Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Việt Nam Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson có chuyến thăm quan trọng tới Việt Nam từ ngày 3-6/5, trong đó tình hình hạn hán tại các khu vực ở Việt Nam là trọng tâm trong chương trình làm việc của ông.

 


Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo của Phòng truyền thông Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Eliasson sẽ tham gia thảo luận với các quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam về một loạt các vấn đề, bao gồm việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về Nhân đạo Thế giới và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong chuyến thăm này, ông Eliasson dự kiến gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ để thảo luận về vai trò phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam và tiến trình cải cách đang diễn ra tại Liên hợp quốc.

Ông cũng dự kiến sẽ thảo luận về những nỗ lực mà Việt Nam đang đạt được trong công tác quản lý rủi ro thiên tai. Ông sẽ thăm tỉnh Bến Tre, một trong những khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi tình trạng hạn hán là hậu quả của hiện tượng El Nino.

Trong chuyến thăm Hà Nội, ông sẽ có một buổi nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao và đến thăm Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Liên hợp quốc đang giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển toàn diện, công bằng và bền vững; đảm bảo cho người dân có quyền tiếp cận tới các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và an sinh xã hội cũng như tăng cường quản trị công và sự tham gia toàn diện của người dân. Liên hợp quốc tại Việt Nam và chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ ký một bản kế hoạch 5 năm hợp tác mới cho Việt Nam trong giai đoạn 2017-2021 trong những tháng tới.

Ông Eliasson đã có kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ về các vấn đề liên quan đến ngoại giao, giải quyết xung đột và hành động nhân đạo. Trong giai đoạn từ 1980-1986, ông Eliasson là thành viên của nhiệm vụ hòa giải trong cuộc chiến giữa Iran và Iraq, và phục vụ với vai trò là trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột giữa Nagorno-Karabakh và Darfur.

Ông Eliasson được bổ nhiệm với chức danh Hàm Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc đầu tiên phụ trách hoạt động Nhân đạo vào năm 1992. Sau đó, ông là Thư ký nhà nước về Ngoại giao và Đại sứ Thụy Điển tại Mỹ. Đến năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Thụy Điển. Tháng 3/2012, ông được Tổng Thư ký Ban Ki-moon bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc và nhậm chức đầu tháng 7 cùng năm.

An Bình

http://dantri.com.vn/the-gioi/pho-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-tham-viet-nam-20160503134747569.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59791269

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July