Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Hợp tác doanh nghiệp Nga - Việt: Giai đoạn cất cánh Hợp tác doanh nghiệp Nga - Việt: Giai đoạn cất cánh , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ tư 25/05/2016 
 

 

Chuyến thăm và làm việc tại Liên Bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc được đánh giá là thành công trên cả hai phương diện ngoại giao và kinh tế. Với cộng đồng doanh nghiệp, thời điểm này được xem là thời điểm “cất cánh” trong hợp tác làm ăn.



Tham dự DĐDN Việt – Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó, có doanh nghiệp Nga; tiếp tục tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để doanh nghiệp đầu tư yên tâm ở Việt Nam”.

 

 

Kỳ vọng của Thủ tướng và cam kết của VCCI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị doanh nghiệp hai nước phấn đấu hiện thực hóa kỳ vọng nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Nga lên mức 10 tỉ USD vào năm 2020 như quyết tâm của lãnh đạo hai nước

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho biết, Thủ tướng đã đưa ra các định hướng hết sức sâu sắc, cụ thể, gợi mở cho các doanh nghiệp. TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang tạo ra bước đột phá về thể chế. Cùng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. “Chúng tôi xin hứa sẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên góp sức nâng kim ngạch thương mại song phương xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” – Chủ tịch VCCI khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị doanh nghiệp hai nước phấn đấu hiện thực hóa kỳ vọng nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Nga lên mức 10 tỉ USD vào năm 2020 như quyết tâm của lãnh đạo hai nước.

Thực tế, tại DĐDN Việt – Nga lần này do VCCI tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp không chỉ tại Moscow mà doanh nghiệp các vùng lân cận tới tham dự và gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đoàn. Sau phiên Hội thảo chính thức, các doanh nghiệp hai bên đã lập tức cùng gặp gỡ trao đổi để tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực mà cả hai bên đang có nhiều tiềm năng như du lịch, khoáng sản, dệt may…

VCCI cho biết, nhiều hợp đồng quan trọng, có giá trị lớn đã được ký kết. “Ngoài một số doanh nghiệp đã có trao đổi với đối tác từ trước, các thành viên đoàn doanh nghiệp đã chủ động, tích cực tìm hiểu, bước đầu đạt được các kết quả tương đối khả quan, có thể hình thành các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong tương lai” – VCCI nhìn nhận.

 

 

Chốt hàng loạt thương vụ “khủng”

Thực tế, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa hai cộng đồng doanh nghiệp đã được thực hiện ngay tại Diễn đàn. Điển hình Tập đoàn T&T đã kí hợp đồng tư vấn pháp lý với công ty Herman Smith. Đây là Hợp đồng tư vấn pháp lý cho Dự án giai đoạn 1 đầu tư vào LB Nga trị giá 25 triệu USD, đã được Chính phủ phê duyệt và tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu nông thủy sản, bất động sản. Hợp đồng giữa Cty thủy sản Hùng Vương ký Hợp đồng mua 51% cổ phần của công ty Russia Fish.  Sau khi hoàn tất việc mua cổ phần Russia Fish, Hùng Vương sẽ thu mua thủy hải sản từ các nước khác rồi nhập vào thị trường Nga thông qua công ty phân phối này

Ngoài ra, hàng loạt các cuộc gặp gỡ, chắp mối đã được ghi nhận tại Diễn đàn lần này, chẳng hạn Vinalines đang xây dựng dự án chaterline Việt Nam – Viễn Đông. Đề án đã được đề xuất với các Bộ ngành; Tcty du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigon tourist) và Cty CP Thương mại Công nghệ Bình Minh đã quyết định thành lập Cty liên doanh về du lịch dược liệu, chăm sóc sức khỏe, dự án sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh Hà Giang, thu hút đầu tư của nhà đầu tư Nga vào Việt Nam.

Cũng tại diễn đàn, Tcty xi măng Việt Nam đàm phán tìm đối tác về phụ tùng thay thế, máy móc công suất lớn trong khai thác mỏ. Trong lĩnh vực bất động sản, Cty Đất Xanh đang làm việc với đối tác Nga để phối hợp đầu tư xây dựng khu Resort tại Phú Quốc, Nha Trang. Bên cạnh đó cũng đang tích cực xúc tiến việc tìm đối tác cho các dự án bất động sản và khu căn hộ cao cấp…

VCCI cũng hợp tác với Cty JSC Zarubech, triển khai một số hoạt động, tổ chức Hội chợ thương mại và xúc tiến đầu tư VN – LB Nga tại Hà Nội, dự kiến sẽ tổ chức 2 năm/1lần. Đây là chương trình đã được phê duyệt nằm trong chương trình xúc tiến của Chính phủ Nga. Hai bên cũng sẽ phối hợp đưa 100 lao động Việt Nam trong lĩnh vực may mặc sang Nga. Phía Nga sẽ chịu trách nhiệm về thủ tục giấy phép lao động và visa lao động nghề theo đúng pháp luật hiện hành…

Kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt 2,2 tỉ USD, quý I/2016 đạt khoảng 600 triệu USD. Nga hiện có 114 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 2 tỉ USD. Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn khoảng 3 tỉ USD. Với đà tăng trưởng như hiện nay, cộng với những cơ hội mới khi FTA VN – Liên minh kinh tế Á, Âu đi vào thực thi, tin rằng mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỉ USD vào năm 2020 như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sẽ sớm trở thành hiện thực.

 

 


 
Quốc Anh
Nguồn: enternews.vn

Theo baonga.com

http://baonga.com/hop-tac-nga-viet.nd368/hop-tac-doanh-nghiep-nga---viet-giai-doan-cat-canh.i70307.html



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60353333

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July