Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  "Khoảng cách giữa Việt Nam-New Zealand chưa bao giờ gần đến thế" "Khoảng cách giữa Việt Nam-New Zealand chưa bao giờ gần đến thế" , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đó là lời phát biểu của Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning trong buổi lễ phát động cuộc thi “New Zealand-Chân trời mới” tại Hà Nội hôm nay (22/4), chào mừng đường bay thẳng đầu tiên vào tháng 6 tới giữa Việt Nam và New Zealand.

 

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning trong lễ phát động cuộc thi New Zealand - Chân trời mới
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning trong lễ phát động cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới"

Tại buổi lễ, Đại sứ Haike Manning cho biết, đường bay thẳng Việt Nam-New Zealand ra đời, kết nối sân bay Auckland, New Zealand và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sẽ thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai nước. Thời gian đi lại giữa Việt Nam và New Zealand sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 11 giờ đồng hồ.

“Du lịch là một ngành quan trọng trong nền kinh tế của New Zealand và Việt Nam. Tuy nhiên, dưới góc nhìn rộng hơn về quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ngành du lịch còn giúp gia tăng nhận thức và hiểu biết về văn hóa, cũng như tăng cường hợp tác giáo dục. Đường bay thẳng Việt Nam-New Zealand vào tháng 6 tới là một cơ hội lớn dành cho cả hai quốc gia”, Đại sứ Manning nhận định.

Nhân dịp chào mừng đường bay thẳng Việt Nam-New Zealand đầu tiên của hãng hàng không Air New Zealand, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “New Zealand-Chân trời mới”, thời gian từ ngày 22/4 đến hết ngày 14/5/2016.

Đại sứ Manning chia sẻ rằng cuộc thi “New Zealand-Chân trời mới” được tổ chức nhằm mục đích truyền cảm hứng và nâng cao kiến thức của người dân Việt Nam về du lịch tại New Zealand, về cảnh sắc xinh đẹp, ngành du lịch mạo hiểm đầy thách thức, ngành ẩm thực và nền văn hóa độc đáo, cũng như mối quan hệ ngoại giao cùng Việt Nam.

Bài dự thi là các sản phẩm sáng tạo gồm tranh ảnh, đồ họa (poster) và khẩu hiệu (slogan) quảng bá cho ngành du lịch của New Zealand tại Việt Nam. Tiêu chí chấm giải là những sản phẩm đẹp, độc đáo và truyền tải được ý nghĩa của cuộc thi là giới thiệu những nét đẹp đặc trưng của đất nước New Zealand tới người dân Việt Nam.

Đặc biệt, những bức ảnh, đồ họa và khẩu hiệu giành giải cao nhất trong cuộc thi năm nay sẽ được Đại sứ quán New Zealand chọn làm hình ảnh và khẩu hiệu đại diện cho chương trình quảng bá du lịch New Zealand tại Việt Nam. Đây cũng là điểm mới của cuộc thi năm nay so với những năm trước đó, Đại sứ Manning cho biết thêm.

Ban tổ chức dành nhiều giải thưởng lớn, trong đó có chuyến bay thẳng miễn phí tới New Zealand dành cho 2 người cho những tác phẩm dự thi xuất sắc nhất.

Thành Đạt

http://dantri.com.vn/the-gioi/khoang-cach-giua-viet-nam-new-zealand-chua-bao-gio-gan-den-the-20160422162229435.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59760661

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July