của nội thất cổ điển, vẻ đẹp trong từng chi tiết”. Sự kiện này được giới chuyên môn chú ý và đánh giá cao, tất cả kiến trúc sư tham gia đều bày tỏ sự hài lòng và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường nội thất hạng sang tại hai đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ trưng bày và mở cửa tự do cho công chúng thưởng thức từ nay đến hết 26/6 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.
 

Tuyết Minh

Nguồn nhipsonghanoi.vn

http://nhipsonghanoi.vn/tin-tuc/van-hoa/818516/khai-mac-trien-lam-noi-that-co-dien-dang-cap-cua-y-tai-ha-noi



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60179772

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July