Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Thứ trưởng Mỹ: Sẽ có thỏa thuận lớn trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama Thứ trưởng Mỹ: Sẽ có thỏa thuận lớn trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Việt Nam và Mỹ có thể có các thỏa thuận lớn liên quan đến các tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony J. Blinken cho biết.
 >> Hạn chế phương tiện trên các tuyến đường hành lang bảo vệ Tổng thống Obama
 >> Thông tin mới nhất về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tại Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony J. Blinken cho hay, trong chuyến công du Việt Nam lần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tập trung trao đổi với phía Việt Nam nhiều nội dung quan trọng ở các lĩnh vực khác nhau.

Hai bên sẽ trao đổi về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác. Ông Blinken cho rằng, hai bên có thể sẽ có các thỏa thuận lớn liên quan đến những tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Boeing, Westinghouse, GE..

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

 

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, hai bên có thể ký các thỏa thuận liên quan đến một số lĩnh vực, trong đó có điện và hàng không.

Tổng thống Obama sẽ trao đổi để làm sâu sắc với Việt Nam về hợp tác nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực; gìn giữ hòa bình; khắc phục hậu quả chiến tranh; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, chống biến đổi khí hậu; vận chuyển trái phép động vật hoang dã cũng như đẩy mạnh ngoại giao nhân dân.

Ông Blinken cho rằng, hai bên sẽ tăng cường hợp tác để sớm khai trương Đại học Fullbright tại TP Hồ Chí Minh, nơi cung cấp dịch vụ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế của Mỹ.

Đề cập đến những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, Thứ trưởng Blinken nhắc lại chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015. Tiếp Tổng Bí thư tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói rằng, chúng ta tôn trọng thực tế là giữa hai quốc gia còn khác biệt nhưng những gì chúng ta có thể làm là tăng cường đối thoại, hợp tác, phát triển sâu rộng vì lợi ích của cả hai bên.

Theo ông Blinken, ở Mỹ, cả hai đảng đều ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Chỉ trong vòng một năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Mỹ và giờ đây Tổng thống Obama thăm Việt Nam. Điều này là bằng chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước.

Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh như xử lý các vật liệu nổ, tẩy độc dioxin, tìm hài cốt... "Hai nước đã có nền tảng hợp tác vững chắc và chúng tôi muốn xây dựng tương lai trên nền tảng vững chắc đó", ông Blinken nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết, Tổng thống Obama sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/5 theo lời mời của lãnh đạo Việt Nam.

Dự kiến, máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ hạ cánh rạng sáng 23/5 tại sân bay Nội Bài và rời Việt Nam chiều 25/5. Ông Obama dự kiến sẽ đến TPHCM vào trưa ngày 24/5 và có các hoạt động ở đây cho đến sáng ngày 25/5 trước khi tới Nhật Bản dự Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Trong các cuộc gặp và sự kiện ở Hà Nội và TPHCM, ông Obama sẽ có bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ; dự kiến gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Obama là Tổng thống Mỹ thứ ba đến Việt Nam, sau Tổng thống Bill Clinton (năm 2000) và Tổng thống George W. Bush (năm 2006).

Nam Hằng

http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-truong-my-se-co-thoa-thuan-lon-trong-chuyen-tham-viet-nam-cua-ong-obama-20160520095003681.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60446801

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July